Báo Tiền Phong số 204

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 23/7/2026 TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC Song hành với việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, NHCSXH luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2026), chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Tổng Giám đốc NHCSXH nhấn mạnh, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhiều năm qua, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH luôn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nhân dịp này, Công đoàn NHCSXH đã trao tặng các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm nhiều phần quà cùng tiền mặt với tổng giá trị 52 triệu đồng. Món quà chứa đựng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động NHCSXH đối với những người đã cống hiến cho đất nước. CHUNG TAY HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VƯỢT QUA THIÊN TAI Không chỉ đồng hành cùng người dân thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH còn kịp thời sẻ chia với những địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lai Châu, sáng 22/7, NHCSXH chi nhánh Lai Châu đã thay mặt NHCSXH Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Đại diện NHCSXH gửi lời thăm hỏi, động viên tới người dân vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là nhân dân xã Mường Than, đồng thời mong muốn nguồn hỗ trợ sẽ góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của NHCSXH, khẳng định toàn bộ kinh phí sẽ được phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân vùng thiên tai từng bước vượt qua khó khăn và khôi phục sản xuất. Trước đó, chiều 21/7, Giám đốc NHCSXH chi nhánh Lai Châu Trịnh Trọng Tấn cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến xã Mường Than thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Nguồn kinh phí do cán bộ, người lao động của chi nhánh đóng góp thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Những hoạt động tri ân người có công và hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn của NHCSXH. Cùng với việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị định 78/2002/NĐ-CP, Chỉ thị 40-CT/TW và Chỉ thị 39-CT/TW, NHCSXH không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. THANH HUYỀN NHCSXH vun đắp giá trị an sinh xã hội Không chỉ là "bà đỡ" giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai. Những nghĩa cử thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, khẳng định trách nhiệm của một ngân hàng vì cộng đồng. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lai Châu trao tiền hỗ trợ cho xã Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NEO CAO VÌ SAO? Bước vào năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến dao động quanh 6-7%/năm. Ngay thời điểm đó, nhiều tổ chức phân tích đã dự báo xu hướng lãi suất sẽ tiếp tục đi lên. Thực tế, diễn biến còn căng thẳng hơn dự báo. Trong quý I/2026, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm tăng vọt lên 17,25%, trước khi duy trì ở mức 10,45% trong quý II. Lãi suất huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng khoảng 0,7 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025, kéo theo lãi suất cho vay tăng thêm khoảng 2-3% trong giai đoạn thanh khoản căng thẳng nhất. Cuối tháng 3/2026, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất. Sau cuộc họp ngày 9/4, khoảng 26 ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi từ 0,1-0,5%/ năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đồng thời, NHNN cũng điều tiết thanh khoản thận trọng thông qua thị trường mở và các đợt hoán đổi ngoại tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn. Tuy nhiên, tháng 6 và tháng 7, thị trường lại chứng kiến một nghịch lý: lãi suất niêm yết không biến động nhiều nhưng lãi suất thực tế dành cho khách hàng lớn hoặc gửi trực tuyến lại tăng mạnh. Có ngân hàng niêm yết mức cao nhất khoảng 6,3%/năm nhưng lãi suất thực trả lên tới 9,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đến giữa tháng 7, lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng đã chạm 8,5%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng lên khoảng 9%/năm tại một số ngân hàng thương mại cổ phần. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính (Trường Đại học Đại Nam) cho rằng, nguyên nhân đầu tiên khiến lãi suất huy động phải duy trì ở mức cao là khoảng cách ngày càng lớn giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn. Theo ông Đức, cuối năm 2025, tín dụng tăng 17,87% trong khi huy động chỉ tăng 14,1%. Đến cuối tháng 5/2026, tín dụng tiếp tục tăng 5,71% nhưng huy động mới tăng 2,98%, khiến chênh lệch giữa dư nợ tín dụng và huy động trên thị trường 1 ước vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, áp lực còn đến từ sự mất cân đối kỳ hạn. Hiện khoảng 80% tiền gửi trong hệ thống là kỳ hạn dưới 6 tháng, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư hạ tầng ngày càng lớn. Điều này khiến các ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ các khoản vay dài hạn, làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Ông Đức cho rằng mặt bằng lãi suất huy động hiện nay không còn là cú sốc ngắn hạn mà phản ánh những mất cân đối mang tính cấu trúc của hệ thống ngân hàng, từ chênh lệch giữa huy động và tín dụng, mất cân đối kỳ hạn cho đến các áp lực từ môi trường quốc tế như chính sách của Fed, BOJ hay biến động tỷ giá. DƯ ĐỊA GIẢM LÃI SUẤT ĐỐI MẶT NHIỀU RÀO CẢN Theo ông Đức, trước hết, định hướng xuyên suốt của NHNN vẫn là hỗ trợ tăng trưởng thông qua việc giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, đồng thời tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Kế hoạch giải ngân đầu tư công khoảng 1,1 triệu tỷ đồng trong năm nay nếu được triển khai đúng tiến độ, sẽ bổ sung đáng kể thanh khoản cho nền kinh tế, tạo dư địa để các ngân hàng mở rộng tín dụng mà không chịu áp lực quá lớn về huy động vốn. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng được xem là yếu tố hỗ trợ trung hạn đối với thanh khoản và tỷ giá. Đáng chú ý, cơ cấu tín dụng cũng đang dịch chuyển theo đúng định hướng ưu tiên khi tín dụng vào lĩnh vực xây dựng và hạ tầng tăng mạnh trong quý I/2026. Cùng với đó, công văn 4551 của NHNN không tính các khoản vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào dư nợ tín dụng bất động sản cũng mở thêm dư địa cho các ngân hàng mở rộng cho vay đối với lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng dư địa giảm lãi suất cho vay vẫn đối mặt nhiều rào cản. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn có thể còn tiếp tục nới rộng khi nền kinh tế theo đuổi mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%. Nếu tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn huy động, áp lực thanh khoản sẽ chưa thể giảm đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí vốn của các ngân hàng vẫn chịu độ trễ khi nhiều khoản tiền gửi lãi suất cao chưa đến kỳ đáo hạn. Theo dự báo của SSI, biên lãi ròng (NIM) của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tiếp tục bị thu hẹp do chi phí vốn tăng nhanh hơn tốc độ cải thiện lợi suất tài sản. Ngoài ra, áp lực tỷ giá từ nhập siêu cũng hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ quá mạnh. Trong bối cảnh đó, việc giảm lãi suất cho vay sẽ khó diễn ra đồng loạt. "Xu hướng giảm lãi suất cho vay trong nửa cuối năm là có cơ sở, nhưng sẽ mang tính chọn lọc. Những lĩnh vực được ưu tiên như sản xuất, xuất khẩu, hạ tầng, nhà ở xã hội sẽ có cơ hội tiếp cận vốn rẻ hơn, trong khi các lĩnh vực rủi ro cao sẽ giảm chậm hơn", ông Đức nhận định. NGỌC MAI LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NEO CAO: Dư địa giảm lãi vay vẫn có nhưng chọn lọc Dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục phát đi thông điệp ổn định mặt bằng lãi suất và nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết, thực tế lãi suất huy động trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí lãi suất thực trả tại một số ngân hàng đã lên tới 9%/năm. PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính (Trường Đại học Đại Nam)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==