4-5/7/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 15 Giới chức một thành phố Thái Lan cho biết chính quyền đang khẩn trương truy bắt gần 100 con khỉ trốn khỏi khu nuôi nhốt. Sáng 30/6, gần 100 con khỉ trốn thoát khỏi Khu nuôi dưỡng động vật của thành phố Lopburi, trong khi nhân viên kịp thời ngăn hơn 1.000 con khác chạy theo. Thị trưởng Lopburi, ông Chamroen Salacheep, đã chỉ đạo cảnh sát địa phương nhanh chóng bắt lại đàn khỉ trước khi chúng gây thiệt hại cho cộng đồng. Thành phố này, nổi tiếng với lễ hội Monkey Buffet hằng năm, trước đây từng là nơi sinh sống của một số lượng lớn khỉ đuôi dài sống tự do. Tuy nhiên, năm 2024, Cục Công viên Quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật đã thu gom khoảng 2.500 con và đưa chúng vào các khu nuôi nhốt lớn. Các quan chức cho biết phần hư hại của khu nuôi nhốt đã được sửa chữa và họ đang lên kế hoạch xây dựng một khu chuồng hai lớp an toàn hơn dành cho đàn khỉ. THÙY ANH (theo upi.com) HƯƠU CAO CỔ CŨNG BIẾT LÀM TOÁN Các nhà nghiên cứu ở Barcelona (Tây Ban Nha) cho rằng hươu cao cổ có thể thực hiện các phép toán đơn giản. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Barcelona, Đại học Leipzig và Viện Max Planck về Nhân học Tiến hóa đã đưa cho bốn con hươu cao cổ tại Vườn thú Barcelona hai chiếc hộp chứa số lượng miếng cà rốt khác nhau. Sau đó, các nhà nghiên cứu che kín các hộp lại, trong khi những con vật quan sát con người thêm hoặc bớt các miếng cà rốt vào từng hộp. Sau khi thực hiện phép cộng, những con hươu cao cổ chọn chiếc hộp có nhiều miếng cà rốt hơn trong 68% số lần, tỷ lệ mà các nhà nghiên cứu cho biết cao hơn mức có thể xảy ra do ngẫu nhiên. Họ viết rằng, kết quả của những con hươu cao cổ này cho thấy “khả năng sử dụng các phép tính nhẩm phức tạp hơn”. Các nhà nghiên cứu cho biết hươu cao cổ không thực hiện phép toán giống con người, nhưng chúng thể hiện sự hiểu biết cơ bản về con số, điều có ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định của chúng. THÙY ANH (theo upi.com) PHÁT HIỆN HÓA THẠCH KHỦNG LONG TRONG NGĂN KÉO Một hóa thạch bị lãng quên trong ngăn kéo suốt 40 năm hóa ra lại là mảnh xương khủng long đầu tiên từng được phát hiện tại Nam Cực. Mẫu vật này được khai quật vào năm 1985, nhưng nhóm phát hiện khi đó không chắc nó là gì nên đã cất giữ trong bộ sưu tập địa chất của Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh tại Cambridge (Anh). Hóa thạch giờ đây được các nhà cổ sinh vật học xác nhận đây là một đốt xương đuôi của loài khủng long Titanosaur – nhóm khủng long bao gồm những loài lớn nhất trên Trái Đất. Tất cả đều là động vật ăn thực vật đi bằng bốn chân, có chiếc cổ rất dài giúp chúng vươn tới các tán cây và đuôi dài để giữ thăng bằng. Dựa vào kích thước của đốt xương đuôi này, các nhà khoa học ước tính con Titanosaur ở Nam Cực dài khoảng 7m. Loài khủng long này sống cách đây khoảng 82 triệu năm khi Nam Cực được bao phủ bởi rừng rậm, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho loài động vật khổng lồ này. “Nó cho thấy một khu vực mà ngày nay chúng ta cho là hoàn toàn không thể sinh sống thực ra từng có cả một hệ sinh vật phong phú tồn tại ở đó”, GS Paul Barrett từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên cho biết. TRỌNG HOÀNG (theo cnn.com) GIẢI MÃ “NGÔN NGỮ” CHIM SẺ Một nhà khoa học giành được giải thưởng trị giá 100.000 USD (2,6 tỷ VND) vì những tiến bộ hướng tới một tương lai mà con người có thể nói chuyện với động vật. Tiến sĩ Julie Elie tại Đại học California (Mỹ) được trao giải CollerDolittle 2026 về giao tiếp hai chiều giữa các loài sau khi xác định được 11 tiếng gọi cốt lõi của loài chim sẻ ngựa vằn và ý nghĩa của chúng. Trong hơn một thập kỷ, bà Elie đã ghi âm tiếng chim kêu, đồng thời phân loại các tiếng gọi theo từng tình huống và cá thể phát ra chúng. Sau đó, bà sử dụng máy học để phân tích thông tin được mã hóa trong các tiếng gọi. Cuối cùng, bà tiến hành các thử nghiệm cho thấy chính những con chim cũng “đồng ý” với hệ thống phân loại của bà. “Tôi thực sự vô cùng vinh dự”, bà Elie chia sẻ khi nhận giải, đồng thời cho biết bà hy vọng công trình này sẽ là một bước tiến trong nỗ lực giao tiếp với động vật. TRỌNG HOÀNG (theo berkeleyside.org) NHÀ SƯ TRÚNG XỔ SỐ ĐỘC ĐẮC Một nhà sư đã trở thành triệu phú chỉ sau một đêm khi trúng chương trình quay số may mắn của ngân hàng tại bang Penang, Malaysia. Ông Chan Chai Siang, 73 tuổi, cựu công nhân nhà máy, đã giành giải thưởng trị giá 1 triệu Ringgit Malaysia (6,5 tỷ VND) từ Ngân hàng Simpanan Nasional, nơi ông gửi tiền tiết kiệm. Nhà sư cho biết vận may mới khiến ông bất ngờ vì số tiền tiết kiệm của ông khá ít ỏi. Ông Chan bắt đầu tu hành khoảng 30 năm trước. Trong nhiều năm, ông chỉ tiết kiệm được khoảng 2.000 – 2.500 Ringgit (13 – 16 triệu VND). Ông Chan nói mình không cần số tiền lớn và dự định trao lại cho cộng đồng, sử dụng một phần để giúp đỡ những người gặp khó khăn. “Tôi sẽ sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan”, ông nói thêm. “Một phần sẽ được dùng để giúp những người đang đau ốm hoặc cần giúp đỡ”. THÀNH LONG (theo independent.co.uk) THỢ LÀM BÁNH PIZZA NHANH NHẤT THẾ GIỚI Quản lý của một cửa hàng pizza Domino’s tại bang Virginia (Mỹ) đã giành danh hiệu người làm pizza nhanh nhất thế giới khi anh hoàn thành ba chiếc pizza cỡ lớn chỉ trong 31,22 giây. Anh Richard Delcid đã giành vị trí quán quân tại cuộc thi Làm bánh pizza nhanh nhất thế giới của Domino’s ở Las Vegas, nhận giải thưởng 5.000 USD (13,1 triệu VND), một chiếc cúp và đai vô địch. Tại vòng chung kết, các thí sinh phải làm ba chiếc pizza cỡ lớn: một chiếc pepperoni, một chiếc nấm và một chiếc phô mai. Những chiếc pizza của anh Delcid đã vượt qua phần kiểm tra về kỹ thuật kéo bột bằng tay, phết sốt và phân bố nhân bánh, giúp anh trở thành quán quân. “Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”, anh Delcid chia sẻ. “Cuộc thi này không chỉ là về tốc độ mà còn là khả năng duy trì chất lượng dưới áp lực, giống như những gì chúng tôi vẫn làm tại các cửa hàng mỗi ngày. Nhiều năm nỗ lực và luyện tập đã dẫn đến khoảnh khắc này, và tôi vô cùng tự hào về những gì mình đã đạt được”. THÀNH LONG (theo nypost.com) Gần 100 con khỉ đã trốn khỏi khu nuôi nhốt Anh Richard Delcid được Giám đốc điều hành Domino’s Russell Weiner trao danh hiệu tại Las Vegas Hươu cao cổ có thể tính toán cơ bản TS Julie Elie đã ghi lại tiếng kêu của chim sẻ ngựa vằn trong hơn một thập kỷ Ông Chan Chai Siang sẽ sử dụng số tiền trúng số để giúp đỡ cộng đồng Gần 100 con khỉ sổng chuồng Hóa thạch ban đầu được phát hiện vào năm 1985 trên đảo James Ross ở Nam Cực Quảng cáo TÌM GIẤY TỜ Tôi tên là Lê Mai Chi, sinh năm 1974, cư trú tại 212 C6 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Trong quá trình lưu giữ và chuyển nhà, tôi đã làm thất lạc Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ Số: CL6-129/VHOCP2/HĐMBNO tại Công ty cổ phần Vinhomes phát hành. Nay ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Điện thoại liên hệ: 0904062021. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. THÔNG BÁO Nguyễn Thị Kim Dung; CCCD: 040176006046; Ngày cấp: 16/04/2021; (CMND cũ: 182065942; Ngày cấp: 31/03/1994; Nơi cấp: Nghệ An); Hiện thường trú tại: đường Nguyễn Ngọc Vũ, P.Yên Hòa, TP Hà Nội, có mất 04 tờ cổ phiếu, số lượng sở hữu 4.000 cổ phần với thông tin như sau: Số Seri: 026639, 026640 (Số lượng: 02 tờ; Mệnh giá: 20.000.000 đồng); Số Seri: D0103023, D0103024 (Số lượng: 02 tờ ; Mệnh giá: 20.000.000 đồng). Trong 15 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại. Tôi sẽ đề nghị NHTMCP Kiên Long thực hiện thủ tục hủy bỏ GCNSHCP nói trên và cấp lại GCN mới cho tôi.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==