14 n Thứ Năm n Ngày 30/7/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ “TỐI HẬU THƯ” VỚI 300 DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định. Danh sách này có nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng lớn như Lideco, Tập đoàn Nam Cường, Khai Sơn, Contrexim Holdings, Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Sông Đà... Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng. Việc bổ sung hồ sơ phải hoàn thành trong thời hạn tối đa hai tháng kể từ khi cơ quan chức năng yêu cầu. PHÂN LOẠI DỰ ÁN, GẮN TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ Tại cuộc họp ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết sau rà soát, thành phố xác định 290 dự án cần tiếp tục xử lý và chia thành 5 nhóm. Theo đó, các dự án đủ điều kiện sẽ được thu hồi ngay để xây dựng phương án khai thác quỹ đất. Những dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý phải khởi công trong tháng 8/2026; nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử lý. Với các dự án đã khởi công nhưng triển khai cầm chừng, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ. Các dự án đang hoàn thiện thủ tục được yêu cầu giải quyết trong thời hạn tối đa hai tháng, còn các dự án vướng giải phóng mặt bằng sẽ được xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm để tháo gỡ. Theo ông Bùi Duy Cường, việc phân loại sẽ gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và từng dự án, tạo cơ sở theo dõi, đôn đốc và xử lý dứt điểm. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh Thủ đô phấn đấu tăng trưởng hai con số, các dự án chậm triển khai là nguồn lực lớn cần được khơi thông để đóng góp cho phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động tháo gỡ khó khăn đối với những dự án còn khả năng triển khai, tận dụng các cơ chế theo Luật Thủ đô năm 2026 để sớm đưa đất vào khai thác hiệu quả. Đối với các trường hợp chậm tiến độ do chủ đầu tư thiếu năng lực, không thực hiện cam kết hoặc cố tình kéo dài, thành phố sẽ kiên quyết thu hồi theo quy định, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. HIỂU MINH Hà Nội kiên quyết thu hồi dự án chây ì Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định quan điểm nhất quán là tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu tư có thiện chí, đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án; đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án kéo dài do chủ đầu tư không hợp tác, không thực hiện cam kết hoặc cố tình chây ì. Hà Nội ra tối hậu thư với hàng loạt các dự án chậm triển khai 7 cầu vượt sông Hồng tăng tốc tiến độ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, 7 dự án cầu vượt sông Hồng, gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Đến nay, nhiều dự án đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đạt sản lượng thi công từ 14% đến gần 40%. Trong đó, cầu Hồng Hà (thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) dẫn đầu với khoảng 39,2% khối lượng xây lắp, mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2027. Cầu Mễ Sở đạt khoảng 38,6% sản lượng, trong khi cầu Trần Hưng Đạo đạt khoảng 26%, Vân Phúc 23,3%, Thượng Cát 21,25%, Ngọc Hồi 17,2% và Tứ Liên hơn 14%. Nhiều hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và dầm Super-T tại các công trình đã cơ bản hoàn thành hoặc đang được triển khai đồng loạt. Một số dự án vẫn còn vướng mắc về di dời hạ tầng kỹ thuật, đất quốc phòng hoặc giải phóng mặt bằng phía tỉnh Hưng Yên, song các đơn vị đang phối hợp xử lý để không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Theo Ban Quản lý dự án, các cây cầu mới sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Bắc và phía Đông sông Hồng, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu. Thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch. PHÙNG LINH Dù chuyển sang mô hình chính quyền cấp phường và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, Chương Mỹ vẫn giữ lợi thế của vùng nông nghiệp ven đô. Tận dụng điều kiện này, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Điển hình, Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn tổ chức sản xuất theo chuỗi, đầu tư khu xử lý hơn 500m2 để ủ phụ phẩm rau cùng phân chuồng thành phân bón hữu cơ. Mỗi năm, khoảng 500 tấn phụ phẩm được tái sử dụng, góp phần giảm chi phí sản xuất và cải tạo đất. Trong khi đó, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh cây cảnh Thụy Hương đầu tư 7.000m2 nhà kính trên diện tích thuê 12.000m2, ứng dụng hệ thống điều hòa, điều tiết ánh sáng và tưới tự động để chủ động thời điểm ra hoa lan hồ điệp. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng hơn 90.000 giỏ lan, doanh thu trên 10 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Các mô hình đều hướng đến nâng cao chất lượng, gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị sản phẩm thay vì chỉ mở rộng sản lượng. HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI Theo Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chương Mỹ Lê Duy Khang, những kết quả đạt được mới tập trung ở một số hợp tác xã, doanh nghiệp nòng cốt. Việc nhân rộng còn gặp khó do vướng mắc về đất đai, vốn, nhân lực và hạ tầng. Thời tiết cực đoan cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung, trong khi liên kết tiêu thụ ở một số mô hình chưa bền vững. Để tháo gỡ các điểm nghẽn, địa phương xác định tiếp tục tổ chức sản xuất theo chuỗi, lựa chọn sản phẩm có lợi thế và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ từ canh tác, tưới tiết kiệm, kiểm soát vật tư đầu vào đến sơ chế, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Trịnh Duy Oai cho biết, dù đã trở thành phường, đất nông nghiệp vẫn chiếm hơn 60% diện tích. Trong bối cảnh tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 80-85%, địa phương đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa đô thị và nông nghiệp, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa duy trì vùng sản xuất giá trị cao, bảo đảm sinh kế và gìn giữ không gian xanh. Hiện phường đang rà soát các vùng sản xuất để xác định lợi thế từng khu vực, đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Theo định hướng đến năm 2030, Chương Mỹ sẽ hình thành “vành đai xanh thông minh”, ưu tiên phát triển nông nghiệp an toàn, công nghệ cao, tuần hoàn và phát thải thấp. Các sản phẩm chủ lực như rau an toàn, hoa chất lượng cao, cây dược liệu và thực phẩm chế biến tiếp tục được đầu tư gắn với chuỗi từ vùng nguyên liệu đến sơ chế, bảo quản và tiêu thụ. Song song với hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ và chuyển đổi số, địa phương sẽ tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, hạ tầng, đồng thời phát triển nông nghiệp trải nghiệm gắn với giáo dục nhằm gia tăng giá trị dịch vụ, tạo việc làm và góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình đô thị hóa. PHÙNG LINH Tại xã Quang Minh, chính quyền địa phương vừa kiến nghị thành phố thu hồi 8 dự án kéo dài nhiều năm, không còn năng lực thực hiện. Qua rà soát 28 dự án với tổng diện tích gần 778ha, địa phương đã phân loại từng trường hợp để xử lý. Những dự án còn khả năng triển khai sẽ được hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc; ngược lại, các dự án kéo dài, không hợp tác hoặc không chứng minh được năng lực sẽ bị đề xuất thu hồi theo quy định. Tư duy từ “vành đai xanh thông minh” Mô hình trồng và chế biến rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn ẢNH: ĐỖ TÂM Trước áp lực đô thị hóa, phường Chương Mỹ đang chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Thông qua ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và liên kết chế biến sâu, địa phương từng bước hình thành “vành đai xanh thông minh” phục vụ thị trường đô thị. NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG MỸ: CHUYỂN ĐỘNG GIỜ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==