Báo Tiền Phong số 209

Tối 26/7, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) và phát trực tiếp (livestream) trên nền tảng TikTok. Trong quá trình phát trực tiếp, hai cô gái đã chửi thề, thậm chí nói sẽ “tiêm thuốc độc” cho một người đang tương tác trên mạng. Hình ảnh lan truyền khiến nhiều người lo lắng, bức xúc, vì cho rằng hai cô gái này là nhân viên y tế có những hành động, phát ngôn không chuẩn mực ngay trong bệnh viện. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, hai cô gái trong clip trên hiện đang là sinh viên ngành y khoa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, đại diện phòng truyền thông nhà trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang, khoa Y đã tiến hành rà soát, 2 cô gái này là sinh viên (của khoa) đang thực tập tại bệnh viện. Khoa Y đã có văn bản trình nhà trường hướng xử lí kỉ luật 2 sinh viên này. Đại diện phòng truyền thông khẳng định, nhà trường sẽ có hình thức kỉ luật thích đáng với 2 sinh viên trên vì đã có hành động, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Trước đó, đêm 26/7, trang facebook chính thức của Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo khẳng định, hình ảnh trong đoạn clip lan truyền được ghi tại quầy đón tiếp của bệnh viện. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ hay nhân viên chính thức của cơ sở y tế này. Theo đại diện bệnh viện, đây là hai sinh viên ngành y (viết tắt là Đ.T.M và H., thuộc lớp Yk27.04) đang trong quá trình thực tập tại đây. Đoạn clip được quay và đăng tải từ tài khoản TikTok cá nhân của một trong hai sinh viên, sau đó bị nhiều trang tin chia sẻ lại dẫn đến hiểu lầm. “Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã lập tức làm việc với cơ sở đào tạo và quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này, đồng thời bàn giao về nhà trường để tiếp tục xử lý theo quy định”, Bệnh viện đa khoa Đức Giang thông tin. Thông qua vụ việc, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đề nghị các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục y đức và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên. Phía bệnh viện tuyên bố sẽ kiên quyết không tiếp nhận thực tập đối với các trường hợp có thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nói chung và nhà trường, bệnh viện nói riêng. Được biết, khi nhận sinh viên thực tập, Bệnh viện đa khoa Đức Giang luôn có kế hoạch, hợp đồng kí kết. Trong hợp đồng, các bên có trách nhiệm thực hiện các điều khoản cam kết. Cách thời điểm hiện tại 2 tháng, bệnh viện đã có văn bản gửi các trường có sinh viên thực tập phải tuân thủ các quy định của bệnh viện về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, phục vụ tận tâm. Hành động trong clip được cho là đã vi phạm về lời thề y đức (lời thề Hippocrates); vi phạm quy tắc ứng xử trong y tế (Thông tư 07 của Bộ Y tế); vi phạm quy định của bệnh viện. NGHIÊM HUÊ 13 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 Quảng cáo THÔNG BÁO Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho: bà Du Thị Lan Phương, sinh năm 1956, đăng ký thường trú: 59/11B đường Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM đang ở đâu, liên hệ ngay Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM, địa chỉ: 422/1 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TPHCM để giải quyết vụ án về “Tranh chấp thay đổi người giám sát giám hộ” với Nguyễn Thị Thu, cụ thể: 1. Phiên họp tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04/8/2026; 2. Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/8/2026; 3. Trường hợp hoãn phiên tòa lần 01 thì Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 02 mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 16/9/2026; 4. Nhận bản án dân sự sơ thẩm ngày 28/9/2026. Kể từ ngày thông báo này được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu người được thông báo không liên hệ, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo thời gian ấn định như trên. THÔNG BÁO TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk nhắn tin tìm bà Phạm Thị Hà, SN 1977 (địa chỉ cuối cùng: 46 Trần Bình Trọng) và bà Trần Thị Ngọc Bích, SN 1954 (địa chỉ cuối cùng: 185/2/13 Phan Chu Trinh), cùng ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã bỏ đi khỏi địa phương từ lâu đến nay không có tin tức. Nay, bà Hà và bà Bích ở đâu về ngay TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk (số 3 Lý Nam Đế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để giải quyết vụ việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với ông Mai Văn Thìn và bà Lê Kim Oanh (địa chỉ: 246/28 Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, TPHCM). Trường hợp bà Hà và bà Bích trốn tránh nghĩa vụ, không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Để từng bước hạn chế và thay thế dần khai thác cát sông cho san lấp mặt bằng, đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) đã thí điể m sử dụ ng cá t biển san lấp nền Tỉnh lộ 978 đoạn qua Bạc Liêu (cũ). Sau thời gian thử nghiệm thí điểm và tiến hành quan trắc từ cuối tháng 3/2023, kết quả cho thấy các chỉ tiêu cơ lý đáp ứng yêu cầu về vật liệu đắp nền đường, các chỉ tiêu môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép. Từ thành công của thí điểm trên, tháng 6/2026, cát biển Trần Đề chính thức được cấp phép khai thác để đắp nền đường cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau, chủ yếu cho vùng nước lợ từ Bạc Liêu cũ tới Cà Mau. Tới nay, các đoạn tuyến này đã hoàn thành, đưa vào khai thác ổn định, cho hiệu quả bước đầu. Trước đó, Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) đã thực hiện Dự án Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng ĐBSCL, kết quả được công bố cuối năm 2023. Nghiên cứu này thực hiện trên vùng biển Trần Đề, TP. Cần Thơ, nhằm đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu xây dựng thông thường, san lấp dự án hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, công nghiệp vùng ĐBSCL. Tiến đến dùng cát biển thay thế dần nguồn cát sông trên đất liền đang ngày càng khan hiếm. Theo đó, vùng biển Sóc Trăng (cũ) đã khoanh định 6 vùng (ký hiệu từ B1 đến B6) phân bố cát có khả năng làm vật liệu xây dựng, tổng trữ lượng khoảng 13,9 tỷ m3. Tại vùng biển Trần Đề, dự án đã nghiên cứu khu B1 (250 km2) và khu B2 - B4 (diện tích 1.250 km2). Trong đó, tập trung vào khu B1. Kết quả, khu B1 xác định có 1 mỏ cát biển, diện tích hơn 160 km2, nằm trên bề mặt đáy biển. Cát hạt mịn, bở rời, lẫn ít bột, đồng nhất thành phần, độ hạt khá cao. Chiều dày vỉa cát từ 2 - 7m, cát chiếm trung bình gần 83%, thuộc loại rất ổn định. Cát tại mỏ này có hạt mịn, chủ yếu thạch anh, sức chịu tải trung bình gần 6,4%. Cát này đáp ứng yêu cầu làm vật liệu san lấp hạ tầng đô thị, san lấp nền đường ô tô theo tiêu chuẩn hiện hành về cát san lấp. Tổng trữ lượng khoảng 680 triệu m3. Xác định môi trường nước biển khu B1 có các thông số cơ bản nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện nay, cát biển và trầm tích bột sét dưới lớp cát không chứa các nguyên tố độc hại vượt ngưỡng quy định. Căn cứ theo trữ lượng, dòng chảy, khả năng bồi lắng, đơn vị nghiên cứu đề xuất khu vực khai thác cát biển san lấp có diện tích 32 km2 (trong khu B1), chiều dày vỉa cát trung bình 4,5m, hàm lượng cát 86%, phân bố tại khu vực biển độ sâu phổ biến 2 - 5m. Mỏ cát này cách bờ (cửa Định An) 20km, có điều kiện khai thác khả thi. Đề xuất độ sâu khai thác từ 3 - 4m, sử dụng tàu hút, công suất khai thác 30.000 - 50.000 m3/ngày, từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm. Việc khai thác với công suất này sẽ không có tác động đến bờ biển, hàm lượng bùn cát lơ lửng do khai thác cát thấp hơn giới hạn cho phép. Với khu vực biển B2 - B4, kết quả khảo sát cho thấy, tổng diện tích 490 km2, trong đó khu vực phía Nam B4 (khu vực 3) có các cồn cát ngầm rộng hơn 5 - 7km, chiều sâu vỉa cát có thể đến 15m, triển vọng về khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng. Tổng trữ lượng cát khoảng 1,1 tỷ m3. Từ các nghiên cứu, kết quả thành công sau thí điểm, Cần Thơ đã có những kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ NN&MT, Chính phủ xem xét cho phép mở rộng khu vực dự án được sử dụng cát biển thay cát sông trong san lấp nền. PHẠM THANH Cần Thơ sở hữu nguồn cát biển tiềm năng thay cát sông Vùng biển Trần Đề của Cần Thơ đang sở hữu lượng khoáng sản cát rất lớn, có thể được khai thác làm vật liệu san lấp thay thế cho cát sông trong xây dựng. Đặc biệt, sau khi cát biển đã được sử dụng thí điểm san lấp nền một số đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua miền Tây. Hai cô gái đã quay video phát trực tiếp ở quầy lễ tân của một bệnh viện với ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, thậm chí còn dọa “tiêm thuốc độc” cho người đang tương tác trên mạng. Về quy trình xử lý cát biển đưa vào san lấp: Cát biển sau khi được đưa lên tàu, sẽ được đo độ mặn, sau đó được đưa tới vị trí rửa mặn (bơm nước ngọt vào tàu để rửa cát, giảm độ mặn của cát biển). Khi độ mặn của cát còn khoảng 13-17%, cát được chuyển từ tàu hút sang sà lan đưa tới công trường. Khi sà lan về đến công trường, một lần nữa cát biển được bơm nước ngọt để rửa và kiểm tra lại độ mặn. Theo tiêu chuẩn, độ mặn của vật liệu đắp phải nhỏ hơn 50%. Như vậy, sau rửa cát biển đảm bảo các quy định của ngành giao thông trong san nền đường. Bệnh viện đa khoa Đức Giang khẳng định, sự việc trên là hành vi phát ngôn mang tính cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, tinh thần trách nhiệm cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại đơn vị. Tàu khai thác cát trên vùng biển Trần Đề phục vụ san lấp nền đường cao tốc Cà Mau - Cần Thơ Ảnh 2 cô gái cắt từ clip Cát biển sau khi khai thác lên tàu và sà lan được bơm nước ngọt để rửa mặn VỤ SINH VIÊN Y KHOA DỌA “TIÊM THUỐC ĐỘC”: Sẽ có hình thức kỉ luật

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==