Tại Hội nghị chung Viện Xây dựng ASCE và Đại hội Nghiên cứu Xây dựng năm 2026 vừa qua ở San Antonio, Texas (Mỹ), TS Lê Hải Châu (SN 1988, quê ở Cà Mau) - hiện công tác tại Trường Xây dựng Albert, đã được trao nhiều giải thưởng danh giá hạng mục cấp quốc gia tại Mỹ về nghiên cứu và phục vụ học thuật. Cụ thể, anh nhận Giải Bài báo Xuất sắc nhất của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ, đăng trên Journal of Construction Engineering and Management - một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý xây dựng, cho công trình “Sequential Machine Learning for Activity Sequence Prediction from Daily Work Report Data” về ứng dụng học máy tuần tự để dự đoán trình tự công việc từ dữ liệu báo cáo thi công hằng ngày. Cùng đó, anh là đồng tác giả của một công trình đạt Giải Bài báo Xuất sắc ở hạng mục Công nghệ tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu trong xây dựng. Gần đây, anh còn được vinh danh là Người phản biện Xuất sắc năm 2025 của cả hai tạp chí hàng đầu thuộc Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ: Journal of Management in Engineering và Journal of Construction Engineering and Management. Với Journal of Management in Engineering, đây là lần thứ hai anh nhận danh hiệu này, sau lần đầu vào năm 2022. Những ghi nhận này phản ánh đóng góp âm thầm nhưng quan trọng của anh trong công tác phản biện, đánh giá và nâng cao chất lượng các công trình khoa học trong ngành. Không chỉ được ghi nhận ở mảng nghiên cứu, TS. Châu còn là 1 trong 2 giám khảo được mời trên toàn nước Mỹ cho Cuộc thi Nghiên cứu dành cho sinh viên bậc đại học tại hội nghị. HƠN 40 CÔNG BỐ KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ UY TÍN “Những giải thưởng cấp quốc gia mà tiến sĩ Lê Hải Châu nhận được phản ánh chất lượng và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu ứng dụng và đóng góp của anh. Những thành tựu của anh phù hợp mạnh mẽ với sứ mệnh và mục tiêu hướng tới sự xuất sắc của trường trong chuyển đổi số ngành xây dựng, các công nghệ mới nổi và phục vụ ngành nghề” - ông Lingguang Song - Giám đốc Trường Xây dựng Albert cho biết. Hiện tại, TS. Châu đã có hơn 40 công bố khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín của ASCE và các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, an toàn lao động và phân tích dữ liệu. Hướng nghiên cứu của anh tập trung vào ứng dụng phân tích dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định trong đấu thầu, quản lý hợp đồng, ước tính chi phí, lập kế hoạch dự án, bảo đảm chất lượng và nâng cao an toàn cho các công trình hạ tầng. Anh cũng được lựa chọn tham gia hoặc chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu do các cơ quan và tổ chức tại Mỹ tài trợ, trong đó có Chương trình Nghiên cứu Đường bộ hợp tác Quốc gia, Sở Giao thông North Carolina, Sở Giao thông Minnesota, Sở Giao thông Wisconsin, cùng các chương trình nghiên cứu của trường đại học và quỹ hỗ trợ nghiên cứu. Các đề tài tập trung vào những vấn đề thực tiễn như đấu thầu chọn giá trị tốt nhất, phương thức thực hiện dự án thay thế, ước tính chi phí, hệ thống điều chỉnh thanh toán theo chất lượng, an toàn khu vực thi công và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý xây dựng. CHÂU LINH 7 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 GIỚI TRẺ Kỹ sư Việt được vinh danh ở Mỹ Tốt nghiệp tốp đầu Đại học Bách khoa TPHCM (năm 2011), anh Lê Hải Châu được tuyển thẳng lên học Thạc sĩ Quản lý và Kỹ thuật Xây dựng. Vừa học cao học, anh vừa đảm nhiệm vai trò Kỹ sư Đấu thầu của Tổng Cty Xây dựng số 1, từ kỹ sư đến vị trí phó giám đốc của một dự án gần 3.000 tỉ đồng chỉ trong vài năm. Dù có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định, nhưng để thỏa mãn nhu cầu sáng tạo, phát triển tư duy, tìm và giải quyết các vấn đề mới... anh đã quyết định đi du học, “nối lại” hành trình nghiên cứu ở tuổi 30 trên đất Mỹ (từ năm 2016 đến nay). Chàng kỹ sư Việt từng rời vị trí phó giám đốc dự án để rẽ ngang sang con đường nghiên cứu ở tuổi 30, nay được ghi nhận ở nhiều hạng mục cấp quốc gia tại Mỹ về nghiên cứu và phục vụ học thuật. Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 sẽ xét trao cho TOP200 thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tùy theo kết quả bình chọn, các thương hiệu đoạt giải thưởng sẽ được công nhận các danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, chương trình được triển khai từ tháng 7 đến tháng 12/2026 với các vòng bình chọn: Sơ tuyển, thẩm định thực tế, chung tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 15/9/2026. Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia đối với thương hiệu chung của doanh nghiệp hoặc các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của mình. Năm 2026, hệ thống tiêu chí bình chọn tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực cạnh tranh quốc tế và phản ánh đầy đủ hơn năng lực phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Bên cạnh các nhóm tiêu chí truyền thống (kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, quản trị doanh nghiệp và phát triển thương hiệu), sẽ có thêm các tiêu chí mới. Cụ thể, tiêu chí về mức độ ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất kinh doanh; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D); năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ; hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ mới; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thương hiệu được vinh danh sẽ được cấp Chứng nhận Sao Vàng đất Việt; được quyền sử dụng biểu trưng Sao Vàng đất Việt trong các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu. Doanh nghiệp đoạt giải cũng được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức; trở thành thành viên và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt. Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003. XUÂN TÙNG CHUYỆN HÔM NAY Lý do để các chủ cửa hàng, hay người cung cấp dịch vụ giải thích cho việc “xin thêm” này là vì giá xăng dầu tăng cao do tác động từ chiến sự Trung Đông nên cần có khoản thu để bù lỗ. Trong bối cảnh đó, mọi người đều bấm bụng chấp nhận, vì tin rằng đó là điều ngoài ý muốn. Đây cũng là cách người tiêu dùng chia sẻ khó khăn với cơ sở kinh doanh khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, niềm tin của người tiêu dùng dường như bị phản bội. Giá xăng dầu gần đây hạ nhiệt mạnh, trong khi giá các mặt hàng tiêu dùng nhanh vẫn neo ở mức cao như lúc giá xăng dầu tăng đỉnh điểm. Không những thế, chủ nhân của các cơ sở kinh doanh kể trên còn không có ý định giảm giá trong thời gian tới với lý do xăng dầu chỉ chiếm một phần trong chi phí đầu vào. Vì thế, khó có thể giảm giá, cho dù giá xăng dầu đã giảm mạnh. Lý giải này nặng mùi bao biện, vì thế khó có sức thuyết phục. Hãy nhìn qua một trường hợp khác để thấy rõ hơn điều đó. Kể từ đầu mùa hè này, giá nhiều loại trái cây ở khu vực phía Nam giảm mạnh, kể cả các loại “trái cây vua” như sầu riêng, măng cụt…, phần vì vào mùa chín rộ, phần vì đầu ra gặp nhiều trở ngại. Trong khi các nhà vườn “khóc sướt mướt” thì các ông chủ kinh doanh các loại thức ăn, thức uống chế biến từ trái cây vẫn bình thản neo giá hàng hóa cao chót vót. Những ông chủ ấy chống chế rằng đó là thị trường, ai thích thì dùng, nếu thấy giá không phù hợp thì thôi, đây không ép. Đành rằng vậy, song khi người tiêu dùng quay lưng, kinh doanh ế ẩm thì chính những ông chủ ấy quay sang kêu khóc, đổ lỗi cho việc điều hành vĩ mô và đòi nhà nước phải có chính sách ưu đãi về thuế hay các hỗ trợ khác. Thật không công bằng. Lãnh đạo Bộ Công Thương mới đây đã phải bày tỏ sự bất bình với việc giá xăng dầu giảm nhưng các mặt hàng không giảm. Hàng triệu người tiêu dùng cũng không kém phần bất bình bởi sự thiệt thòi mình đang gánh chịu và bởi niềm tin của mình đổ vỡ. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở cảm xúc nhất thời bởi cái đầu nóng, mà là ở sự tỉnh táo cùng với hành vi mang tính quyết định của cả nhà quản lý lẫn người tiêu dùng. Hiện Việt Nam vẫn chưa có cơ chế quản lý giá dựa trên chi phí thực tế nên cơ quan quản lý cũng khó có căn cứ để đánh giá việc tăng hoặc giữ giá của doanh nghiệp có hợp lý hay không. Do đó, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là tìm ra giải pháp bịt lỗ hổng này để thị trường vận hành theo đúng quỹ đạo, có lên có xuống, nhịp nhàng và kịp thời với nhịp điệu chung của thị trường thay vì luôn trong tình trạng "lệch pha". Với người tiêu dùng, đừng ngần ngại nói không với những ông chủ khôn lỏi, chỉ biết vơ vét lợi ích mà không biết hoặc không sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ lợi ích lẫn rủi ro của doanh nghiệp với người tiêu dùng và ngược lại là bài học không mới nhưng chưa bao giờ là cũ. Mỗi người tiêu dùng hãy biết nắm lấy và phát huy quyền lực tối thượng của mình, vừa để lành mạnh hóa thị trường, vừa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Đó cũng là cách góp phần triệt tiêu sự lệch pha, tạo công bằng và cân bằng trong cán cân thị trường. Đ.D Quỹ đạo thị trường TIẾP THEO TRANG 1 TS Lê Hải Châu (ở giữa) nhận Giải Bài báo Xuất sắc nhất của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ, đăng trên Journal of Construction Engineering and Management
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==