Báo Tiền Phong số 209

14 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Không phải những viên kim cương, mà chính niềm tin mới là tài sản bị thử thách nhiều nhất sau những diễn biến của tuần qua. Những thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và các sai phạm trong hoạt động kiểm định tại PNJ-Lab không chỉ đặt ra các vấn đề pháp lý đang được cơ quan chức năng làm rõ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về quản trị rủi ro, thanh khoản và niềm tin trên thị trường tài chính tiêu dùng. Trong nhiều năm, thị trường trang sức cao cấp tại Việt Nam phát triển dựa trên một kỳ vọng khá phổ biến: kim cương không chỉ là món trang sức có giá trị, mà còn được xem như một tài sản có thể tích trữ và dễ dàng bán lại nhờ chính sách thu mua của doanh nghiệp. Chính kỳ vọng ấy khiến không ít người mặc nhiên coi kim cương là một tài sản có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, dưới góc độ tài chính, kim cương không phải là tài sản tài chính chuẩn hóa như vàng miếng hay các công cụ đầu tư được giao dịch trên thị trường. Giá trị và khả năng mua bán lại của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chất lượng sản phẩm, chứng thư kiểm định, uy tín thương hiệu và chính sách của doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc thanh khoản của kim cương thực chất được xây dựng trên nền tảng niềm tin. Bởi vậy, khi những thông tin liên quan đến sai phạm tại PNJ-Lab được công bố, niềm tin đối với hoạt động kiểm định bị ảnh hưởng, kéo theo áp lực lên chính sách thu mua lại của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh hạn mức, thời gian giao dịch và tiến độ thanh toán cho thấy khi niềm tin suy giảm, thanh khoản cũng có thể nhanh chóng trở thành thách thức, ngay cả với những doanh nghiệp có quy mô lớn. Ở góc độ quản trị, vụ việc cũng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động kiểm định trong ngành đá quý. Chứng thư kiểm định không chỉ là căn cứ xác định chất lượng, mà còn là nền tảng tạo dựng giá trị thương mại của sản phẩm. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính độc lập của hoạt động kiểm định, cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm hạn chế xung đột lợi ích, bảo đảm tính minh bạch của thị trường. Một diễn biến khác cũng đáng suy ngẫm là tác động của mạng xã hội đối với tâm lý thị trường. Trong những ngày qua, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng hoặc diễn giải chưa đầy đủ đã lan truyền với tốc độ rất nhanh. Điển hình là cách hiểu về "170.000 viên đá hạch toán ngoài bảng với giá 6.000 đồng". Trong khi đó, theo thông lệ kế toán, việc theo dõi ngoài bảng đối với một số loại đá phụ hoặc vật tư nhằm phục vụ quản trị số lượng không đồng nghĩa với giá trị thực hay giá bán của kim cương thương mại. Khi thiếu kiến thức chuyên môn, những thông tin chưa đầy đủ rất dễ tạo ra tâm lý hoang mang và dẫn đến các quyết định tài chính cảm tính. Từ góc nhìn tài chính tiêu dùng, vụ việc là lời nhắc nhở đối với cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Với doanh nghiệp, minh bạch hóa quy trình kiểm định, tăng cường kiểm soát độc lập và truyền thông rõ ràng về bản chất sản phẩm là điều kiện tiên quyết để duy trì niềm tin của thị trường. Với người tiêu dùng, điều quan trọng không phải là tin vào mọi cam kết về khả năng mua lại, mà là hiểu rõ bản chất tài sản mình sở hữu, đánh giá đầy đủ các rủi ro và đưa ra quyết định trên cơ sở thông tin được kiểm chứng. Trong tài chính, giá trị của một tài sản không chỉ được quyết định bởi bản thân tài sản đó, mà còn bởi niềm tin mà thị trường dành cho nó. Một thương hiệu có thể mất nhiều năm để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần một biến cố để niềm tin bị thử thách. Và khi niềm tin lung lay, thanh khoản luôn là phép thử đầu tiên. Đó có lẽ là bài học lớn nhất mà vụ việc lần này để lại cho cả doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng. KHÁNH MINH Niềm tin có giá bao nhiêu? GÓC NHÌN TÀI CHÍNH GẦN 1.400 HOẠT ĐỘNG TRI ÂN TRÊN CẢ NƯỚC Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai đồng loạt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước. Sáng 27/7, tại Hà Nội, Công đoàn cơ sở Hội sở chính phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo và Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng cùng lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong hệ thống. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, theo dõi các thước phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Thương binh - Liệt sĩ và những hình ảnh tổng hợp về hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa mà NHCSXH triển khai trên cả nước trong thời gian qua. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là quy mô triển khai rộng khắp tại các địa phương. Theo thống kê của NHCSXH, dịp kỷ niệm 27/7 năm nay, toàn hệ thống đã tổ chức gần 1.400 hoạt động tri ân, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử và các địa chỉ đỏ trên cả nước. Cùng với đó, gần 2.000 suất quà được trao tặng các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Hoạt động chăm lo các gia đình chính sách cũng được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương. Toàn hệ thống NHCSXH đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 86 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời dành nguồn lực hỗ trợ nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động tri ân trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, được triển khai từ nguồn kinh phí công đoàn, an sinh xã hội và sự chung tay đóng góp của cán bộ, người lao động trong hệ thống. Ngay tại lễ mít tinh, NHCSXH cũng trao quà tới cán bộ, người lao động có thân nhân thuộc diện người có công với cách mạng; cán bộ, chiến sĩ đang tham gia lực lượng an ninh, dân quân tự vệ, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể đối với đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống. HÀNH TRÌNH VỀ NHỮNG "ĐỊA CHỈ ĐỎ" Trước lễ kỷ niệm, trong suốt tháng 7, đoàn công tác NHCSXH do Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến hành hương tri ân tại nhiều di tích lịch sử cách mạng và nghĩa trang liệt sĩ trên dải đất miền Trung. Đoàn dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Truông Bồn (Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; đồng thời viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Tại mỗi điểm đến, các thành viên thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. THANH HUYỀN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" Tháng 7 hằng năm là dịp để các cơ quan, đơn vị trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Hòa chung mạch nguồn ấy, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về các gia đình chính sách và những địa chỉ đỏ trên dải đất miền Trung. “Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để mỗi cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn hệ thống NHCSXH gìn giữ, phát huy thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội cho mỗi cán bộ, người lao động”. Tổng Giám đốc NGUYỄN THỊ HẰNG Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng (đứng giữa) trao tặng quà tri ân các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng công tác tại trụ sở chính NHCSXH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==