Diễn ra trong 14 ngày, Trại hè Việt Nam 2026 sẽ đưa các đại biểu đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa. Với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”, các đại biểu được tham quan, tìm hiểu nhiều di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, trong đó có các di sản được UNESCO ghi danh như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An và Nhã nhạc cung đình Huế. Chương trình kết hợp hài hòa các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa và trau dồi tiếng Việt, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương của thế hệ trẻ kiều bào. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bến phà II Long Đại và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa và Viện Hải dương học Nha Trang; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân; trải nghiệm võ thuật cổ truyền Tây Sơn và khám phá thiên văn học tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi tôn vinh tiếng Việt. Một điểm nhấn của Trại hè Việt Nam 2026 là các buổi gặp gỡ, giao lưu với những trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, trong đó có GS.TS Thái Kim Lan (kiều bào Đức) tại Bảo tàng Gốm cổ sông Hương và không gian lưu niệm họa sĩ Lê Bá Đảng (kiều bào Pháp). Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước. MINH HẠNH 10 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 GIỚI TRẺ Sáng 8/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm hoạt động số 4 (gồm các tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ngãi). Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TẠI CÁC XÃ BIÊN GIỚI Từ điểm cầu trực tuyến, anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh có nhiều xã đặc biệt khó khăn, nhất là các xã biên giới. Đây là địa bàn được Trung ương Đoàn quan tâm, phân công Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu liên quan. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi sẽ tập trung nguồn lực tại 4 xã biên giới, nhất là các xã đang xây dựng điểm trường liên cấp THCS - THPT. Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện, phối hợp với lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ thi công các điểm trường, phấn đấu bảo đảm tiến độ trước năm học 2026 - 2027, giúp học sinh có điểm trường mới để học tập. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, tham gia chiến dịch “500 ngày đêm” về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xác định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tại Lâm Đồng, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, một trong những điểm nhấn thời gian qua, là Tỉnh Đoàn đã sử dụng trợ lý ảo AI, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trên không gian mạng theo phương châm “6 rõ”. Cách làm này phát huy hiệu quả trong đợt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vừa qua, cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, sau sáp nhập, Tỉnh Đoàn đã thành lập 13 cụm thi đua, tương ứng với các cụm thi đua của MTTQ tỉnh và địa bàn theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành và nắm thông tin từ cơ sở. Tuy nhiên, theo anh Quang, vấn đề lớn nhất hiện nay ở cơ sở là thiếu nhân sự làm công tác Đoàn. Ở nhiều xã, nội dung này gần như chỉ mỗi đồng chí Bí thư Đoàn xã thực hiện, trong khi còn kiêm nhiệm thêm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hoặc Chủ tịch Hội Khuyến học của xã... 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 4 tích cực, chủ động huy động các nguồn lực đảm nhận những công trình phần việc thanh niên xung kích tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tại địa bàn trọng tâm, trọng điểm tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Đắk Lắk chung tay xóa 12 căn nhà tạm, nhà dột nát; Lâm Đồng xây dựng 2 nhà nhân ái; Gia Lai tổ chức 523 hoạt động cấp cơ sở, trao tặng quà, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, gia đình hoàn cảnh khó khăn; Khánh Hòa hoàn thành 52 công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng... “CÁ NHÂN HÓA, CHUYÊN BIỆT HÓA” TỚI TỪNG ĐỊA PHƯƠNG Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tỉnh trong Cụm đã rất nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 7 sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất sau Đại hội. Mỗi cán bộ Đoàn phải nắm chắc nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; đoàn viên cũng cần hiểu được định hướng phát triển của tổ chức Đoàn trong 5 năm tới. Đặc biệt, anh Lâm lưu ý, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh nghiên cứu kỹ những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục triển khai thật tốt chủ đề công tác năm về đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn. Theo anh Lâm, mô hình mới, địa bàn rộng hơn, đầu mối nhiều hơn, nhân lực ít hơn nhưng không có nghĩa là trách nhiệm, công việc giảm đi. Ngược lại, đây là thời điểm để tổ chức Đoàn cơ sở nhìn nhận, xử lý triệt để tình trạng hành chính hóa trong hoạt động. Theo Bí thư T.Ư Đoàn, đổi mới trước hết phải bắt đầu từ tư duy, cách làm. Cấp tỉnh, cấp xã không nên chỉ nhìn vào một cán bộ chuyên trách duy nhất, mà phải phát huy vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, đội ngũ thủ lĩnh thanh niên ở thôn, bản, tổ dân phố. Mỗi thành viên trong cơ quan lãnh đạo của Đoàn cần được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tiến độ, có trách nhiệm rõ ràng. Nếu không giao việc, không phân công trách nhiệm thì không thể đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Anh Lâm nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là “phao cứu sinh” để giải phóng sức lao động cho cán bộ Đoàn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công cụ số trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo, điều hành công việc cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn thay đổi phương thức hoạt động theo hướng tập trung vào chất lượng, nhu cầu thực tế của thanh niên và mạnh dạn cắt bỏ những hoạt động mang tính trình diễn, bề nổi, nhất là ở cơ sở. Trong điều kiện nguồn lực và con người hạn chế, cần lựa chọn những việc thật sự thiết thực với từng nhóm thanh niên, từng địa bàn, từng lĩnh vực; cần “cá nhân hóa, chuyên biệt hóa” nhiệm vụ cho từng địa phương, từng xã; tránh ban hành kế hoạch chung chung rồi để cơ sở xử lý. Đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, anh Lâm đề nghị các địa phương điều hành đúng tinh thần “chiến dịch”, với tính lãnh đạo, chỉ đạo cao, có mục tiêu, địa bàn, lực lượng, nguồn lực, kiểm tra, đôn đốc cụ thể. CHÂU LINH Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Cụm hoạt động số 4 cần lựa chọn những phần việc thật sự thiết thực với từng nhóm thanh niên, từng địa bàn, từng lĩnh vực; coi chuyển đổi số là “phao cứu sinh” để giải phóng sức lao động cho cán bộ Đoàn. Từ ngày 12-25/7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”. Chương trình quy tụ 105 thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm lưu ý, ngay sau khi kết thúc Chiến dịch hè năm nay, các địa phương cần chuẩn bị ngay cho chiến dịch năm sau, xác định địa bàn, công trình, phần việc cụ thể để kêu gọi, kết nối nguồn lực từ các trường đại học, đoàn trực thuộc, địa phương lớn. Những tỉnh có nhu cầu thụ hưởng nguồn lực tình nguyện càng phải chủ động xây dựng đề bài rõ ràng, thay vì chờ lực lượng bên ngoài tự đến. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ngày 8/7 ẢNH: CHÂU LINH Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo 105 thanh niên kiều bào dự Trại hè Việt Nam 2026 Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==