Báo Tiền Phong số 209

Đội tuyển Việt Nam đã mở đầu chiến dịch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7 bàn không gỡ trước Timor Leste. Kết quả này nối dài chuỗi trận toàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik lên con số 18. Nó bắt đầu từ trận thắng trước Myanmar tại ASEAN Cup 2024 vào tháng 12/2024. Sau đó là các kết quả ấn tượng trước Singapore, Thái Lan (thắng cả 2 trận chung kết), 2 trận đả bại Nepal ở vòng loại Cúp châu Á 2027, tiếp diễn bằng những trận đấu ấn tượng trước Lào, Malaysia, Myanmar và mới nhất là Timor Leste. Việt Nam đang duy trì chuỗi trận thắng được ghi nhận ở con số 18 nhưng phải thừa nhận rằng để có được chuỗi kết quả ấn tượng ấy, đội tuyển đã hưởng lợi lớn từ phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Á. Cơ quan này đã đảo ngược kết quả của trận Việt Nam vs Malaysia hồi tháng 6/2024. Khi đó, tại Kuala Lumpur, đội bóng áo đỏ thua Bầy hổ 4 bàn không gỡ. Trận đấu này sau đó kéo theo hàng loạt tranh cãi liên quan tới quá trình nhập tịch cầu thủ của Malaysia và kết quả là đội tuyển này bị kết luận gian lận, bị hủy bỏ kết quả. Từ chỗ thắng 4-0, họ bị xử thua 0-3 và chính thức về sau Việt Nam ở cuộc đua giành tấm vé duy nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Theo trang kỷ lục Guinness, chuỗi trận toàn thắng dài nhất thế giới thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha - 15 trận. Nó được thiết lập từ 2008 đến 2009. Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam đã hơn Tây Ban Nha đến tận 3 trận thắng, nhưng thầy trò HLV Kim Sangsik vẫn chưa được coi là phá kỷ lục thế giới. Có 2 lý do dẫn tới điều này. Thứ nhất, chưa rõ Guinness có ghi nhận kết quả 3-0 mà đội tuyển Việt Nam có được sau phán quyết của AFC hay không hay họ vẫn ghi nhận tỷ số 4-0 nghiêng về Malaysia như thực tế sân cỏ. Thứ 2, trong mạch 18 trận đã qua, có 3 trận đội tuyển Việt Nam đá tập. Các kết quả thắng 6-0 trước Siheung, 2-1 trước Yongin và 2-1 trước Gangwon FC thực tế chỉ là đấu tập, không được tính vào trận đấu chính thức. Có lẽ vì vậy mà đội tuyển Việt Nam cần thêm một chiến thắng (trước Singapore vào ngày 1/8) để biết rõ Guinness liệu có ghi nhận chuỗi trận ấn tượng vừa qua hay không. ĐẶNG LAI 16 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 THỂ THAO Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu mạch 18 trận toàn thắng. Việt Nam đã vượt kỷ lục của tuyển Tây Ban Nha 3 trận nhưng vẫn chưa được ghi nhận là đội tuyển có mạch trận thắng dài nhất thế giới. Theo trang kỷ lục Guinness, chuỗi trận toàn thắng dài nhất thế giới thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha - 15 trận. Nó được thiết lập từ 2008 đến 2009. Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam đã hơn Tây Ban Nha đến tận 3 trận thắng, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chưa được coi là phá kỷ lục thế giới. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Vì sao mạch 18 trận toàn thắng của tuyển Việt Nam chưa được công nhận? Ông Hiroki Kasahara (sinh năm 1989) là trọng tài FIFA từ năm 2020 và hiện nằm trong nhóm trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản. Không chỉ thường xuyên làm nhiệm vụ tại J1 League, vị "vua áo đen" này còn góp mặt ở nhiều giải đấu lớn của AFC và FIFA. Tại J1 League, ông Kasahara đã cầm còi 110 trận, rút 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ và cho hưởng 33 quả phạt đền. Những con số này cho thấy ông có xu hướng điều hành quyết đoán nhưng không quá nặng tay trong việc xử lý các tình huống trên sân. Ở đấu trường quốc tế, trọng tài người Nhật đã điều hành 89 trận thuộc các giải của AFC và FIFA, với trung bình 2,54 thẻ vàng và 0,07 thẻ đỏ mỗi trận, đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền 36 lần. Bên cạnh các giải quốc nội, ông Kasahara từng làm nhiệm vụ tại FIFA U17 World Cup, AFC Champions League, VCK U20 châu Á và AFC Challenge League. ASEAN Cup 2026 cũng là lần thứ tư ông được AFF tin tưởng giao nhiệm vụ. Dù sở hữu hồ sơ chuyên môn ấn tượng, ông Kasahara cũng từng gây tranh cãi trong một số trận đấu có sự góp mặt của các đội bóng Đông Nam Á. Tại ASEAN Cup 2024, ông Kasahara trở thành tâm điểm sau trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào. Truyền thông Indonesia cho rằng tổ trọng tài đã công nhận bàn gỡ hòa của Lào trong tình huống bóng có dấu hiệu đi hết đường biên ngang, đồng thời không cho Indonesia hưởng phạt đền ở thời gian bù giờ sau pha va chạm với Asnawi Mangkualam trong vòng cấm. Ở trận đấu giữa Việt Nam và Singapore, hỗ trợ ông Hiroki Kasahara là hai trợ lý Michiyama Satoshi (Nhật Bản), Rawut Nakarit (Thái Lan), trong khi ông Wiwat Jumpaaon (Thái Lan) đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư. TRỌNG ĐẠT Sau lượt trận đầu, Singapore và Việt Nam đang có cùng 3 điểm nhưng đội tuyển đảo quốc sư tử xếp sau vì kém chỉ số phụ. Trận ra quân, họ thắng sát nút Campuchia 2-1 với pha ngả người bắt volley đẳng cấp của phút bù giờ của Ilhan Fandi trong khi đội tuyển Việt Nam dễ dàng vùi dập Timor Leste 7-0. Đến lượt trận 2, nếu như Singapore tiếp tục ra sân gặp Timor Leste thì đội tuyển Việt Nam được nghỉ. Song Ui-young tin rằng đội bóng của anh sẽ phải chớp cơ hội từ lịch thi đấu này. Trên Strait Times, tiền vệ này nhấn mạnh: “Vấn đề không nằm ở Timor Leste hay việc họ đã thua đậm trước Việt Nam ra sao. Điều quan trọng duy nhất là cách chúng tôi thi đấu. Toàn đội cần cống hiến hết mình, tạo ra cơ hội và tận dụng tối đa để giành chiến thắng. Đó là tâm thế của chúng tôi dù phải đối đầu với Timor Leste. Và chúng tôi cần duy trì điều đó để sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam. Tùy thuộc vào chiến thuật, các cầu thủ khác cần hỗ trợ tiền đạo trong khâu dứt điểm. Chúng tôi cần giúp đỡ lẫn nhau như một tập thể, hiểu nhau hơn để có màn trình diễn tốt và giành trọn vẹn 3 điểm”. Với cá nhân Song Ui-young, người đã đóng góp 8 bàn và 8 kiến tạo sau 35 lần khoác áo đội tuyển Singapore, việc cống hiến cho đội tuyển Singapore mang ý nghĩa rất lớn. Anh hiểu được tầm quan trọng của màu cờ sắc áo. “Trước đây, tôi thi đấu vì sự nghiệp và danh tiếng của bản thân. Khi thua, nó cũng chỉ như một trận bóng bình thường. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với quốc gia. Tôi muốn giúp Singapore đạt kết quả tốt và giương cao lá cờ tổ quốc. Cảm xúc giờ đây thiêng liêng hơn rất nhiều”, tiền vệ gốc Hàn Quốc bộc bạch. Bên kia chiến tuyến, tiền vệ nhập tịch Joao Rangel của Timor Leste cũng thể hiện quyết tâm vươn lên sau trận thua đậm trước Việt Nam: “Thật vinh dự và vô cùng tự hào khi được đại diện cho Timor-Leste, và đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Đội bóng có những cầu thủ sinh ra ở Timor Leste, Australia và Bồ Đào Nha, nhưng chúng tôi luôn tìm cách gắn kết cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trận thua 0-7 quả thực rất khó nuốt trôi. Chúng tôi cần bước tiếp và hy vọng toàn đội có thể khởi đầu suôn sẻ ở trận đấu tới”. ĐẶNG LAI “Vua thẻ” người Nhật Bản bắt chính trận Việt Nam đấu Singapore Tiền vệ Singapore tự tin làm khách tại Việt Nam Trọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phân công điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h30 ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình. Song Ui-young khẳng định sau chiến thắng ở ngày ra quân trước Campuchia, toàn đội Singapore đang rất hưng phấn. Họ hướng tới một chiến thắng bùng nổ hơn thế trước Timor Leste. Và anh coi đó sẽ là đòn bẩy để đội tuyển Singapore tự tin làm khách tại Việt Nam. Trọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara Tiền vệ Song Ui-young

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==