Báo Tiền Phong số 199-200

18-19/7/2026 www.tienphong.vn 13 Cục Quản lý Dược vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Kencare Việt Nam về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp này đưa ra thị trường. Theo Cục Quản lý Dược, 5 sản phẩm bị thu hồi gồm 2 sản phẩm thuộc dòng P’CELL là Bio-Stem Collagen Plus và BioStem Filler, cùng 3 sản phẩm thuộc dòng Juviskincare gồm JuviGrows, JuviFill và JuviPro2. Nguyên nhân bị đình chỉ lưu hành và thu hồi là các sản phẩm được lưu hành với Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng hồ sơ không đầy đủ theo quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm. Đây đều là các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc và phục hồi da chuyên sâu, được giới thiệu với nhiều công dụng như dưỡng ẩm, phục hồi và tái tạo da, hỗ trợ tăng sinh collagen, chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn cũng như hỗ trợ phục hồi da sau các thủ thuật thẩm mỹ. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên, đồng thời hoàn trả sản phẩm cho đơn vị cung ứng. Bên cạnh đó, các Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đối với Công ty TNHH Kencare Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp thông báo thu hồi tới toàn bộ các đơn vị phân phối và sử dụng sản phẩm, tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8. Cục Quản lý Dược cũng giao Sở Y tế TP Hà Nội giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy của Công ty TNHH Kencare Việt Nam, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục trước ngày 30/8.n CỤC QUẢN LÝ DƯỢC (BỘ Y TẾ) VỪA YÊU CẦU ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI VÀ TIÊU HỦY TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC 5 SẢN PHẨM MỸ PHẨM DO CÔNG TY TNHH KENCARE VIỆT NAM ĐƯA RA TRÊN THỊ TRƯỜNG. HÀ MINH THU HỒI 5 MỸ PHẨM CHĂM SÓC DA CỦA KENCARE VIỆT NAM Danh sách 5 sản phẩm bị thu hồi Doanh nghiệp - Phát triển THÔNG BÁO “TAND khu vực 4 - Đắk Lắk đang giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 52/2026/TLST-DS ngày 21/01/2026, về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, giữa: Nguyên đơn: Bà Đặng Thị Hải Trường, SN: 1982 (Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk). Bị đơn: Ông Đặng Nguyễn Việt Thắng, SN: 19/11/1989 (Địa chỉ: Đội 26/3, thôn Toàn Thắng, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk (nay là: Thôn Toàn Thắng, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk). Nay ông Đặng Nguyễn Việt Thắng đang ở đâu, về ngay Trụ sở TAND khu vực 4 - Đắk Lắk (địa chỉ: 271 Giải Phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) tham gia tố tụng: 14 giờ 00 phút ngày 05/8/2026 (phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải); 14 giờ 00 phút ngày 25/8/2026 (phiên tòa sơ thẩm); trường hợp hoãn phiên tòa thì 14 giờ 00 phút ngày 15/9/2026 mở lại phiên tòa. Quá thời hạn trên, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN Công ty Cổ phần Ẩm thực Chay Tuệ trân trọng thông báo về việc thanh lý toàn bộ trang thiết bị, vật dụng và tài sản tại hai cơ sở kinh doanh. Tài sản thanh lý gồm: bàn ghế, quầy bar, thiết bị bếp, máy pha chế, tủ lạnh, tủ mát, vật dụng trang trí, bảng hiệu, camera, điều hòa và các trang thiết bị khác. Hình thức bán: chào bán công khai, trọn gói hoặc bán lẻ từng món. Thời gian xem và đăng ký mua tài sản: bắt đầu từ ngày 15-07-2026. Liên hệ: Công ty Cổ phần Ẩm thực Chay Tuệ - SĐT: 0848098343. Địa chỉ: 76 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, TPHCM và 162 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. THÔNG BÁO RƠI GIẤY TỜ Tôi là Nguyễn Thùy Hương, tôi có đánh rơi 04 bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số công chứng 02410.2018/HĐCN quyển số 02 TP/CC-SCC/ HĐGD do Văn phòng công chứng Đông Đô thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 10/4/2018 đối với tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10107150206, Hồ sơ gốc: 5460.2001.QĐUB 30562.2001 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/9/2001. Ai nhặt được vui lòng báo tin cho tôi theo số điện thoại 0912980039, tôi xin cảm ơn và hậu tạ. TÌM GIẤY TỜ THẤT LẠC Tôi tên là Đỗ Khuê Anh. Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2025, tôi không may làm thất lạc Hợp đồng mua bán căn hộ SA5-1603 - Vinhomes Smart City sau khi thực hiện thủ tục nhận bàn giao căn hộ tại Trung tâm Giao dịch Bất động sản Vinhomes Smart City (Vincom Mega Mall Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội). Kính mong cá nhân hoặc đơn vị nào nhặt được hoặc có thông tin về giấy tờ nêu trên vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại: 0947337870 hoặc email: khueanhdo@gmail. com để hỗ trợ hoàn trả. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. THÔNG BÁO TAND Khu vực 6 - Hà Nội thông báo: Bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1976; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, mất tích từ ngày 19/06/2013 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Mai liên hệ với TAND khu vực 6 - Hà Nội (Lô VIII, thửa 16, khu trung tâm hành chính, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) để giải quyết việc: "Anh Nguyễn Tuấn Anh (con trai), sinh năm 1999; ĐKHKTT và cư trú tại: Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nộ i yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Mai là người đã chết" hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Mai thì thông báo cho TAND Khu vực 6 - Hà Nội, Công an xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội và anh Nguyến Tuấn Anh được biết. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố dã chết là bốn tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Mai thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết THÔNG BÁO TAND khu vực 14 - Đắk Lắk đang thụ lý vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc, vay tài sản” giữa nguyên đơn bà Tô Thị Thanh (SN 1958), bà Phạm Thị Ngọc Vin (SN 1979) và bị đơn bà Dương Thị Quanh (SN 1984, CCCD: 054184003522), cùng trú xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk. Bà Thanh và bà Vin yêu cầu bà Quanh trả 100 triệu đồng tiền đặt cọc, 500 triệu đồng tiền phạt cọc, cùng các khoản tiền vay 200 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tòa án thông báo cho bà Quanh tham gia tố tụng tại trụ sở TAND khu vực 14 - Đắk Lắk (thôn Chí Đức, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk). Phiên họp kiểm tra, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 lúc 8 giờ ngày 30/7/2026, lần 2 ngày 17/8/2026; phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 lúc 8 giờ ngày 31/8/2026, lần 2 (nếu vắng mặt lần 1) ngày 14/9/2026. Đoàn công tác đã kiểm tra lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ BM5-1 thuộc Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh do Phân xưởng Số 5 - Thành Công quản lý; thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân đang làm việc tại lò chợ. Đây là lò chợ cơ giới hóa đầu tiên của Than Hòn Gai, đưa vào hoạt động từ giữa tháng 5/2026, đánh dấu bước tiến trong ứng dụng cơ giới hóa khai thác hầm lò. Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai Lê Trung Toán cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị sản xuất 1,233 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 1,119 triệu tấn than; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều bảo đảm kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 22,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 109% kế hoạch. Công ty cũng duy trì tốt công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong sản xuất; tập trung triển khai Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh và bảo đảm tiến độ Dự án mở rộng mỏ Hà Ráng. Trong 6 tháng cuối năm, Than Hòn Gai đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất 2,31 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 16.488 m lò, tiêu thụ 2,319 triệu tấn than, doanh thu 2.950 tỷ đồng. Phát biểu kết luận, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Than Hòn Gai trong nửa đầu năm. Ông Tuấn yêu cầu đơn vị bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, tập trung cao nhất cho mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của TKV. Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bảo đảm an toàn lao động, nâng cao chất lượng thông gió, thoát nước, quản lý khí mỏ và vệ sinh công nghiệp; cải thiện điều kiện làm việc cho thợ lò. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số; tăng tốc đào lò tạo diện sản xuất, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, phát huy dân chủ cơ sở, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng Than Hòn Gai phát triển bền vững. BÌNH ĐÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC TKV KIỂM TRA SẢN XUẤT TẠI THAN HÒN GAI: Cơ giới hóa tạo động lực nâng hiệu quả sản xuất TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) VŨ ANH TUẤN VỪA CÓ CHUYẾN LÀM VIỆC KIỂM TRA SẢN XUẤT THAN HẦM LÒ VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026. Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (bìa trái) cùng đoàn công tác kiểm tra sản xuất than hầm lò, Lò chợ CGH hạng nhẹ BM5-1; thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==