Ngày 24/7, lần đầu tiên sau hai tuần, Tổng thống Trump ra lệnh cho quân đội dừng tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran xung quanh bờ biển phía Nam và khu vực eo biển Hormuz. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp với các cố vấn cấp cao và quan chức quốc phòng, những người đã trình bày với Tổng thống Trump một kế hoạch tấn công mới cho ngày hôm đó. Trong những ngày trước cuộc gặp, ông Trump đã nghiêng về phương án nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhưng theo các nguồn tin, suy nghĩ của ông bắt đầu thay đổi vào tối 23/7. Sau đó, quyết định tạm dừng ném bom eo biển Hormuz của ông tiếp tục được củng cố vào ngày 24/7. Axios dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết, Tư lệnh Cooper đã đưa ra khuyến nghị về hướng đi tiếp theo cho Lầu Năm Góc, Bộ Tổng tham mưu và Nhà Trắng. Ông nhấn mạnh rằng hai tuần tấn công vào khu vực eo biển Hormuz đã làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công tàu thuyền của Iran. Ông lưu ý, hầu hết các mục tiêu được nhắm đến đều đã cạn kiệt. Chỉ huy CENTCOM cho biết, bước tiếp theo có thể là nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn để hoàn thành 20% mục tiêu mà quân đội Mỹ đã đặt ra nhưng chưa hoàn tất trong Chiến dịch Epic Fury. Một số hãng tin của Mỹ đưa tin, ông Trump cũng lo ngại về nguy cơ cạn kiệt nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn, vốn được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã cảnh báo riêng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống Trump rằng việc thiếu hụt tên lửa đánh chặn có thể cản trở khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Vòng xung đột mới nhất bùng phát do những cách hiểu khác nhau về bản ghi nhớ, vốn được xây dựng để tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tehran khẳng định có quyền kiểm soát tất cả giao thông qua eo biển Hormuz, và coi các tuyến đường do Hải quân Mỹ chỉ định là bất hợp pháp. Theo Axios, Iran và Oman vẫn đang đàm phán một thỏa thuận mới để mở lại eo biển Hormuz, cho phép tàu thuyền đi qua mà không bị tấn công. TEHRAN NÊU ĐIỀU KIỆN HÒA HOÃN VỚI WASHINGTON Iran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa miễn là Mỹ duy trì đợt tạm dừng không kích mới nhất, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters, sau khi Tổng thống Trump đột ngột chấm dứt chiến dịch ném bom kéo dài hai tuần. Sau 13 đêm không kích dữ dội của Mỹ vào Iran, Lầu Năm Góc bất ngờ tạm dừng chiến dịch vào cuối ngày 24/7. Không có cuộc tấn công nào của Mỹ được báo cáo vào cả ngày 25 và 26/7. Iran cũng đã ngừng bắn trong hai ngày qua. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nói với Fox News, rằng Tổng thống Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ để có thêm thời gian cho ngoại giao. “Tổng thống đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán, cho các cuộc đàm phán một chút thời gian”, ông Waltz nói, mà không cung cấp thêm chi tiết. Khi được hỏi về việc tạm dừng tấn công, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump trả lời: “Tổng thống luôn nói rõ rằng ông thích ngoại giao hơn, nhưng ông đã cho Iran thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán”. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters: “Lập trường của Iran vẫn là ‘có qua có lại’: nếu các cuộc tấn công dừng lại, Iran cũng sẽ ngừng các hoạt động của mình. Thông điệp đó đã được truyền đạt tới Mỹ. Tuy nhiên, Iran vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho một phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khác”. Nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Tehran không quá hy vọng, rằng quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của ông Trump thể hiện một sự thay đổi lớn trong lập trường đàm phán của Mỹ. “Có nhiều hoài nghi hơn là lạc quan về việc tạm dừng các cuộc tấn công. Quan điểm phổ biến là việc tạm dừng này mang tính chiến thuật hơn là thiện chí. Iran đã tích lũy đủ kinh nghiệm cay đắng với những gì họ coi là sự thiếu thành thật của Mỹ”, nguồn tin nói. Quyết định tạm dừng các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến, khi cả Mỹ và Iran đều đang thử nghiệm giới hạn leo thang. Lực lượng Mỹ đã tấn công các cây cầu và đường hầm ở miền Nam Iran. Lập tức, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công vào các nhà máy khử muối ở các quốc gia vùng Vịnh lân cận. MINH HẠNH (theo Axios, Reuters) 12 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 QUỐC TẾ Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper khuyên Tổng thống Donald Trump rằng, việc nhắm vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz không còn hiệu quả, do đó không có lý do gì để tiếp tục các cuộc tấn công. Người thuyết phục Tổng thống Mỹ dừng tấn công Iran Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Brad Cooper ẢNH: REUTERS Cổ phiếu CXMT tăng hơn 500%, khi giới đầu tư đổ xô mua cổ phiếu của doanh nghiệp vượt lên nhờ làn sóng bùng nổ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Từng ít người biết đến, CXMT nay đã trở thành đối thủ của những tên tuổi lớn như Samsung và Micron. Vị chủ tịch 54 tuổi từng du học tại Mỹ hiện nắm giữ một lượng nhỏ cổ phần tại CXMT - doanh nghiệp niêm yết trong nước có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc. Ông Chu cũng sở hữu cổ phần của GigaDevice - hãng chip niêm yết ở Thượng Hải do ông sáng lập năm 2004. Tổng tài sản của ông hiện ước đạt 15,9 tỷ USD. Với vốn hóa thị trường lên tới 3.700 tỷ nhân dân tệ (546,4 tỷ USD), đà tăng mạnh của CXMT không gây ngạc nhiên mà đã được báo trước. Ông Shen Meng, Giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư Chanson & Co có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng CXMT gây hưng phấn cho giới đầu tư bởi tên tuổi này được coi là niềm tự hào quốc gia, đang ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ. “Nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của CXMT trong tương lai”, ông nói. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất châu Á từ đầu năm đến nay, công ty có trụ sở tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã huy động 57,9 tỷ nhân dân tệ (8,6 tỷ USD) trong tháng 7, với việc bán khoảng 6,7 tỷ cổ phiếu, giá 8,7 nhân dân tệ/cổ phiếu. Theo bản cáo bạch, CXMT sẽ sử dụng số tiền này để mở rộng năng lực sản xuất cũng như tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Trung Quốc đang thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ trong nước, nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược. Được thành lập năm 2016, CXMT có các cổ đông lớn gồm Quỹ Đầu tư Công nghiệp mạch tích hợp Trung Quốc (Big Fund), chính quyền thành phố Hợp Phì và bộ phận điện toán đám mây của Alibaba. Do chi mạnh cho R&D, công ty từng tiêu tốn hàng tỷ đô la và thua lỗ kéo dài. Phải đến năm ngoái, CXMT mới đạt được khoản lợi nhuận đầu tiên, khi nhu cầu chip nhớ từ các lĩnh vực liên quan AI tăng mạnh. Chip nhớ là linh kiện được sử dụng rộng rãi trong máy tính xách tay, điện thoại thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác, đồng thời lưu trữ dữ liệu cần thiết để các mô hình AI hoạt động. Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh xây dựng hạ tầng AI như các trung tâm dữ liệu, nhu cầu chip nhớ đã vượt xa nguồn cung, gây ra tình trạng khan hiếm. Ông Kwak Noh-Jung, Tổng giám đốc Tập đoàn SK Hynix Hàn Quốc, dự báo tình trạng này có thể kéo dài sau năm 2030. Bản thân SK Hynix cũng vừa có đợt niêm yết đình đám trong tháng 7, huy động kỷ lục 26,5 tỷ USD tại Mỹ. Theo bản cáo bạch, khách hàng của CXMT gồm nhiều “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như Alibaba, ByteDance và Tencent, cùng các nhà sản xuất thiết bị như Lenovo và Xiaomi. Năm ngoái, công ty đạt lợi nhuận ròng 1,9 tỷ nhân dân tệ, doanh thu 61,8 tỷ nhân dân tệ. BÌNH GIANG (theo Forbes, Reuters) Ông trùm bán dẫn Trung Quốc kiếm 12 tỷ USD sau cú IPO Tuần qua, Houthi, đồng minh của Iran ở Yemen, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả-rập Xê-út, đe dọa đóng cửa điểm nghẽn lớn thứ hai thế giới đối với việc vận chuyển năng lượng. Tình trạng này đã đẩy giá dầu thô Brent vượt quá 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Hôm 25/7, lực lượng Houthi tấn công các mục tiêu dầu mỏ của Ả-rập Xê-út ở Biển Đỏ lần đầu tiên sau nhiều năm. SemiAnalysis dự báo CXMT sẽ đạt hơn 50 tỷ USD doanh thu trong năm nay, nhờ chu kỳ đầu tư mạnh vào AI ẢNH: REUTERS Ông Chu Nhất Minh (Zhu Yiming), Chủ tịch hãng sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT, bổ sung hơn 12 tỷ USD vào khối tài sản của mình sau khi công ty có màn chào sàn bùng nổ tại Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải sáng 27/7. Ông Neil Shah, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu của Counterpoint Research, cho rằng CXMT vẫn còn “khoảng cách công nghệ mang tính thế hệ” so với 3 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chip nhớ băng thông cao (HBM) – dòng chip tiên tiến phục vụ AI.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==