Báo Tiền Phong số 204

TÍNH KHẢ THI CỦA SIÊU DỰ ÁN Việc mở rộng từ 48 lên 64 đội tuyển đòi hỏi nỗ lực hậu cần ở quy mô chưa từng có. Thể thức 48 đội vốn đã kéo dài tới hơn 5 tuần với 104 trận đấu. Nếu duy trì cấu trúc vòng bảng 4 đội, tiếp theo là vòng knockout 32 đội thì một VCK 64 đội sẽ bao gồm tới 128 trận đấu. Con số này cao gấp đôi so với thể thức 32 đội và nhiều hơn 24 trận so với VCK năm 2026. Để hoàn thành số lượng trận đấu khổng lồ này, trừ khi FIFA cho tổ chức rất nhiều trận cùng giờ chứ nếu không, giải đấu sẽ phải kéo dài thêm ít nhất 1-2 tuần, đẩy tổng thời gian diễn ra lên tới 1 tháng rưỡi. Đối với kỳ World Cup 2030, giải đấu này sẽ được đồng đăng cai bởi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, cùng 3 trận mở màn tại Uruguay, Argentina và Paraguay (để kỷ niệm 100 năm giải đấu). Việc sắp xếp 128 trận đấu (nếu phương án 64 đội được FIFA thông qua) dàn trải qua 6 quốc gia và 3 lục địa là một bài toán tổ chức cực kỳ phức tạp. Động lực cốt lõi của ý tưởng 64 đội chính là nguồn thu khổng lồ. FIFA nhắm tới những thị trường tỷ dân khó có cơ hội dự World Cup như Trung Quốc hay Ấn Độ. Bằng cách nới lỏng cánh cửa vòng loại, các quốc gia này sẽ có cơ hội chen chân vào VCK. Điều này dẫn đến một hệ quả thương mại to lớn: giá trị của các giải vòng loại khu vực sẽ sụt giảm do thiếu đi tính cạnh tranh sống còn. Các đài truyền hình và nhà tài trợ sẽ không mặn mà chi trả số tiền lớn cho các trận đấu vòng loại vốn chỉ còn mang tính thủ tục. Thay vào đó, họ dồn toàn bộ ngân sách vào sự kiện chính - VCK World Cup. CHIA RẼ GIỮA CÁC LIÊN ĐOÀN CHÂU LỤC Tham vọng bành trướng của FIFA vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các thế lực truyền thống. Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin, đã thẳng thừng chỉ trích. Ông cho rằng ý tưởng này “không tốt cho World Cup và càng không tốt cho vòng loại của châu Âu”. Quan điểm trên là hoàn toàn dễ hiểu bởi UEFA luôn muốn bảo vệ quyền lợi và sự danh giá của giải đấu EURO cũng như vòng loại của họ. Với phiên bản 64 đội, vòng loại ở châu Âu hay Nam Mỹ sẽ mất giá rất nhiều vì các đội mạnh coi như nắm chắc suất đi tiếp. Nhà đài sẽ không mặn mà với bản quyền phát sóng vòng loại nữa khiến các liên đoàn châu lục mất đi nhiều nguồn thu. Mà khi “đói” nguồn thu từ vòng loại, UEFA sẽ càng phụ thuộc vào nguồn phân bổ trực tiếp từ FIFA. Thông qua việc biến World Cup thành độc tôn về bản quyền, FIFA và cá nhân tổ chức này sẽ nắm giữ sức ảnh hưởng tuyệt đối, kiếm về hàng chục tỷ USD từ truyền hình, thương mại và bán vé, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế bóng đá toàn cầu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Salman bin Ibrahim Al Khalifa, cũng đồng tình phản đối, đặt câu hỏi về giới hạn cuối cùng của sự mở rộng này là ở đâu. Tuy nhiên, phía Nam Mỹ lại ủng hộ. Thông điệp mới nhất từ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, Alejandro Dominguez, nhấn mạnh: “World Cup 2030 là thời điểm lý tưởng để nâng tổng số đội tuyển tham dự từ 48 lên 64 đội, mở ra cơ hội tranh tài lớn chưa từng có cho bóng đá toàn cầu”. FIFA thì dùng luận điểm “trao cơ hội cho tất cả” để lôi kéo sự ủng hộ. Chủ tịch Infantino lập luận rằng nếu không cho các quốc gia nhỏ cơ hội dự World Cup, họ sẽ thiếu đi động lực nâng tầm nền bóng đá nước nhà. Việc nâng lên 64 đội chắc chắn sẽ được một số quốc gia đang phát triển ủng hộ nhiệt liệt, bởi đó là tấm vé vàng để bước ra đấu trường thế giới. NHỮNG RÀO CẢN Rào cản đầu tiên là cơn ác mộng cơ sở hạ tầng. 64 đội tuyển kéo theo nhu cầu khổng lồ về sân vận động, khách sạn, sân tập và năng lực giao thông. Hãy lấy chủ nhà Saudi Arabia vào năm 2034 làm ví dụ. Để tổ chức 128 trận đấu, Saudi Arabia sẽ phải chịu áp lực xây dựng khủng khiếp. Dù Saudi Arabia đã đề xuất 15 sân vận động cho phiên bản 48 đội (tại Riyadh, Jeddah, Khobar, Neom, Abha...), song chừng đó vẫn khó đáp ứng nổi quy mô của 64 đội cùng lượng cổ động viên khổng lồ đổ về trong gần 6 tuần. Thứ 2 là lịch thi đấu cấp CLB sụp đổ. Một phiên bản World Cup phình to sẽ bóp nghẹt lịch thi đấu vốn đã chật chội. Không chỉ châu Âu, các giải đấu như J-League (Nhật Bản) hay MLS (Mỹ) hiện cũng đang chuyển sang lịch thi đấu kéo dài từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau. Nếu World Cup được tổ chức vào mùa Đông (như kế hoạch dự kiến 2034 tại Saudi Arabia do vướng tháng lễ Ramadan vào giữa tháng 11) thì giải đấu sẽ khiến toàn bộ các giải vô địch quốc gia trên toàn cầu bị gián đoạn trầm trọng. Và điều đó gây thiệt hại khổng lồ cho các CLB. Đó là chưa kể quỹ thời gian nghỉ ngơi của các cầu thủ hậu World Cup ngày càng ít đi, khiến họ bị bào mòn khi trở về phục vụ nơi trả lương cho mình. Gánh nặng tài chính đối với các Liên đoàn quốc gia cũng là một yếu tố đáng cân nhắc. Nhiều người lầm tưởng dự World Cup là nhận được khoản tiền lớn, nhưng thực tế chi phí bỏ ra cũng vô cùng tốn kém. ĐẶNG LAI 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 23/7/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES FIFA đang xúc tiến đưa kế hoạch 64 đội đi vào thực tiễn Theo ESPN, chuyên cơ của Messi khởi hành từ Florida, hạ cánh xuống quê nhà Argentina lúc 17h ngày 21/7 (theo giờ Hà Nội). Rất đông cổ động viên Argentina đứng đợi “El Pulga” ở sân bay, mang theo cờ và băng rôn. Tuy nhiên, Messi né CĐV và không đi cửa chính. Chiếc SUV đón Messi ngay trên đường băng để đưa anh cùng gia đình về khu dân cư biệt lập Funes, nằm cách Buenos Aires khoảng 300km về phía bắc Argentina. Thủ quân đội tuyển Argentina đi cùng vợ Antonela Roccuzzo và ba người con. Gia đình đã đồng hành cùng Messi suốt hành trình giải đấu tại Bắc Mỹ. Ông Jorge Messi, bố của Lionel cũng có mặt tại sân bay để đón con trai và gia đình trở về. Trước đó, ông Jorge phải nhập viện để điều trị một căn bệnh nghiêm trọng. Khi Messi ghi bàn vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026, anh đã khóc vì nghĩ về tình cảnh của bố. ESPN ghi nhận CĐV Argentina đến sân bay trước 3 tiếng để hy vọng gặp gỡ, giao lưu cùng Messi. Một cô gái mặc áo đấu Argentina, giăng tấm băng rôn ghi dòng chữ: "Messi: Anh là một huyền thoại. Cảm ơn anh vì đã mang lại niềm vui cho trái tim chúng tôi. Cả đất nước này yêu mến anh!". HƯƠNG LY Messi né CĐV khi trở lại Argentina Lionel Messi trở về quê nhà Argentina để nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi hội quân trở lại với câu lạc bộ Inter Miami. Lionel Messi Không thể bỏ qua nguy cơ vắt kiệt sức cầu thủ và làm loãng chất lượng. Đây là trở ngại hiện hữu nhất. Mật độ thi đấu hiện tại đã khiến các cầu thủ tinh hoa chạm ngưỡng giới hạn thể lực. Việc thêm số lượng trận đấu sẽ gia tăng rủi ro chấn thương nghiêm trọng. World Cup phiên bản 64 đội và những thách thức World Cup phiên bản 48 đội vừa mới khép lại, thế nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhanh chóng làm dấy lên một cuộc tranh luận mới. Ông xác nhận sẽ bàn bạc mở rộng giải đấu lớn nhất hành tinh lên thành 64 đội tham dự ở VCK 2030.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==