Báo Tiền Phong số 187

16 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 QUỐC TẾ Trước thời Tổng thống Trump, các tổng thống Mỹ thường tránh xuất hiện trực tiếp tại các lễ kỷ niệm ngày 4/7. Ngoại trừ bài phát biểu tương tự mà ông Trump đã đưa ra vào năm 2019, không có tổng thống Mỹ nào phát biểu nhân ngày 4/7 tại Quảng trường Quốc gia kể từ năm 1951. Khách tham quan đã phải chờ đợi hàng giờ để vào sự kiện, đối mặt với hàng rào an ninh được tăng cường và nhiệt độ lên tới 39 độ C. Cơ quan an ninh đã ra lệnh sơ tán đám đông khi một cơn giông tiến đến Washington, buộc khán giả phải tạm trú trong các bảo tàng và tòa nhà chính phủ gần đó trước khi được phép quay trở lại khu vực sân khấu. Đợt nắng nóng kỷ lục cũng đã buộc chính quyền Mỹ phải hủy bỏ một số cuộc diễu hành và sự kiện khác trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ “có một bài phát biểu thực sự dài” tại cuộc mít tinh ngày 4/7, “chỉ để chứng tỏ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì”. Nhưng thực tế, bài phát biểu chỉ kéo dài chưa đến 40 phút, ngắn hơn nhiều so với nhiều bài phát biểu trước đây của ông. Sau gần hai giờ trì hoãn do giông bão, Tổng thống Trump đã xuất hiện tại Quảng trường Quốc gia để đọc bài phát biểu. “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, vì họ đã làm điều đúng đắn. Họ đã nhìn thấy sấm sét, và tôi đã nói, nếu tôi phải phát biểu trước một người vào lúc 4h sáng, tôi vẫn sẽ có mặt ở đây. Không gì có thể cản trở chúng ta”, ông Trump nói từ bục phát biểu, trong tiếng reo hò của đám đông. Tổng thống Trump nhắc lại những thành tựu của Mỹ như cuộc đổ bộ lên Mặt trăng hay chuyến bay tiên phong của anh em nhà Wright. Ông đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật hạn chế bỏ phiếu qua thư và yêu cầu bằng chứng quốc tịch để đăng ký bỏ phiếu. “Nước Mỹ đã trở lại, và chúng ta muốn giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta sẽ làm được điều đó bằng cách thông qua Đạo luật Cứu nước Mỹ, có nghĩa là tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân, tất cả cử tri phải cung cấp một thứ gọi là bằng chứng quốc tịch”, ông Trump nói về dự luật, vốn đang phải đối mặt nhiều trở ngại tại Quốc hội. “Và sẽ không có phiếu bầu qua thư, trừ trường hợp ốm đau, tàn tật, điều động quân sự hoặc đi du lịch, và sẽ không còn gian lận trong bầu cử nữa. Rất đơn giản”, ông Trump nói thêm. Những lá cờ lịch sử của Mỹ được trưng bày trên sân khấu tại Quảng trường Quốc gia, và ông Trump giới thiệu chúng xuyên suốt bài phát biểu của mình. “Chúng tôi rất vinh dự được trưng bày ở đây tối nay, ngay trung tâm thủ đô của quốc gia, một trong những lá cờ Mỹ đầu tiên từng tồn tại. Lá cờ ra đời năm 1777, mang 13 ngôi sao và 13 sọc của 13 tiểu bang đã tuyên bố độc lập vào ngày 4/7”, ông Trump nói. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump cam kết sẽ “đưa đất nước chúng ta lên tầm cao mới” nhân kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh. “Đây chỉ mới là bình minh của thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, và vào ngày Quốc khánh 4/7 lần thứ 250 này, chúng ta tuyên bố, giống như cách đây hơn hai thế kỷ, rằng vì đất nước chúng ta, vì con cái chúng ta, và vì sự nghiệp tự do, chúng ta sẽ đưa đất nước lên một tầm cao mới, những tầm cao chưa từng đạt được. Chúng ta sẽ làm cho đất nước vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ yêu đất nước này hơn nữa”, Tổng thống Trump nhấn mạnh. MINH HẠNH (theo Reuters, CNN) Một số màn biểu diễn của máy bay quân sự phải hủy vì thời tiết ẢNH: AP Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tối 4/7 ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu dài khoảng 40 phút tại sự kiện mừng ngày Quốc khánh 4/7, trong đó ông lặp lại lời kêu gọi về các hạn chế bỏ phiếu mới và điểm qua những gì mà ông ca ngợi là thành tựu của mình. Lãnh đạo Việt Nam gửi thư, điện mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ Ngày 4/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư mừng và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mỹ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Trong các thư, điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua; tái khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược; mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ... Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. THU LOAN Ngày 4/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhận lời chúc mừng nước Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump nhận được lời chúc từ Quốc vương Anh Charles III và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục đối mặt sự chia rẽ sâu sắc. Những bất đồng kéo dài nhiều năm thể hiện trên nhiều phương diện, từ quan điểm chính trị, các chuẩn mực văn hóa đến các vấn đề về chủng tộc, giai cấp và nhập cư. Theo bản tin của KCNA, các cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 3/7, nhằm đánh giá hệ thống tác chiến của tàu chiến mới. Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra năng lực phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, hệ thống hỏa lực tích hợp, pháo hải quân, pháo tự động và các thiết bị tác chiến điện tử. Ông Kim đã nghe báo cáo về chương trình đánh giá các loại vũ khí trên tàu, sau đó trực tiếp theo dõi phóng tên lửa hành trình chiến lược và các cuộc thử nghiệm khác. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên khen ngợi những tiến bộ gần đây trong phát triển vũ khí, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường năng lực răn đe chiến tranh và sức mạnh tác chiến của nước này. Ông Kim cũng chỉ thị các quan chức hoàn tất quá trình thử nghiệm tàu Kang Kon và đưa tàu vào biên chế hải quân trong vòng 2 tháng. Sáng cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng 1 tên lửa hành trình từ tàu chiến hướng về biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông hải) hôm 3/7, và Seoul cùng Washington đang phân tích chi tiết vụ việc. Theo các chuyên gia Hàn Quốc, tên lửa vừa được phóng dường như là tên lửa hành trình dòng Hwasal và Triều Tiên đang hướng tới việc triển khai loại tên lửa này trên các tàu khu trục mới của mình. Việc Bình Nhưỡng đề cập đến vũ khí chiến lược cho thấy chúng có thể có năng lực hạt nhân. Cuối tháng trước, Triều Tiên đưa vào hoạt động tàu khu trục Choe Hyon với lượng giãn nước 5.000 tấn, đồng thời công bố kế hoạch triển khai tàu chiến Kang Kon cùng lớp, theo chương trình hiện đại hóa hải quân quy mô lớn. Ông Kim yêu cầu phải đóng mới 2 tàu chiến cùng lớp mỗi năm trong vòng 5 năm tới, đồng thời công bố kế hoạch phát triển các tàu chiến cỡ lớn hơn với lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn. Năm ngoái, tàu Kang Kon phải sửa chữa đáng kể, sau khi bị lật nghiêng trong lễ hạ thủy mà ông Kim tham dự. Gần đây, Triều Tiên chú trọng phát triển sức mạnh hải quân, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng mà ông Kim gọi là binh chủng yếu nhất trong các lực lượng vũ trang của nước này. Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên dường như đang đẩy nhanh việc đưa vào biên chế tàu Kang Kon nhằm thúc đẩy việc triển khai các khí tài có khả năng hạt nhân trên biển, bao gồm tàu Choe Hyon ở vùng biển phía Tây và tàu Kang Kon ở vùng biển phía Đông. BÌNH GIANG (theo Reuters, Yonhap) Chủ tịch Triều Tiên trực tiếp giám sát thử vũ khí từ tàu chiến mới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp theo dõi vụ thử bắn tên lửa hành trình chiến lược và các cuộc đánh giá hệ thống chống hạm, chống ngầm và phòng không trên tàu khu trục hải quân Kang Kon, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 5/7. Tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên phóng thử tên lửa ngày 3/7 ẢNH: KCNA/YONHAP Tổng thống Mỹ phát biểu mừng Quốc khánh BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==