Báo Tiền Phong số 166

Ngày 14/6, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi và các lực lượng liên quan đã triệt phá đường dây liên tỉnh. Theo đó, khoảng 12h15 ngày 5/6, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐH521 qua thôn Diêm Điền (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng Nghiệp vụ BĐBP Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Bình Hải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Công an xã Đông Sơn phát hiện Nguyễn Hữu Nhân (35 tuổi) và Nguyễn Lệnh (65 tuổi, cùng trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển hai xe máy chở theo nhiều thùng nhựa và thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện bên trong các thùng chứa tổng cộng khoảng 125 kg thuốc nổ. Trong đó, Nhân vận chuyển khoảng 32 kg thuốc nổ, còn Lệnh chở khoảng 93 kg. Làm việc với cơ quan chức năng, Nhân khai được một người đàn ông thuê vận chuyển số hàng trên từ khu vực cây xăng Tịnh Long (xã Tịnh Khê) đến cảng Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) với tiền công 5 triệu đồng. Sau khi nhận hàng vào tối 4/6, Nhân mang về nhà cất giấu, đến khoảng 11h ngày 5/6, Nhân nói với cha ruột là ông Nguyễn Lệnh rằng, đây là đồ sửa máy tàu và nhờ cùng vận chuyển đi giao cho người mua. Trong quá trình vận chuyển, cả hai bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ. Mở rộng điều tra, rạng sáng 6/6, tại tuyến đường Lê Trọng Tấn (thuộc thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê), lực lượng phá án phát hiện, bắt giữ Ngô Thế Hải (45 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ. Hải khai mua số vật liệu nổ này từ một người đàn ông ở Quảng Trị với giá hơn 12 triệu đồng, sau đó bỏ vào ba lô, đón xe khách vào Quảng Ngãi và thuê xe ôm đến xã Đông Sơn để giao cho người mua nhằm kiếm lời. Khi đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau khi bắt giữ Hải, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã di lý đối tượng về Quảng Trị để khám xét nơi ở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 100 kg thuốc nổ, 10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm được cất giấu trong nhà, phục vụ mục đích mua bán kiếm lời. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra. NGUYỄN NGỌC-HOÀI VĂN 11 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 PHÁP LUẬT Theo cáo trạng, Trần Thị Cẩm Tú (SN 1995, ngụ TPHCM) bị truy tố về hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sáu bị cáo gồm: Trần Nhuận Gia (còn gọi Wong Dany Gia, SN 1974, Việt kiều Mỹ), Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Đoàn Lê Quốc Huy (SN 1999, ngụ TPHCM, nhân viên tiếp thị) và Võ Thị Hồng Hồng cùng bị truy tố về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 22/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận nhiều tin báo về một căn hộ chung cư ở quận 10 (nay thuộc phường Diên Hồng) đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em không rõ nhân thân. Kiểm tra địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 3 trẻ em sinh trong giai đoạn từ năm 2018 đến đầu tháng 5/2024 cùng hai người giúp việc đang chăm sóc các cháu. Làm việc với Trần Nhuận Gia và Đoàn Lê Quốc Huy, cơ quan điều tra xác định Gia và Huy khai đã mua các cháu thông qua hội nhóm “Cho nhận con nuôi 2” trên mạng xã hội do Trần Thị Cẩm Tú giới thiệu. Theo cáo buộc, Gia thường xuyên xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Mỹ. Thông qua các hội nhóm tìm người nhận con nuôi, Gia tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện nuôi con để thỏa thuận nhận trẻ với việc hỗ trợ tiền. Để thực hiện kế hoạch, Gia giao cho Huy đứng ra liên hệ, trả tiền cho người bán và các đối tượng môi giới, sau đó đưa trẻ về căn hộ thuê để chăm sóc. Cơ quan điều tra xác định Gia trực tiếp mua một cháu bé và thông qua Huy mua thêm hai cháu khác với số tiền từ hàng chục triệu đồng. Cáo trạng cho rằng, dù nhận nuôi các cháu bé nhưng Gia không thực hiện thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật. Thay vào đó, bị cáo nhiều lần đặt làm giả giấy khai sinh, thậm chí thuê làm giả kết quả xét nghiệm ADN nhằm hợp thức hóa mối quan hệ cha con. Cơ quan công tố xác định mục đích của việc làm giả giấy tờ là phục vụ các thủ tục về sau, trong đó có việc xin visa và xuất cảnh định cư tại Mỹ cho các cháu bé. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được thực hiện thì bị cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn. TÂN CHÂU Mua bán trẻ em dưới vỏ bọc nhận con nuôi Bắt 3 người, thu hàng trăm kg thuốc nổ và hơn 10.000 kíp nổ Ngoài việc môi giới cho Gia nhận nuôi trẻ, nhóm của Tú còn bị cáo buộc môi giới cho hai gia đình hiếm muộn nhận nuôi hai cháu bé khác để hưởng lợi 3545 triệu đồng mỗi trường hợp. Tuy nhiên, do các gia đình này sau đó thực hiện đầy đủ thủ tục nhận con nuôi theo quy định nên cơ quan tố tụng xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự. Ngày 14/6, TAND TPHCM cho biết vừa hoàn tất kế hoạch đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, với 7 bị cáo bị truy tố về hành vi mua bán trẻ em dưới vỏ bọc hoạt động nhận con nuôi. Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, khởi tố 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg thuốc nổ, hơn 10.000 kíp nổ cùng nhiều tang vật liên quan. Có 7 bị cáo bị truy tố về hành vi mua bán trẻ em dưới vỏ bọc hoạt động nhận con nuôi (ảnh minh họa) Đầu tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó di chuyển đến tỉnh Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để lưu trú. Quá trình xác minh cho thấy nhóm này gồm 19 người, do Wang Xiang Sheng (tức Vương Trường Sinh, SN 1981, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Ngày 10/6, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử gồm máy tính xách tay, điện thoại, thiết bị thu phát sóng 5G và các phần mềm mạng xã hội của Trung Quốc để chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng nhắm đến những công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền, giả danh nhân viên các ứng dụng cho vay trực tuyến để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, sau đó chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/6, khi các đối tượng bắt đầu triển khai hoạt động lừa đảo, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra khách sạn Sông Hồng View và bắt giữ toàn bộ 19 người. Tang vật thu giữ gồm 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chứa hệ điều hành cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đang lưu giữ thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc, được thu thập trong thời gian hoạt động tại Campuchia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Trước đó, Công an Phú Thọ, TPHCM liên tiếp phát hiện hàng trăm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo. THÀNH ĐẠT Thuê khách sạn làm bản doanh lừa đảo qua mạng Ngô Thế Hải bị bắt giữ Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ẢNH: CACC Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, bắt giữ 19 người quốc tịch Trung Quốc sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==