Làng nghề dệt tơ tằm Phùng Xá hiện là nơi tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, trở thành động lực phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư khiến tình trạng thiếu mặt bằng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ngày càng rõ khi hệ thống xử lý nước thải, rác thải chưa được đầu tư đồng bộ. Một khó khăn khác là thiếu vùng nguyên liệu phục vụ nghề nuôi tằm. Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận, người có hơn 50 năm gắn bó với nghề, cho biết: “Con tằm chỉ ăn lá dâu sạch. Không có vùng dâu đủ rộng, đủ an toàn thì nghề nuôi tằm khó bền”. Theo ông Nguyễn Duy Trường, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề dệt Phùng Xá, để nâng cao giá trị sản phẩm, làng nghề cần không gian sản xuất phù hợp, hạ tầng đồng bộ và môi trường được kiểm soát tốt hơn. Không chỉ làng nghề, sản xuất nông nghiệp tại Hồng Sơn cũng chịu áp lực từ đô thị hóa. Giá nông sản bấp bênh, chi phí đầu vào tăng, lao động trẻ chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ khiến nhiều diện tích canh tác kém hiệu quả, có nguy cơ bị bỏ hoang. QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Để tháo gỡ những điểm nghẽn trên, xã Hồng Sơn đang nghiên cứu quy hoạch vùng trồng dâu tập trung, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho nghề nuôi tằm, đồng thời từng bước hình thành khu sản xuất tập trung tách khỏi khu dân cư, gắn với đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải. Với diện tích đất trũng, địa phương đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, phát triển các trang trại quy mô lớn. Mô hình Terrasol Farm Life rộng gần 12 ha là một ví dụ. Khu đất trũng trước đây được cải tạo thành trang trại ứng dụng nhà màng, tưới tự động, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm để sản xuất rau đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Bên cạnh sản xuất, trang trại còn kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm, đón học sinh, sinh viên và du khách tham quan, tìm hiểu quy trình canh tác an toàn. Toàn bộ hoạt động sản xuất được quản lý theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, từ theo dõi nguồn nước, bón phân đến ghi chép nhật ký sản xuất. Theo địa phương, việc quy hoạch vùng nguyên liệu cho làng nghề, xây dựng khu sản xuất tập trung và chuyển đổi đất trũng sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm sẽ góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm và từng bước hình thành vùng kinh tế xanh ven đô. PHÙNG LINH 12 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội nhằm thống nhất quy trình phối hợp liên ngành, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và chi trả chế độ được thực hiện thông suốt, kịp thời, đúng quy định và thuận lợi nhất cho người dân. Buổi làm việc nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú đối với trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chứng thực chữ ký. Tại cuộc họp, ba bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, BHXH thành phố Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với tổ chức dịch vụ chi trả (Bưu điện) rà soát, lập danh sách các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; xây dựng hệ thống biểu mẫu thống nhất trên toàn Thành phố; chuyển danh sách đến UBND các xã, phường để rà soát, phân loại người hưởng theo từng nhóm đối tượng và gửi đồng thời đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để phối hợp triển khai. Đối với các trường hợp người hưởng còn đủ điều kiện thực hiện ủy quyền, UBND cấp xã xác nhận theo danh sách để BHXH tiếp tục tổ chức chi trả theo quy định. Đối với người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, Bưu điện sẽ hướng dẫn người trực tiếp chăm sóc lập hồ sơ đề nghị, UBND cấp xã xác nhận và BHXH tiếp nhận, giải quyết việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Với vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội sẽ huy động toàn bộ hệ thống Chi nhánh, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số và các Tổ Hành chính công xung kích phối hợp với UBND các xã, phường, BHXH và Bưu điện triển khai hỗ trợ trực tiếp tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế, người khuyết tật và các trường hợp gặp khó khăn trong đi lại. Đối với những trường hợp phát sinh ngoài danh sách rà soát ban đầu nhưng có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, UBND cấp xã sẽ chủ động phối hợp với BHXH để rà soát, thống nhất bổ sung. Các bên cũng thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên hằng tháng; BHXH cập nhật dữ liệu hằng ngày; trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc sẽ kịp thời trao đổi, thống nhất giải quyết, bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện quyền lợi của người dân. Đặc biệt, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai việc chi trả tại nhà theo quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. TRẦN HOÀNG Đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai việc chi trả tại nhà theo quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Thiếu mặt bằng sản xuất, ô nhiễm môi trường và nguy cơ bỏ hoang đất nông nghiệp là những “điểm nghẽn” mà xã Hồng Sơn đang tìm cách tháo gỡ thông qua quy hoạch lại không gian sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Người trên 80 tuổi sẽ nhận tại nhà Làng nghề Hà Nội gỡ bài toán thiếu mặt bằng, hồi sinh đất trũng Cụ bà bị đột quỵ, 5 năm bị chậm trợ cấp BHXH ẢNH: VIÊN NGUYỄN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI: Người dân làng nghề Phùng Xá (xã Hồng Sơn) mong muốn sớm hình thành vùng trồng dâu tập trung để chủ động nguồn nguyên liệu nuôi tằm sạch Dự án giải phóng mặt bằng, san nền ô đất D1/QP2 tại phường Định Công (Hà Nội) đang được địa phương đẩy nhanh triển khai nhằm hoàn thiện Trường Tiểu học Định Công, đồng thời bàn giao quỹ đất quốc phòng theo đúng quy định. Trước những kiến nghị của người dân về tính pháp lý và chính sách bồi thường, chính quyền khẳng định dự án được thực hiện đúng trình tự, bảo đảm công khai, minh bạch. GỠ NÚT THẮT KÉO DÀI NHIỀU NĂM Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ giao hơn 5.900 m2 đất tại phường Định Công cho Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng Trạm 99. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, đơn vị chỉ tiếp nhận được gần 4.000 m2, phần diện tích còn lại vẫn có các hộ dân sinh sống nên dự án nhiều năm không thể triển khai. Để giải quyết nhu cầu đóng quân, giai đoạn 2007-2008, thành phố bố trí khu đất mới rộng gần 7.500 m2 (ô đất D1/QP2) cho Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 20. Đến năm 2020, quận Hoàng Mai (cũ) đầu tư hơn 114 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Định Công. Tuy nhiên, dù hai khối lớp học và nhà đa năng đã hoàn thành, khu hiệu bộ cùng hệ thống hạ tầng vẫn chưa thể xây dựng do chồng lấn với diện tích đất quốc phòng chưa được giải phóng. Sau đó, Bộ Quốc phòng thống nhất bàn giao lại khu đất cũ để địa phương hoàn thiện trường học và tuyến đường vào cụm trường; đổi lại, địa phương phải giải phóng mặt bằng sạch tại ô đất D1/QP2 để bàn giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng doanh trại. Từ tháng 7/2025, UBND phường Định Công được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án giải phóng mặt bằng. ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN Trong quá trình triển khai, một số hộ dân thuộc tổ dân phố 4 và 6 (ngõ 202 phố Định Công Hạ) có đơn kiến nghị liên quan đến tính pháp lý của dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo UBND phường Định Công, dự án có diện tích thu hồi gần 7.500 m2, liên quan khoảng 82 hộ dân và hai tổ chức. Đến nay, địa phương đã ban hành 20 thông báo thu hồi đất; 13 hộ hoàn thành kiểm đếm, đang lập phương án bồi thường, các trường hợp còn lại tiếp tục được xác minh để hoàn tất thủ tục. Thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương bố trí 40 căn hộ tái định cư tại Nhà B, khu tái định cư phường Trần Phú (quận Hoàng Mai cũ), tạo điều kiện để các hộ dân ổn định nơi ở sau khi di dời. Theo kế hoạch của UBND phường Định Công, các bước triển khai tiếp theo đều được công khai với mốc thời gian cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. TRẦN HOÀNG UBND phường Định Công tổ chức đối thoại, thông tin về cơ sở pháp lý của dự án với các hộ dân trong diện thu hồi đất GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG: Đảm bảo minh bạch dự án
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==