Báo Tiền Phong số 204

14 n Thứ Năm n Ngày 23/7/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Tại phường Tương Mai, tổng diện tích thu hồi hơn 72.900m2, liên quan khoảng 417 thửa đất của hộ gia đình, gần 600 hộ dân tại các khu tập thể cùng 9 tổ chức. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9. Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, đây là dự án áp dụng cơ chế đặc thù của Thủ đô, trong đó, mức bồi thường về đất được thực hiện theo quy định hiện hành và đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng cơ chế đặc thù sẽ được nhân hệ số theo quy định của Quốc hội và thành phố Hà Nội. Đối với công tác tái định cư, thành phố thống nhất ưu tiên bố trí tái định cư bằng đất, dự kiến tại khu vực Tam Hưng và Bình Minh. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, các hộ dân sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Đối với 4 khu tập thể nằm trên hướng tuyến dự án, UBND phường Tương Mai cho biết đã và đang công khai đầy đủ các thông tin quy hoạch, chính sách để người dân nắm rõ. Chính quyền cũng đề nghị các hộ dân phối hợp kê khai, kiểm đếm đúng thời gian nhằm bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi của chính mình. Ngoài tiền bồi thường về đất và tài sản, người dân còn được hưởng các chính sách hỗ trợ tạm cư, hỗ trợ di chuyển, được thưởng khi bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo quy định hiện hành. Hồ sơ pháp lý của dự án cũng được công khai để người dân thuận tiện tra cứu, giám sát. Thông tin với phóng viên, đại diện UBND phường Bạch Mai cũng cho hay, phường vừa tổ chức công khai các văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án đầu tư trục cảnh quan Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Theo đó, trên địa bàn phường Bạch Mai có 10 tổ chức và 230 hộ gia đình nằm trong phạm vi tác động của Dự án đầu tư trục cảnh quan Quốc lộ 1A. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Thủ đô, là dự án được áp dụng Nghị quyết số 258/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/12/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô. Chính nhờ cơ chế đặc thù này, chính sách bồi thường và hỗ trợ sẽ được tối ưu hóa ở mức cao nhất, đảm bảo quyền lợi an sinh sinh kế tốt nhất cho cư dân. Cụ thể, giá đất ở quy định tại Nghị quyết 52 của HĐND Thành phố, nằm trong dự án QL1 có các tuyến đường phố: Đường Giải phóng (đoạn từ đường Đại Cồ Việt đến đường Trường Chinh phía đối diện đường sắt) vị trí 1 có giá hơn 191 triệu đồng/m2; phố Lê Thanh Nghị (đầu đường đến cuối đường) vị trí 1 là hơn 227 triệu đồng/m2; phố Vọng (từ trường Đại học Kinh tế quốc dân đến Đại La) vị trí 1 là hơn 145 triệu đồng/m2... Ngoài ra, về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án này được thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/QH15, Hệ số điều chỉnh quy định Tại khoản 4, điều 7 Nghị quyết số 258/2025/ QH15 của Quốc hội. Trước đó, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cũng đã tổ chức hội nghị công bố dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A. Dự án đi qua địa bàn phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1km, tiến độ dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Đại diện UBND phường cho biết, các khu vực thuộc chỉ giới thu hồi đất bao gồm 8 tổ chức; khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ gia đình đất ở cá nhân (tổng số 210 hộ gia đình, cá nhân). HIỂU MINH Nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất và nước thay cho nuôi cá truyền thống giá trị thấp, mô hình thí điểm nuôi cua cà ra xuất khẩu tại thôn Đống Long (xã Ứng Hòa, Hà Nội) ra đời. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bài toán phát triển thủy sản hàng hóa gắn với liên kết chuỗi. Sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá truyền thống, ông Nguyễn Minh Thư - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Đống Long - nhận thấy việc duy trì các giống cá quen thuộc tuy an toàn nhưng dư địa tăng trưởng kinh tế không còn nhiều. Được sự đồng hành của chính quyền địa phương và sự tư vấn chuyên môn từ Học viện Nông nghiệp, ông Thư đã trực tiếp khảo sát thực tế tại các vùng nuôi cua tập trung ở các tỉnh. Nhận thấy cua cà ra là loài thủy sản đặc sản, có giá trị thương phẩm cao, nhu cầu thị trường lớn và đặc biệt phù hợp với hệ sinh thái ao nuôi tại địa phương, ông quyết định đầu tư bài bản để chuyển đổi sản xuất. Trên diện tích 4.000 m2 ao nuôi, toàn bộ quy trình chuẩn bị mặt nước được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Hệ thống ao được tháo cạn, nạo vét bùn đáy, xử lý vôi khử khuẩn, phơi đáy và cân bằng các chỉ số môi trường, đặc biệt là độ pH của nguồn nước. Đáng chú ý, để khắc phục triệt để đặc tính bò trốn của loài giáp xác này, toàn bộ bờ ao được gia cố kiên cố và lắp đặt hệ thống rào tôn chắn xung quanh. Ngay sau khi hoàn thiện hạ tầng, lứa cua giống đầu tiên được thả với mật độ chuẩn kỹ thuật, dự kiến tổng đàn sẽ tiếp tục được nâng lên nhằm tối ưu hóa công suất ao nuôi. Điểm tựa vững chắc nhất của mô hình này không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, mà nằm ở tư duy kinh tế chuỗi. Chủ mô hình đã ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ dài hạn với Công ty Minh Phú. Với giá thu mua cam kết dao động từ 360.000-500.000 đồng/kg tùy kích cỡ, mô hình đã giải quyết trọn vẹn bài toán đầu ra, loại bỏ rủi ro “được mùa mất giá” vốn là điểm nghẽn cố hữu của nông nghiệp tiểu nông. TẠO ĐÒN BẨY NHÂN RỘNG VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA Thực tế theo dõi quá trình sinh trưởng cho thấy, cua cà ra thể hiện sự thích nghi vượt trội với điều kiện tự nhiên tại vùng đất Ứng Hòa. Vật nuôi phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao và không ghi nhận các bệnh nấm ký sinh thường gặp. Tốc độ tăng trọng của đàn cua đạt đà bứt phá ấn tượng: từ kích cỡ giống ban đầu khi thả, trọng lượng trung bình đã tăng gấp nhiều lần, đạt mức 17-20 con/kg (tương đương 70-80 gram/con) và đang tiệm cận rất nhanh với tiêu chuẩn thu hoạch thương phẩm phục vụ xuất khẩu sau chu kỳ nuôi kéo dài khoảng 6 tháng. Kiểm tra thực tế tại mô hình, đại diện lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa đánh giá cao sự chủ động, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ dám làm của hộ sản xuất. Việc chuyển đổi từ nuôi cá truyền thống sang nuôi cua cà ra thương phẩm xuất khẩu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội trên một đơn vị diện tích, mà còn đặt nền móng cho phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện đại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào quản lý ao nuôi và quản trị rủi ro dịch bệnh. Thành công từ mô hình điểm tại gia đình ông Nguyễn Minh Thư là cơ sở thực tiễn quan trọng để chính quyền địa phương đánh giá toàn diện quy trình sinh trưởng, hiệu quả kinh tế cũng như mức độ tương thích của đối tượng nuôi mới. Từ hạt nhân ban đầu này, xã Ứng Hòa định hướng sẽ từng bước tuyên truyền, vận động và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho các hộ thành viên trong Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Đống Long. Việc mở rộng quy mô diện tích theo chuẩn liên kết chuỗi hứa hẹn sẽ hình thành vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản giá trị cao. PHÙNG LINH Công khai chính sách bồi thường, tái định cư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A Nhiều phường của Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin về công tác giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân thuộc phạm vi thực hiện Dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Người dân tham khảo các phương án của Dự án trục không gian Quốc lộ 1A Đối với bồi thường, GPMB, UBND phường Kim Liên cho biết, điều kiện được bồi thường là đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở hợp pháp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ nhà ở có giấy phép tạm, giấy phép có thời hạn, hết hạn (hỗ trợ 80% giá xây dựng mới theo đơn giá); Hỗ trợ nhà ở không hợp pháp trên đất được bồi thường, hỗ trợ (50% giá xây dựng mới theo đơn giá); Hỗ trợ di chuyển trong thành phố (10 triệu đồng/ chủ sử dụng đất); Hỗ trợ tạm cư khi chưa được nhận đất tái định cư; Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh (đối với doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh). Lãi lớn nhờ đưa loài đặc sản xuất khẩu xuống ao làng Việc chủ động chuyển đổi sang đối tượng nuôi giá trị cao gắn với liên kết chuỗi bao tiêu sản phẩm đang tạo đòn bẩy quan trọng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa bền vững tại xã Ứng Hòa. Mô hình nuôi cua cà ra xuất khẩu tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) mở ra hướng đi mới có giá trị kinh tế cao, gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==