Báo Tiền Phong số 190

11 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 XÃ HỘI Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội. Phần làm thủ tục ghi nhận một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Trước đó, cuối tháng 5/2026, phiên tòa mở nhưng trả hồ sơ điều tra bổ sung một số nội dung liên quan. Các bị cáo trong vụ án bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” hoặc “Môi giới hối lộ”, gồm: Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội); Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Đỗ Thị Hương (SN 1988, chuyên viên); Đỗ Đình Long (SN 1995, chuyên viên); Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí); Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, chuyên viên Văn phòng); Nguyễn Đình An (SN 1985, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội); Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe); Nguyễn Thị Bích (SN 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội); Bùi Lan Anh (SN 1985, dược sỹ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội); Trần Thị Chiến (SN 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội)... BỎ QUA SAI PHẠM TRONG NHIỀU NĂM Từ năm 2019-2024, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Từ tháng 3/2022-12/2024, bị cáo Đỗ Đình Long với vai trò là thành viên đoàn thẩm định và đồng phạm nhận hơn 2 tỷ đồng từ các môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho loạt cơ sở bán lẻ thuốc. Cáo trạng thể hiện, bị cáo Đỗ Doãn Tiến, lái xe cho đoàn thẩm định và Ngô Thị Hồng Phương, nhân viên bộ phận một cửa của Sở Y tế, là trung gian, nhận tiền từ môi giới để chuyển cho các thành viên trong đoàn thẩm định trước khi họ kiểm tra thực tế. Bị cáo Phương được trả công 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi lần “hỗ trợ”. Tổng tiền Phương nhận, hưởng lợi là 180 triệu đồng. Còn ông Tiến khi nhận tiền cũng chủ động bớt lại vài chục triệu đồng cho riêng mình. Các trưởng, phó phòng gồm Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết thừa nhận đã cầm tổng gần 1,4 tỷ đồng từ các "cò". Trong đó, người nhận nhiều nhất là phó phòng Tô Tử Anh với hơn 1,3 tỷ đồng (79 lần nhận gián tiếp qua tài khoản của lái xe riêng). Các bị cáo làm dịch vụ môi giới bị xác định đã nhận 8,67 tỷ đồng của 686 cơ sở y, dược tư nhân để chạy giấy phép, móc nối cán bộ. Qua đó, số tiền họ bớt lại hưởng riêng khoảng 850 triệu đồng. Riêng hai “cò” Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh nhận tổng 5,2 tỷ đồng của 473 cơ sở. Họ không chỉ trực tiếp thu tiền mà còn phân phối lại cho các môi giới khác hoặc trực tiếp đưa cho cán bộ Sở Y tế... Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày. HOÀNG AN Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế TP Hà Nội bị cáo buộc nhận hối lộ tiền tỷ trong nhiều năm để cấp phép hành nghề y, dược cho các cơ sở tư nhân thiếu điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động. Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa Các bị cáo tại phiên tòa NHẬN HỐI LỘ ĐỂ CẤP PHÉP CHO 686 PHÒNG KHÁM, TIỆM THUỐC: Quảng cáo EVN cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 6 đạt 32,6 tỷ kWh, tăng 14,25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025. Đáng chú ý, theo EVN, trong đợt nắng nóng từ ngày 22 - 25/6/2026, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục: Sản lượng điện ngày cao nhất đạt hơn 1,21 tỷ kWh (ngày 25/6), công suất cực đại đạt 57.537 MW (ngày 24/6). Về tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm, EVN cho biết, nhiệt điện than và thủy điện vẫn là hai loại hình đóng góp chính về nguồn điện cho hệ thống với tỷ lệ lần lượt 93,44 tỷ kWh (chiếm 54,5%) và 36,10 tỷ kWh (chiếm 21%). Tua bin khí đóng góp 13,71 tỷ kWh (chiếm 8%) trong khi năng lượng tái tạo đóng góp 22,12 tỷ kWh (chiếm 12,9%). Trong đó điện mặt trời đạt 14,59 tỷ kWh, điện gió đạt 6,63 tỷ kWh. Điện nhập khẩu chiếm tỷ trọng khiêm tốn 3,5% với 5,93 tỷ kWh. “Trong các tháng cao điểm mùa khô, các nhà máy nhiệt điện than, khí được huy động cao theo nhu cầu hệ thống điện. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, NSMO đã huy động tổ máy chạy dầu Nhiệt điện Ô Môn, chuyển nhiên liệu khí thiên nhiên sang DO đối với một số tổ máy tua bin khí để tăng công suất khả dụng hệ thống”, EVN cho hay. Tập đoàn cũng cho biết, cùng với nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện truyền tải ước đạt 138,2 tỷ kWh, tăng 10,83% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam với công suất truyền tải lớn nhất qua giao diện Trung - Bắc đạt 4.489 MW, giao diện Trung - Nam đạt 5.998 MW. Về công tác dịch vụ khách hàng, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, EVN đã đưa thành công 12/12 dịch vụ điện (cấp độ 4) lên môi trường trực tuyến. Tập đoàn cũng đã đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng dùng chung từ 15/6/2026 để mở rộng kênh chăm sóc khách hàng và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng. DỒN SỨC CHO 6 THÁNG CUỐI NĂM EVN cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026, mục tiêu năm 2026 phấn đấu tăng trưởng đạt “hai con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Về sản xuất và cung ứng điện, theo tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng cuối năm 2026 có thể đạt 187,5 tỷ kWh (tăng 12,3% so cùng kỳ 2025) và dự kiến cả năm 2026 là 358,6 tỷ kWh, tăng trưởng 11,1% so năm 2025. Với khu vực miền Bắc, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn và quy luật hàng năm, có thể tiếp tục có các đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao và đạt đỉnh trong các tháng 7 và 8 năm 2026 với công suất cực đại dự kiến đạt 30.550 - 31.550 MW, tương ứng tăng trưởng xấp xỉ 16,8% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 1.500-2.500MW so với công suất cực đại các tháng đầu năm 2026. Đồng thời, từ tháng 7/2026 bước vào mùa lũ chính vụ ở miền Bắc và bắt đầu vào mùa lũ ở miền Trung và Nam. Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo cung ứng điện các cuối năm 2026, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn; đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và chuẩn bị tích cực cho mùa khô 2027. Tập đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), theo dõi sát sự phát triển của các trụ sạc xe điện, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị các phương án điều hòa/điều tiết phụ tải, huy động diesel khách hàng để ứng phó khi cần thiết. “Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao - nhất là ở miền Bắc, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao”, EVN cho hay. PHẠM TUYÊN EVN đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhân viên ngành điện sửa chữa điện mùa nắng nóng THÔNG BÁO “TAND khu vự c 10 - Hả i Phòng đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 137/2026/TL-DS ngày 10/4/2026 về việc tranh chấ p về thừ a kế tà i sả n giữa: Nguyên đơn: Bà Vũ Thị Hiền và bị đơn: Bà Nguyễn Thị Lan, anh Vũ Văn Khải. Nay TAND khu vự c 10 - Hả i Phò ng thông báo cho bà Nguyễ n Thị Lan sinh năm 1972, anh Vũ Văn Khải, sinh năm 2001, đề u địa chỉ: Thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, chị Vũ Thị Phượ ng - sinh năm 1992, Nguyên quá n: Thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, chị Vũ Thị Tươi - sinh năm 1993, ĐKHKTT: Xóm Ngọc Giá , thôn Minh Tiến, xã Kim Thà nh, thà nh phố Hả i Phòng, tạ m trú : SN 101, ngõ 97, khu Sơn Đông, phường Nam Sơn, tỉnh Bắ c Ninh (đều là con đẻ củ a ông Vũ Văn Nhã và bà Nguyễn Thị Lan) biết và có mặt tại TAND khu vự c 10 - Hả i Phòng (địa chỉ: Số 132, Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, thà nh phố Hả i Phòng) để làm bản tự khai, Toà án tiến hành lấy lời khai và o hồi 08 giờ ngày 23/7/2026; tham gia xem xét thẩ m định tạ i chỗ và định giá tà i sả n và o hồi 08 giờ 30 phú t ngà y 28/7/2026 tại thôn Văn Thọ, xã Kim Thành, TP Hải Phòng; tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hoà giải và o hồi 08 giờ 30 phú t ngày 14/8/2026; tham gia phiên toà xét xử vụ án lần 1 và o hồi 08 giờ 30 phú t, ngày 04/9/2026; tham gia phiên toà xét xử vụ án lần 2 ngày và o hồi 08 giờ 30 phú t ngà y 22/9/2026. Nếu bà Lan, chị Phượng, anh Khả i, chị Tươi không có mặt theo thông bá o thì TAND khu vự c 10 - Hả i Phòng giả i quyết vụ á n theo quy định củ a phá p luậ t.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==