Báo Tiền Phong số 187

10 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 ĐỜI SỐNG Dự án Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên được HĐND tỉnh Phú Yên trước đây (nay là tỉnh Đắk Lắk) quyết định chủ trương đầu tư năm 2019. Sau đó, UBND tỉnh phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 753 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai trong giai đoạn 2020-2023. Tuy nhiên, do điều chỉnh quy mô, công nghệ và nhiều yếu tố phát sinh, tiến độ công trình liên tục phải điều chỉnh. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/9/2025. Sau đó, chủ đầu tư tiếp tục cam kết bàn giao công trình trước ngày 30/4/2026 và đưa bệnh viện vào hoạt động trong tháng 6/2026. Thế nhưng, đến giữa tháng 6/2026, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành như cam kết. Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, ông Đặng Khoa Đảm - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), cho biết bệnh viện được xây dựng trên diện tích khoảng 2,2ha, gồm khối nhà chính cao 10 tầng với tổng diện tích sàn hơn 33.500m2 cùng 7 khối nhà phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án được chia thành 7 gói thầu, gồm 3 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu thiết bị và các gói thầu hạ tầng, cây xanh. Đến nay, phần xây dựng công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và đang được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận (Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên) quản lý. VƯỚNG TỪ MẶT BẰNG ĐẾN THIẾT BỊ Y TẾ Theo ông Đảm, việc bệnh viện chưa thể đưa vào hoạt động đúng các mốc thời gian đã cam kết xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, khó khăn đầu tiên là công tác giải phóng mặt bằng. Dù công trình khởi công ngày 31/3/2023, nhưng đến tháng 5/2023 mới được bàn giao mặt bằng khối nhà chính; các khối nhà phụ tiếp tục được bàn giao theo từng giai đoạn và đến tháng 12/2025 mới hoàn tất toàn bộ. Bên cạnh đó, đây là công trình y tế có yêu cầu kỹ thuật cao. Trong quá trình triển khai, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên nhiều lần đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục để bảo đảm đồng bộ với hệ thống trang thiết bị y tế. Đáng chú ý, thiết bị y tế đang là "điểm nghẽn" lớn nhất. Dự án có 88 danh mục thiết bị y tế, nhưng đến nay chủ đầu tư và Bệnh viện Sản Nhi mới thống nhất được cấu hình của 65 danh mục, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 10/7, lựa chọn nhà thầu trong tháng 7. Đối với 23 danh mục thiết bị còn lại, hai đơn vị vẫn chưa thống nhất được cấu hình kỹ thuật nên chưa thể triển khai các thủ tục đấu thầu. Theo ông Đảm, đơn vị không có chuyên môn sâu về thiết bị y tế nên phải thuê đơn vị tư vấn xây dựng cấu hình. Trong khi đó, Luật Đấu thầu quy định mỗi danh mục phải có ít nhất hai cấu hình tương đương để bảo đảm tính cạnh tranh, khiến quá trình hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo ban quản lý dự án thừa nhận công tác điều hành, đôn đốc tiến độ có thời điểm chưa thật sự quyết liệt. Ban đã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở, cảnh báo và xử phạt 3 nhà thầu do chậm tiến độ. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục nhỏ nên việc thay thế nhà thầu không còn khả thi. Chủ đầu tư cam kết sẽ phát hành hồ sơ mời thầu đối với 23 danh mục thiết bị còn lại trước ngày 20/7, đồng thời phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao toàn bộ thiết bị để đưa Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên vào hoạt động trong năm 2026. Liên quan đến dự án trên, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, “nút thắt” nằm ở trang thiết bị y tế. “Quá trình lập dự án trước đây chưa tính toán hết việc đầu tư đồng bộ thiết bị cho bệnh viện. Không thể đưa toàn bộ bàn ghế, giường bệnh cũ sang cơ sở mới, như vậy sẽ rất khập khiễng. Thứ hai, việc xây dựng cấu hình thiết bị phải bảo đảm có nhiều hãng sản xuất đáp ứng theo quy định của Luật Đấu thầu, tránh phát sinh vướng mắc trong công tác kiểm toán, thanh tra sau này”, ông nói. Sở Y tế đang phối hợp với chủ đầu tư và Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên tiếp nhận công trình theo hình thức “cuốn chiếu”, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục để phấn đấu đưa bệnh viện vào hoạt động chậm nhất vào cuối năm 2026. HUỲNH THỦY Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ và liên tiếp đưa ra các mốc hoàn thành, dự án Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên với tổng mức đầu tư hơn 753 tỷ đồng vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên đã hoàn thành phần xây lắp Vì sao dự án Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên chưa hoạt động? Tuyến đê biển Tây (Cà Mau) được xây bê tông kiên cố kết hợp đường giao thông rộng 5,5m, dài hơn 108km, có vai trò phòng thủ xung yếu bảo vệ sản xuất và đời sống người dân bên trong, đặc biệt vùng ngọt hóa đang canh tác 2 vụ lúa, nuôi cá đồng. Nhưng chỉ cách đó 1 con kênh, phía bờ bên trong là 80 hộ dân ấp Khánh Hưng A (xã Khánh Hưng) vẫn như một “ốc đảo” mỗi khi mùa mưa đến. Đoạn đường đất hơn 3km vào ấp mỗi mùa mưa lại lầy lội, có đoạn chỉ vừa đủ cho 1 xe máy đi. Xe ô tô phải đậu bên đường đê không thể vào được. Hơn 40 năm qua, từ những năm 1980, khi những hộ dân về đây lập vùng kinh tế mới con đường vẫn chưa một lần được bê tông hóa. Trong căn nhà nằm sâu cuối ấp, bà Nguyễn Thị Thu Ba (ấp Khánh Hưng A) nhớ lại quãng thời gian vừa xuất viện sau một vụ tai nạn gãy chân. Trên đường từ viện về nhà đúng lúc trời đổ mưa, xe không thể vào tận nhà vì đường lầy lội. Người thân phải mắc võng khiêng bà từ ngoài đường lớn vào nhà. Việc đi học của con em trong ấp vào mùa mưa cũng không dễ dàng. Theo bà Ba, gần 30 năm sinh sống tại đây cũng là từng ấy thời gian gia đình bà quen với cảnh mùa nắng hít bụi, mùa mưa lội bùn. Bà Ba kể lại, hồi năm 2024, chính quyền địa phương vận động người dân góp tiền, góp sức đắp đất làm nền đường để chuẩn bị đầu tư bê tông hoá, bà con đồng loạt hưởng ứng. Người góp tiền, người góp công, người thuê máy chở đất. Ai cũng nghĩ ngày được đi trên đường sạch đẹp đã ở rất gần. Thế nhưng sau hơn 2 năm, tuyến đường vẫn dừng ở nền đất đen. Gia đình bà Trương Thị Nho (ở cùng ấp) là một trong nhiều hộ tự bỏ kinh phí làm mặt đường trước nhà. Theo bà Nho, không có đường bê tông khiến việc học hành của trẻ em, cấp cứu người bệnh và vận chuyển nông sản đều gặp khó. Đến mùa thu hoạch lúa, xe tải không thể vào tận nơi nên thương lái thường ép giá, thu nhập của nông dân vì thế cũng bị ảnh hưởng. Theo UBND xã Khánh Hưng, tuyến Bờ Đông kênh Đê đã được đưa vào danh mục đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, tổng kinh phí xây dựng khoảng 9 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của địa phương nên xã đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ nguồn vốn để sớm triển khai. Lãnh đạo UBND xã cho biết, đây là tuyến giao thông thiết yếu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đặc biệt vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch hằng năm, nước dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị ngập, việc lưu thông càng trở nên khó khăn. TÂN LỘC “Quá trình lập dự án trước đây chưa tính toán hết việc đầu tư đồng bộ thiết bị cho bệnh viện. Không thể đưa toàn bộ bàn ghế, giường bệnh cũ sang cơ sở mới, như vậy sẽ rất khập khiễng. Thứ hai, việc xây dựng cấu hình thiết bị phải bảo đảm có nhiều hãng sản xuất đáp ứng theo quy định của Luật Đấu thầu, tránh phát sinh vướng mắc trong công tác kiểm toán, thanh tra sau này”. Ông NAY PHI LA - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Hơn 40 năm sống khổ với đường lầy lội Hơn 80 hộ dân ở ấp Khánh Hưng A (xã Khánh Hưng, Cà Mau) phải chật vật đi lại trên con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa. Hơn 40 năm kể từ ngày đến vùng kinh tế mới lập nghiệp, nhiều gia đình đã có thế hệ thứ 3, nhưng giấc mơ về một tuyến đường bê tông vẫn chưa thành hiện thực. Người dân vùng kinh tế mới ở Cà Mau hơn 40 năm vẫn đi trên đường đất lầy lội Với người dân ở ấp Khánh Hưng A (xã Khánh Hưng, Cà Mau), điều họ mong mỏi không phải một công trình lớn, chỉ mong có một con đường bê tông như bao ấp nông thôn mới khác, đủ sạch, đủ an toàn mỗi mùa mưa để đi lại dễ dàng. Con em họ đến trường không lấm lem, hàng hoá lưu thông thuận lợi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==