6 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 KHOA GIÁO Họp báo diễn ra tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì buổi họp báo gồm ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang và ông Trần Mạnh Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu buổi họp báo, ông Lợi cho biết, thông tin về công tác tổ chức kỳ thi, kết quả xác minh vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm. Báo cáo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, cho biết, có hơn 18.000 thí sinh dự thi, có 92 đơn vị đăng ký dự thi với 62 điểm thi, 929 phòng thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ là 3.612. Công tác chỉ đạo được thực hiện đúng hướng dẫn, có ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp tổ chức kỳ thi. Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công cụ thể. Sở GD&ĐT cũng thành lập các ban. Công tác tập huấn, đảm bảo an ninh được tổ chức đầy đủ. Về công tác chỉ đạo rà soát, ngay sau có thông tin điểm thi môn Toán cao bất thường, Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát toàn bộ quy trình coi thi từ tiếp nhận đề thi, bàn giao bài thi, bảo quản, sử dụng đề thi, tới phân công coi thi, kiểm đếm, niêm phong, hồ sơ, dữ liệu camera tại điểm thi. Sở tập trung phân tích kết quả thi, đối chiếu kết quả thi với học bạ tập trung từ điểm thi 9 trở lên. Kết quả rà soát cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng quy chế, quy trình coi thi. Riêng hoạt động coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra. Sở đã gặp mặt cha mẹ học sinh để thông tin khách quan vụ việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo nguyện vọng, quyền lợi của học sinh, Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. SẼ LẮP CAMERA TRONG PHÒNG THI? Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, liên quan thông tin về công tác tham mưu, đề xuất thi lại môn Toán để đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học, Sở đã gặp mặt cha mẹ của học sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Có 322 cha mẹ học sinh của trường và 6 thí sinh tự do thống nhất với việc thi lại để đảm bảo khách quan, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Sở cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ GD&ĐT cho thi lại và đảm bảo thời gian để xét tuyển đại học. Về giải pháp lâu dài cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề xuất bổ sung lắp camera trong phòng thi, không kết nối mạng để đảm bảo giám sát minh bạch, tránh bị can thiệp. THÀNH ĐẠT Tại buổi họp báo chiều 9/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang nói rằng, hoạt động coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra. Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi này. Đề xuất thi lại môn Toán VỤ SAI PHẠM TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG: KHỞI TỐ TRƯỞNG ĐIỂM THI Tại cuộc họp báo hôm qua, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết, công an tỉnh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trên cơ sở chứng cứ, cơ quan điều tra đã tạm giữ thư ký điểm thi. Hành vi được ghi nhận của người này là vào điểm thi hướng dẫn, nhét bài cho thí sinh làm bài thi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, với tư cách Trưởng điểm thi đã chỉ đạo định hướng một số giám thị giúp thí sinh làm bài thi môn Toán. Ngày 7/7, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, khởi tố 4 bị can, trong đó có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy. Hai trường hợp khác tiếp tục bị tạm giữ để điều tra. Về động cơ của giáo viên Nguyễn Hà Duy, Đại tá Tuấn cho biết, Duy là giáo viên được giao làm thư ký; mục đích vi phạm là “vì thành tích”. Đại tá Tuấn đánh giá, sự việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm nghiêm trọng. Do vụ án đang điều tra, nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ, các nội dung cần bảo mật, chưa thể công bố tại họp báo ngày 9/7. SẼ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM, BẤT KỂ NGƯỜI Ở CƯƠNG VỊ NÀO Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, nói rằng, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm phải làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức cần căn cứ kết luận cơ quan chức năng, căn cứ quy định của pháp luật và sẽ thông tin ngay khi có kết quả. “Về việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý, tỉnh đang chỉ đạo hai nội dung. Thứ nhất, đang phối hợp với bộ và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc. Thứ hai, trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, sẽ xem xét trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân như lãnh đạo hội đồng thi, lãnh đạo điểm thi, cơ quan quản lý giáo dục, các cá nhân có liên quan nếu có sai phạm. Quan điểm của tỉnh là xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói. Về giải pháp khắc phục, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc quan trọng nhất là minh bạch thông tin, có kết luận của cơ quan chức năng sẽ xử lý, rà soát toàn bộ kỳ thi, kiến nghị các cơ chế quản lý. “Tỉnh cho rằng, niềm tin của nhân dân chỉ có thể củng cố bằng minh bạch và xử lý nghiêm minh các sai phạm. Về trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo (là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà - PV), tỉnh Tuyên Quang sẽ xem xét trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao. Bất cứ ở cương vị nào nếu có sai sót đều được xử lý nghiêm. Hiện chưa có căn cứ để xử lý bất kỳ cá nhân nào”, ông Tuấn nói. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua điều tra, xác minh, phát hiện có dấu hiệu vi phạm, UBND tỉnh sẽ thực hiện các bước theo quy định, có thể đình chỉ, xem xét kỷ luật, hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng. Tỉnh sẽ chủ động phối hợp Bộ GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh, nhất là thí sinh không liên quan. Việc xử lý bài thi, kết quả thi tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT và kết quả điều tra. Việc tổ chức thi lại, áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - PHÚ NGUYỄN Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang, chỉ đạo định hướng một số giám thị giúp thí sinh làm bài thi môn Toán. Trưởng điểm thi chỉ đạo nhét bài cho học sinh chép Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về giải pháp ngăn ngừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nói rằng, đây là bài học, tỉnh sẽ rà soát, tăng cường giám sát, giám sát độc lập. Tỉnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát camera để đảm bảo minh bạch cho kỳ thi tiếp theo. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó 147 bài thuộc học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu, nhiều bài thi điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi, nhưng nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi. Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ điều tra. Ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 8/7, vụ án được khởi tố. Nguyễn Hà Duy bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Tối 7/7, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi giám đốc các sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong kết quả thi. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và đào tạo phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7. Quá trình xác minh, điều tra Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang mời đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các sở, ngành, cơ quan liên quan tham dự họp báo chiều 9/7 nhằm cung cấp thông tin chính thức về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==