Báo Tiền Phong số 211

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 30/7/2026 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG SCG báo lãi tăng 35%, doanh thu tại Việt Nam gấp hơn 2 lần SCG vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực, đồng thời tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam thông qua các dự án sản xuất hiện đại, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong 6 tháng đầu năm, SCG ghi nhận EBITDA điều chỉnh đạt 34,85 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt 10,23 nghìn tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc kiểm soát chi phí hiệu quả, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng danh mục sản phẩm giá trị gia tăng cao (HVA) và đẩy mạnh ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất. Đáng chú ý, doanh thu của SCG tại Việt Nam đạt 37,12 nghìn tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện và Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) vận hành trở lại từ cuối năm ngoái. Theo ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCG, tập đoàn tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nền công nghiệp Việt Nam và sẽ duy trì đầu tư vào đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và con người, bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu. Hiện dự án cải tạo LSP đã hoàn thành hơn 60% khối lượng, hướng tới nâng cao tính linh hoạt về nguyên liệu và tăng sức cạnh tranh cho ngành hóa dầu Việt Nam. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, PRIME Group ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men tăng 24%, trong khi SCGP đầu tư khoảng 622 tỷ đồng mở rộng nhà máy bao bì carton tại miền Nam, dự kiến vận hành thương mại từ năm 2027. Nhân dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, SCG tiếp tục khẳng định vai trò là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Việt Nam sau hơn 30 năm hoạt động. CAO LÂM LÃI SUẤT CAO HÚT DÒNG TIỀN Cuối tháng 7/2026, dù lãi suất niêm yết tại nhiều ngân hàng không biến động đáng kể, cuộc đua lãi suất vẫn diễn ra sôi động thông qua các chương trình dành cho khách hàng ưu tiên hoặc khoản tiền gửi lớn. Không ít ngân hàng áp dụng mức lãi suất thỏa thuận gần 10%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng. Với khoản tiền gửi từ khoảng 100 triệu đồng, nhiều nhà băng đưa ra mức sinh lời đáng chú ý như Sacombank 8,6%/năm, MBV 8,75%/năm, TPBank 8,6%/ năm, VikkiBank 9,13%/năm, KienlongBank tới 9,6%/năm. Mặt bằng này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng tăng lãi suất bắt đầu từ cuối năm 2025 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chủ yếu do tăng trưởng tín dụng đang nhanh hơn huy động vốn, buộc các ngân hàng phải tăng sức hấp dẫn của tiền gửi. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 10,82 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng trước và tăng khoảng 492.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương mức tăng 4,76%. Đây cũng là giai đoạn tiền gửi dân cư liên tục lập kỷ lục mới sau khi lần đầu vượt mốc 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10/2025. Ở chiều ngược lại, đến ngày 13/7/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 20,1 triệu tỷ đồng, tăng 7,86% so với cuối năm trước, tương đương khoảng 1,46 triệu tỷ đồng vốn mới được bơm ra nền kinh tế. Khoảng cách giữa tốc độ tăng tín dụng và huy động vốn khoảng 2% tiếp tục tạo áp lực lên thanh khoản, khiến cuộc cạnh tranh hút tiền gửi được dự báo còn kéo dài. TIẾT KIỆM LÊN NGÔI Không chỉ nhờ lãi suất tăng, dòng tiền quay lại ngân hàng còn phản ánh sự thay đổi về sức hấp dẫn giữa các kênh đầu tư. Nếu giai đoạn 2024-2025, vàng, bạc và chứng khoán liên tục dẫn đầu về khả năng sinh lời thì nửa đầu năm 2026 bức tranh đã đảo chiều. Giá bạc giảm khoảng 50% so với đỉnh, vàng mất khoảng một phần ba giá trị sau giai đoạn tăng nóng, trong khi thị trường chứng khoán trải qua đợt điều chỉnh mạnh. Ông Nguyễn Minh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) có gần 800 triệu đồng tiền gửi đáo hạn giữa tháng 7. Ban đầu, ông dự định rút một nửa để đầu tư chứng khoán, phần còn lại mua vàng. "Đến thời điểm này mọi thứ đã thay đổi. Giá vàng liên tục điều chỉnh, còn nhiều bạn tôi đầu tư cổ phiếu lỗ 30-50% tài khoản. Tôi quyết định tiếp tục gửi tiết kiệm vì mức lãi suất hiện nay thực sự hấp dẫn", ông Minh nói. Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, tiền gửi dân cư tiếp tục lập kỷ lục phản ánh niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng, đồng thời cho thấy tâm lý ưu tiên an toàn khi các kênh đầu tư khác còn nhiều biến động. "Với mặt bằng lãi suất hiện nay, gửi tiết kiệm vẫn hấp dẫn. Chứng khoán và vàng biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng xuống tiền. Vì vậy, không ít người chọn gửi ngân hàng để bảo toàn vốn và chờ cơ hội đầu tư phù hợp", ông Hiếu nhận định. Theo ông, lượng tiền gửi tăng giúp các ngân hàng cải thiện nguồn vốn huy động, tạo dư địa mở rộng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nếu dòng tiền chỉ nằm trong tiết kiệm mà chưa chuyển hóa thành vốn cho sản xuất, kinh doanh, hiệu quả sử dụng nguồn lực của nền kinh tế sẽ chưa được phát huy tối đa. NGỌC MAI THỊ TRƯỜNG VẪN PHỤ THUỘC DÒNG TIỀN CÁ NHÂN Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến cuối tháng 6/2026, cả nước có hơn 13,4 triệu tài khoản chứng khoán của cá nhân và tổ chức trong, ngoài nước - mức cao nhất từ trước tới nay. Con số này vượt xa mục tiêu Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, vốn đặt ra 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030. Trong tổng số đó, khoảng 13,37 triệu tài khoản thuộc nhà đầu tư cá nhân trong nước, chiếm hơn 98%. Cơ cấu này giúp giao dịch nhiều thời điểm rất sôi động nhưng cũng khiến chỉ số dễ biến động theo tâm lý ngắn hạn. Hiện VN-Index đã mất mốc 1.700 điểm, trong khi giá trị giao dịch vẫn ở mức thấp và chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ nét. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, cho rằng tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân quá lớn khiến thị trường dễ bị chi phối bởi tâm lý đám đông. Vì vậy, cần phát triển mạnh các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và các định chế tài chính dài hạn. Khi tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức tăng lên, thị trường sẽ ổn định hơn và có khả năng hấp thụ tốt các đợt huy động vốn quy mô lớn. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Duy Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nhận định lực lượng nhà đầu tư tổ chức cần được phát triển nhanh hơn. Hiện giao dịch vẫn chủ yếu do cá nhân chi phối, trong khi các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và tổ chức quản lý tài sản còn khá mỏng. Đây là nguyên nhân khiến thị trường thường xuyên biến động mạnh theo tâm lý ngắn hạn. THU HÚT THÊM DOANH NGHIỆP LỚN LÊN SÀN Ông Nguyễn Duy Linh cũng cho rằng cần tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường một cách thực chất. Dù nhiều quy định đã được nới lỏng, khoảng cách giữa tỷ lệ sở hữu tối đa và lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng vẫn khiến dòng vốn ngoại khó tiếp cận. Theo ông, thị trường cần thêm doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước thực hiện IPO, niêm yết. Đồng thời, cần rà soát các ngành nghề không nhất thiết phải giới hạn sở hữu nước ngoài và từng bước nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại doanh nghiệp niêm yết. Ông Thiều Hữu Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh, cho rằng cùng với việc hiện đại hóa hạ tầng và khai thác hiệu quả hệ thống KRX, cần sớm triển khai các cơ chế như giao dịch trong ngày (T+0), bán khống có bảo đảm nhằm đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện thanh khoản. Theo ông Chung, yếu tố quan trọng không kém là nâng cao chất lượng quản trị và tính minh bạch. Thông tin phải được công bố đầy đủ, kịp thời và chính xác để bảo vệ nhà đầu tư, củng cố niềm tin vào thị trường. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và có cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích các doanh nghiệp lớn, nền tảng tốt tham gia niêm yết. THÙY DƯƠNG KỶ LỤC TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN: 98% là cá nhân, đáng mừng hay đáng lo? Việt Nam đã vượt xa mục tiêu phát triển số lượng tài khoản chứng khoán với hơn 13,4 triệu tài khoản. Tuy nhiên, hơn 98% trong số này thuộc về nhà đầu tư cá nhân, đặt ra bài toán về tính ổn định của thị trường, thanh khoản dài hạn và khả năng huy động vốn. Việt Nam hiện có khoảng 13,4 triệu tài khoản chứng khoán, trong đó hơn 98% thuộc về nhà đầu tư cá nhân ẢNH MINH HỌA Người dân “đổ tiền” vào ngân hàng Trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục tăng, nhiều ngân hàng sẵn sàng trả lãi suất thỏa thuận gần 10%/năm, dòng tiền nhàn rỗi đang quay trở lại hệ thống ngân hàng với tốc độ nhanh. Gửi tiết kiệm trở thành "bến đỗ an toàn" trong nửa đầu năm. Tiền gửi của người dân liên tục lập kỷ lục mới Trong những tháng cuối năm, xu hướng dòng tiền sẽ phụ thuộc vào diễn biến lãi suất, tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ và sức hấp dẫn của các thị trường tài sản. Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết cơ quan quản lý đang phối hợp với các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp FDI hoàn thiện quy định từ nghị định, thông tư đến hướng dẫn thực hiện. Một số nội dung như nới room ngoại và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ IPO xuống khoảng 30 ngày đã được đưa vào dự thảo luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==