Báo Tiền Phong số 190

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ, nhắc đến bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921 - 1/7/2026), tổng kết 6 phẩm chất ưu việt. Đó là: Kiên trì theo đuổi chân lý, luôn giữ đúng phương hướng; Bén rễ sâu trong nhân dân, luôn có nền tảng vững chắc; Gánh vác sứ mệnh lịch sử, luôn nắm thế chủ động chiến lược; Thuận theo xu thế phát triển, luôn đi đầu thời đại; Dám và biết đấu tranh, luôn giữ vững niềm tin tất thắng; Không ngừng tự cường, luôn tràn đầy sức sống. Đại sứ Hà Vĩ và sau đó là ông Hoàng Nhất Bính (Huang Yibing), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương về văn kiện và lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cụ thể hóa những đúc kết đó. Các ông nói rằng, Trung Quốc kiên định chủ nghĩa Marx, tiếp tục phát triển lý luận phù hợp với thực tiễn của nước mình; coi lý luận là kim chỉ nam cho quá trình hiện đại hóa. Trung Quốc nhấn mạnh “lấy nhân dân làm trung tâm”; xem sự ủng hộ của nhân dân là nguồn sức mạnh và tính chính danh của Đảng. Trong khi đó, chủ động hoạch định chiến lược dài hạn; hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; thích ứng với thay đổi của khoa học công nghệ và môi trường quốc tế; đổi mới thể chế và mô hình phát triển để duy trì vai trò dẫn dắt. Trung Quốc sẵn sàng đối mặt rủi ro và thách thức trong nước cũng như quốc tế; nhấn mạnh “tinh thần đấu tranh” là phẩm chất cốt lõi của Đảng. Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng; thực hiện “tự cách mạng” để duy trì năng lực cầm quyền lâu dài. Tại Hội thảo, ông Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nêu 4 kinh nghiệm có giá trị phổ quát. Đó là: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đây là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; Kiên định đặt nhân dân làm trung tâm, lấy dân làm gốc, đây là nguyên tắc cốt lõi của Đảng và Nhà nước; Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; Kiên trì cải cách, đổi mới, mở cửa trên cơ sở kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giúp đất nước phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng vẫn giữ vững định hướng chính trị cốt lõi, bảo đảm công bằng và an sinh xã hội. “Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhấn mạnh triết lý phát triển lấy nhân dân làm trung tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán khẳng định quan điểm “dân là gốc” và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển nhận thức này khi xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cuối cùng đều phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của nhân dân”, ông Ý phát biểu. 5 YÊU CẦU Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong bên lề Hội thảo, các đại biểu Trung Quốc cho biết, lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra 5 yêu cầu cho chặng đường phía trước. Đó là: Kiên trì lý luận, đường lối và phương châm của Đảng (lấy hệ thống tư tưởng chính trị, nổi bật là Tư tưởng Tập Cận Bình, làm kim chỉ nam lâu dài); Dựa chặt vào nhân dân (lấy nhân dân làm trung tâm); Chủ động ứng phó rủi ro, tăng cường năng lực đấu tranh; Thúc đẩy xây dựng cộng đồng nhân loại chia sẻ tương lai; Kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. “Trung Quốc thúc đẩy xây dựng cộng đồng nhân loại chia sẻ tương lai thông qua chiến lược ngoại giao đa tầng, kết hợp tầm nhìn toàn cầu với các sáng kiến hợp tác cụ thể, đặc biệt chú trọng quan hệ song phương và liên kết khu vực”, một đại biểu nói. Cụ thể, Trung Quốc tập trung xây dựng quan hệ đối tác chiến lược song phương, thúc đẩy liên kết khu vực và toàn cầu thông qua các sáng kiến lớn, đóng góp tầm nhìn và trí tuệ cho toàn cầu. Một trọng tâm quan trọng là thiết lập và nâng tầm cộng đồng chia sẻ tương lai với các nước cụ thể, tạo thành nền tảng vững chắc cho mục tiêu lớn hơn. Tư tưởng về cộng đồng chia sẻ tương lai được hiện thực hóa thông qua các sáng kiến toàn cầu như Vành đai-Con đường… Sáng kiến này đã thúc đẩy kết nối chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường sắt, và thuận lợi hóa thương mại. THÁI AN 16 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Chia sẻ kinh nghiệm thành công giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nói rằng, cả Việt Nam cũng như Trung Quốc kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, lấy người dân làm trung tâm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới, mở cửa, tiếp thu có chọn lọc tri thức, kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với hoàn cảnh mỗi nước… Tại Hội thảo “Những kinh nghiệm quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” diễn ra ngày 8/7 ở Hà Nội, các đại biểu đề cập nhiều bài học hữu ích cho cả hai nước, như kiên định chủ nghĩa Marx, lấy dân làm gốc, thích ứng với thay đổi của khoa học công nghệ, tiếp tục chống tham nhũng, không ngừng tự cường… Hội thảo “Những kinh nghiệm quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” được tổ chức ngày 8/7 tại Hà Nội ẢNH: VOV Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Trump cáo buộc Iran “chơi xấu” vì đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói rằng Mỹ đang lãng phí thời gian đàm phán với Iran, và bày tỏ mong muốn “làm việc theo cách của mình”, thay vì theo đuổi ngoại giao. “Việc đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian”, ông Trump nói. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran dường như đã sụp đổ. Những bình luận mới nhất của tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào Iran. Theo CNN, Tổng thống Trump dành một phần thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/7 để thảo luận với các cố vấn cấp cao về phản ứng trước việc Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Trước bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan chủ trì, ông Trump đã thảo luận với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine về phản ứng của Mỹ, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã trao đổi với ông Trump về việc đảo ngược quyết định miễn trừ trừng phạt cho phép Iran bán dầu. Ông Trump tỏ ra thất vọng trước việc Iran vi phạm bản ghi nhớ, mà ông ký cách đây đúng ba tuần. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận. Trong bữa tối, ông Trump trò chuyện riêng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Sáng 8/7, ông Rutte tuyên bố hành động quân sự của Mỹ là “hoàn toàn cần thiết”. MỸ KHÔNG KÍCH QUY MÔ LỚN Ngày 7/7, Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự dọc bờ biển Iran, đồng thời thu hồi quyết định cho phép Tehran bán dầu trên thị trường quốc tế. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, đây là phản ứng nhằm ngăn Iran tiếp tục gây bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn, rằng Washington sẽ không chấp nhận các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát cuộc chiến, cho biết Mỹ đã hoàn thành các cuộc tấn công sau khi đánh trúng hơn 80 mục tiêu quân sự, bao gồm các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm phóng tên lửa chống hạm và hơn 60 tàu nhỏ của Iran gần Hormuz. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết đảo Abu Musa và quần đảo Tunbs trong eo biển cũng bị tấn công. Sau các cuộc không kích của Mỹ, Iran phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Bahrain và Kuwait - hai quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ. MINH HẠNH - QUỲNH NHƯ (theo Reuters, CNN) Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran đã kết thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố, bản ghi nhớ được ký kết với Iran để chấm dứt xung đột đã kết thúc; ông không muốn tiếp tục đàm phán với Iran. Khói lửa bốc lên sau đợt không kích của Mỹ nhằm vào Iran ẢNH: GULF NEWS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==