11 PHÁP LUẬT n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 HAI VỢ CHỒNG TRỐN RA NƯỚC NGOÀI Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Trong vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngọ được xác định là người cầm đầu, lập và quản lý nhiều văn phòng với hàng chục nhân viên. Kết luận xác định, năm 2019, Ngọ bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Anh ta sau đó được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ trốn khỏi Việt Nam sang Campuchia. Tháng 9/2025, anh ta bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép. Ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với C01, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Philippines, hoàn tất thủ tục đưa Ngọ từ Philippines về Hà Nội an toàn. Thêu cũng đưa con trốn ra nước ngoài. Tháng 5/2025, cảnh sát phát hiện Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định Thêu đang bị Việt Nam truy nã, nên phía Thái Lan đã bắt giữ. Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, giữa tháng 8/2025, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Thêu từ Thái Lan về Việt Nam. Điều tra xác định Thêu biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Nam và Ngọ cầm đầu. Do là vợ của Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021 Thêu đã can thiệp, cho tuyển dụng Nam vào đường dây lừa đảo này. Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn rồi tới quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức. THU HÀNG TRĂM MIẾNG VÀNG, HÀNG CHỤC BẤT ĐỘNG SẢN… Khám xét chỗ ở đối với Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng. Bị can khai chỉ biết là vàng là của Ngọ mua cho các con. Ngọ là người chuyển số vàng vào két và bản thân chưa từng mở két. Điều tra xác định, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có cũng như đầu tư, tích lũy tài sản, Ngọ đã mua 4 bất động sản với tổng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng. Trong đó, căn hộ S2.2906, khu Goldmark, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội được Ngọ mua năm 2020. Khi đó, Ngọ và Thêu vẫn là vợ chồng nên thống nhất mỗi người góp một nửa số tiền mua căn hộ, đã thanh toán cho chủ đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng. Khi ly hôn, Ngọ và Thêu thỏa thuận căn hộ trên là của Thêu và Ngọ đã bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng để mua căn hộ nêu trên. Quá trình điều tra, cảnh sát còn thu giữ đồ vật, tài sản của Thêu và Ngọ gồm 18,3 tỷ đồng và 84.825 USD là tiền của Ngọ giao cho Thêu để quản lý, chi tiêu khi còn là vợ chồng. Khi khám xét căn hộ của Thêu, cảnh sát còn thu giữ các thẻ, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi tại các ngân hàng và đã xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định 2 bất động sản của Ngọ; 4 căn nhà của Thêu tại Hưng Yên và Hà Nội, đồng thời thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 tài liệu liên quan quyền bất động sản của hai bị can này. HOÀNG AN Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo; Mr Hunter bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này. Vợ cũ của Mr Hunter khai về nguồn gốc 143 miếng vàng Bắt cóc trẻ em ở Sơn La, trốn sang Lào Cai, sa lưới sau 3 giờ Khoảng 15h30 ngày 4/7, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa bắt cóc trẻ em tại bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La và công an các xã trên tuyến đối tượng có khả năng di chuyển tổ chức rà soát, xác minh, truy xét. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé 6 tuổi. Đối tượng được xác định là Hà Văn Tý (SN 1996), thường trú bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai. Hiện Tý sống ở bản Cang Dông, xã Trạm Tấu. Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h ngày 4/7, Tý điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đi qua khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến. Thấy 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường, Tý dừng xe mua dưa rồi lợi dụng sơ hở bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020), sau đó đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai. Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý. THÀNH ĐẠT Ngày 5/7, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đấu tranh, triệt xóa đường dây trong thời gian sớm nhất. Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệt phá thành công đường dây, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Quách Sỹ Khánh (SN 1982), Nguyễn Trường Đại (SN 1983), Nguyễn Văn Hậu (SN 1991) và Văn Cường (SN 1966), đều trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản master và agent của một đối tượng chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, các đối tượng phân nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi đăng nhập tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá. Bước đầu điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng lên tới hàng tỷ đồng. VIẾT HÀ Thủ đoạn tinh vi phía sau đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh Mua tài khoản tổng từ người lạ trên Telegram, chia nhỏ thành nhiều cấp để bán lại cho người chơi, các đối tượng đã thiết lập đường dây cá cược bóng đá trực tuyến quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Các đối tượng tại cơ quan công an Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an ẢNH: TỐNG HUỆ-LÂM BÙI Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Bị can rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Kết luận bổ sung cho thấy Ngọ và Thêu là vợ chồng đã ly hôn nhưng không nêu rõ thời điểm hai người ly hôn. Bị can Ngô Thị Thêu (áo trắng) Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá ở Hà Nội Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng gồm: Nguyễn Tá Hợp (SN 1992), Lưu Viết Khương (SN 1990), Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985), Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, cùng trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội), Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội). Tất cả các đối tượng này đều là lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự. Do không có việc làm, Hợp liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ trên trang web 365cacuoc.com. Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các tài khoản thành viên rồi giao lại cho các đối tượng tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. THANH HÀ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==