Báo Tiền Phong số 204

15 n Thứ Năm n Ngày 23/7/2026 QUỐC TẾ “Mỹ đã đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm nhạy cảm khác của Iran... Nếu quân đội Mỹ tiến đến giai đoạn đó, chúng tôi sẽ coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực. Tất cả các lợi ích của Mỹ, cũng như của đồng minh và những nước ủng hộ Washington, sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu Mỹ tiến hành các cuộc không kích”, tuyên bố nêu rõ. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/7 tuyên bố Washington sẽ sớm tấn công khu phức hợp ngầm Pickaxe, nằm cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía Nam. Địa điểm này được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố năm 2020 là cơ sở dự kiến lắp ráp các máy ly tâm phục vụ chương trình hạt nhân của Iran Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từ chối trả lời khi được hỏi về khả năng của quân đội Mỹ trong việc tấn công cơ sở hạt nhân ngầm này. “Rất nhiều khả năng của chúng tôi được xếp vào loại bí mật. Nếu ai trên thế giới có thể tiếp cận được bất cứ thứ gì, thì đó chính là quân đội Mỹ”, ông Hegseth nói tại một phiên điều trần ở Quốc hội. Núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz, sâu trong lãnh thổ Iran. Các nhà phân tích và cơ quan tình báo nhận định rằng địa điểm này còn nằm sâu dưới lòng đất hơn cả các cơ sở bị Mỹ tấn công trong Chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng 6/2025. Trước đó, tình báo Israel cho rằng Iran đã chuyển một phần kho uranium làm giàu ở mức cao cùng các máy ly tâm tiên tiến đến núi Pickaxe. Việc xác định vị trí và vô hiệu hóa lượng uranium làm giàu cao này được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và Israel. Giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của một cuộc tấn công nhằm vào núi Pickaxe. Chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân Andrea Stricker nói với CNN, rằng Mỹ nên hành động để ngăn Iran hoàn thiện cơ sở này và tái khởi động hoạt động làm giàu uranium. Trong khi đó, James Acton, đồng lãnh đạo Chương trình Chính sách Hạt nhân của Quỹ Carnegie, cho rằng ngay cả khi không kích, Mỹ có thể chỉ phá hủy được các đường hầm tiếp cận, chứ khó có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn cơ sở ngầm. Theo ông, điều đó “không làm thay đổi cuộc chơi”. QUỲNH NHƯ (theo CNN) Theo một tuyên bố được Đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ( IRIB) công bố sáng 22/7, Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran hoặc các địa điểm nhạy cảm khác sẽ bị coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực. Iran cảnh báo, chiến tranh khu vực sẽ bùng phát nếu Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran hoặc các địa điểm nhạy cảm khác Iran cảnh báo chiến tranh leo thang Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với đồng minh Trung Đông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Ả-rập Xê-út. Theo đó, Mỹ sẽ hỗ trợ đồng minh phát triển chương trình hạt nhân dân sự và có khả năng mở đường cho việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ vương quốc, Wall Street Journal dẫn các quan chức Mỹ. Thỏa thuận ước tính trị giá hàng chục tỷ USD, có thời hạn 30 năm. Theo đó, các công ty Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hạ tầng hạt nhân của Ả-rập Xê-út, đồng thời loại bỏ sự tham gia của các đối thủ nước ngoài. Reuters đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ trình văn bản được gọi là Thoả thuận 123 này lên Quốc hội trong vài ngày tới. CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng thỏa thuận có thể mở đường để Ả-rập Xê-út tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Thái tử kế vị Mohammed bin Salman trước đây từng tuyên bố, Ả-rập Xê-út sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu Iran - đối thủ khu vực lớn nhất của nước này - chế tạo được bom nguyên tử. Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump thông báo sơ bộ cho một số nghị sĩ về những nội dung chính của thỏa thuận với Ả-rập Xê-út. Theo các nguồn tin, ngay từ thời điểm đó, chính quyền Mỹ đã đề cập đến cơ chế đặc biệt cho phép Ả-rập Xê-út làm giàu uranium trong nước và/ hoặc tái chế plutonium ở mức độ nhất định. Đây được đánh giá là điều “chưa từng có tiền lệ” trong các thỏa thuận tương tự. Điều khoản về làm giàu uranium có kèm theo một số điều kiện do Mỹ áp đặt, nhưng giới hạn cụ thể vẫn chưa được công bố. BÌNH GIANG (theo WSJ, Reuters, CNN) Doanh nghiệp - Phát triển Quảng cáo THÔNG BÁO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LEE; Giấy đăng ký hoạt động số 01021873/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Hà Nội cấp ngày 10/5/2021; Lĩnh vực hoạt động: Tham gia tố tụng, Tư vấn pháp luật, Đại diện ngoài tố tụng, Dịch vụ pháp lý khác; Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thẻ luật sư 9800/LS, Địa chỉ: Số nhà 7/3, ngõ 190 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội trân trọng thông báo: Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 23, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Hà Nội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thực hiện chỉ đạo của tập đoàn về triển khai các giải pháp quản lý nhu cầu phụ tải, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổng công ty điện lực đã tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (Demand Response - DR) và chương trình dịch chuyển phụ tải, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng điện và hỗ trợ vận hành hệ thống điện. Đối với chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tự nguyện phi thương mại, các tổng công ty điện lực đã hoàn thành việc ký thỏa thuận với 19.073/19.073 khách hàng, đạt 100% kế hoạch. Tổng tiềm năng điều chỉnh phụ tải đạt 2.546,92 MW. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có tiềm năng điều chỉnh phụ tải lớn nhất với 1.200 MW, tiếp theo là Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 555,12 MW. Song song với việc mở rộng chương trình DR, các tổng công ty điện lực cũng tiếp tục vận động khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải thông qua ký phụ lục hợp đồng mua bán điện. Đến hết tháng 6/2026, tổng số khách hàng tham gia chương trình đạt 14.463 khách hàng. Tiềm năng dịch chuyển phụ tải đạt khoảng 2.325,93 MW. EVNNPC tiếp tục là đơn vị có tiềm năng dịch chuyển phụ tải lớn nhất với 1.300 MW, tiếp đến là EVNSPC 621,06 MW. Theo đánh giá của EVN, các chương trình điều chỉnh phụ tải đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm công suất đỉnh, hỗ trợ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong các đợt nắng nóng tại miền Bắc vào tháng 5 và tháng 6/2026. Thực hiện chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động làm việc với khách hàng để dịch chuyển phụ tải khỏi các khung giờ cao điểm trưa (13h00-15h00) và cao điểm tối (20h00-23h00). Nhờ sự phối hợp, đồng thuận của khách hàng, công suất dịch chuyển trong các ngày nắng nóng đạt khoảng 350 - 550 MW. Đặc biệt, trong các đợt nắng nóng từ ngày 25-27/5/2026 và 2325/6/2026, công suất dịch chuyển phụ tải tính toán đạt khoảng 680 - 1.100 MW. Theo EVN, việc triển khai đồng bộ chương trình quản lý nhu cầu phụ tải đã góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực công suất đỉnh của hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao do nắng nóng. Cụ thể, trong các đợt nắng nóng từ ngày 25-27/5 và ngày 23-25/6, công suất cực đại của hệ thống điện đạt lần lượt 58.103 MW và 58.328 MW, tăng khoảng 5,7-6,5% so với công suất cực đại năm 2025; trong khi sản lượng điện ngày cực đại đạt 1,217 tỷ kWh và 1,221 tỷ kWh, tăng khoảng 9,5-10,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy các giải pháp quản lý nhu cầu phụ tải không chỉ phát huy hiệu quả trong việc huy động khách hàng tham gia sử dụng điện linh hoạt, mà còn trở thành một công cụ quan trọng hỗ trợ vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các thời điểm phụ tải tăng cao. Về hiệu quả của việc chuyển dịch phụ tải khỏi giờ cao điểm, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, thực tế 6 tháng đầu năm cho thấy phụ tải tăng cao hơn cả những kịch bản dự báo ban đầu. Riêng trong đợt cao điểm nắng nóng tháng 5/2026, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn gần 8% so với mức đỉnh của năm 2025. Điều này đặt ra áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, liên tục. Lường trước tình hình, từ tháng 4/2026, EVNNPC đã làm việc với các khách hàng công nghiệp lớn trên địa bàn 17 tỉnh khu vực miền Bắc để triển khai chương trình dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh ca sản xuất trong mùa nắng nóng, chuyển từ 3 ca sang 2 ca hoặc tránh các khung giờ cao điểm. Trong đợt nắng nóng cao điểm từ ngày 23 đến 27/5/2026, EVNNPC đã phối hợp với NSMO và các khách hàng lớn triển khai ba đợt dịch chuyển phụ tải khẩn cấp vào tối 26/5, trưa 27/5 và tối 27/5 với hơn 1.000 MW phụ tải công nghiệp được dịch chuyển ra khỏi giờ cao điểm. Hiệu quả thể hiện rất rõ khi với cùng mức công suất cực đại khoảng 18.000 MW, sản lượng điện cung cấp trong ngày đã tăng từ mức 320-330 triệu kWh của năm 2025 lên khoảng 350-360 triệu kWh trong năm nay. Điều này cho thấy biểu đồ phụ tải đã trở nên bằng phẳng hơn, hệ thống được khai thác hiệu quả hơn và khả năng đáp ứng điện được nâng cao đáng kể. THỤC QUYÊN 19.073 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần bảo đảm cung ứng điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổng công ty điện lực thuộc EVN đã hoàn thành 100% kế hoạch ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tự nguyện phi thương mại với 19.073 khách hàng, đồng thời tiếp tục mở rộng chương trình dịch chuyển phụ tải với 14.463 khách hàng tham gia. 19.073 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần bảo đảm cung ứng điện

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==