10 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 ĐỜI SỐNG Theo ThS.BS-CKII Nguyễn Ngọc Thao, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, một trong những yếu tố nguy cơ ngày càng nổi bật là chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Thói quen thường xuyên sử dụng các món chiên xào nhiều dầu mỡ, thực phẩm nướng cháy xém, thực phẩm chứa nhiều hóa chất hoặc phụ gia không có lợi cho sức khỏe có thể góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương gan trong thời gian dài. Bên cạnh đó, gan nhiễm mỡ đang nổi lên như một yếu tố nguy cơ đáng lo ngại. Nếu trước đây, viêm gan B, viêm gan C và xơ gan được xem là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan thì hiện nay số người mắc gan nhiễm mỡ ngày càng tăng, trong đó có không ít người trẻ tuổi. Theo các chuyên gia, tình trạng này liên quan mật thiết đến lối sống hiện đại. Việc tiêu thụ thường xuyên thức ăn nhanh, chế độ dinh dưỡng mất cân đối, ít vận động thể lực cùng áp lực công việc kéo dài khiến quá trình chuyển hóa trong cơ thể bị rối loạn. Theo thời gian, mỡ tích tụ trong gan có thể gây viêm, xơ hóa và làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư gan. Một thói quen khác nhiều người thường bỏ qua là chủ quan với sức khỏe vì không có triệu chứng bất thường. Phân tích của PGS. TS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng bộ môn Ngoại Tổng quát - Đại học Y Dược TPHCM cho thấy, ung thư gan giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm. Người bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh hoặc chỉ xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, đau tức nhẹ vùng hạ sườn phải. Khi xuất hiện các biểu hiện rõ rệt hơn như sụt cân, vàng da, vàng mắt hoặc suy kiệt cơ thể thì bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển. CẦN CHỦ ĐỘNG TẦM SOÁT ĐỊNH KỲ Các chuyên gia cảnh báo, không nên chờ có triệu chứng mới đi khám. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người nhiễm viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia cần chủ động tầm soát định kỳ. BS Nguyễn Ngọc Thao cho biết, đã có những trường hợp được phát hiện ung thư gan hoàn toàn tình cờ thông qua chương trình tầm soát dù không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhờ được phát hiện sớm, người bệnh có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả hơn và cải thiện đáng kể tiên lượng sống. Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ ung thư gan, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và chế biến ở nhiệt độ cao, tăng cường vận động thể lực, kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng kéo dài và khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ nên thực hiện tầm soát ung thư gan mỗi 3-6 tháng theo hướng dẫn của bác sĩ. Ung thư gan không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, việc thay đổi những thói quen xấu trong sinh hoạt hằng ngày và chủ động tầm soát từ sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, đồng thời tăng cơ hội điều trị thành công nếu không may phát hiện ung thư. BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, điều trị ung thư gan hiện không còn dựa vào một phương pháp đơn lẻ mà theo hướng đa mô thức, kết hợp nhiều chuyên khoa và kỹ thuật khác nhau để tối ưu hiệu quả điều trị. Tùy giai đoạn bệnh, người bệnh có thể được phối hợp phẫu thuật, can thiệp mạch, hủy u tại chỗ, điều trị miễn dịch hoặc thuốc nhắm trúng đích. Mỗi trường hợp đều được hội chẩn bởi nhiều chuyên gia nhằm xây dựng phác đồ cá thể hóa dựa trên đặc điểm khối u, chức năng gan và thể trạng người bệnh. Cách tiếp cận này giúp mở rộng cơ hội điều trị triệt căn, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống. VÂN SƠN Tại hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” vừa diễn ra tại TPHCM, các chuyên gia tham dự đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc thay đổi lối sống và tầm soát sớm nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh. Những thói quen làm tăng nguy cơ ung thư gan Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan Ung thư gan hiện vẫn nằm trong nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu rất ít hoặc gần như không có biểu hiện rõ rệt. Tạm dừng hoạt động tắm suối sau vụ du khách gặp nạn UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, Huế đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm suối, thác trên địa bàn; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước. Ông Cái Lê Chính Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết, động thái này được triển khai sau vụ một du khách gặp nạn khi tắm suối, thác trên địa bàn xã vào đầu tháng 6 vừa qua. Theo đó, các hợp tác xã và hộ kinh doanh tại các điểm suối Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ đã tạm dừng hoạt động để rà soát, hoàn thiện các điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an toàn trước khi đón khách trở lại. Chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị khai thác dịch vụ tại suối Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ, Đồn Nhì cùng các điểm suối khác khẩn trương tự kiểm tra toàn diện điều kiện hoạt động, từ hồ sơ pháp lý, sử dụng đất đến hệ thống cảnh báo, phương tiện cứu hộ và công tác bảo đảm an toàn cho du khách. Theo UBND xã, các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý hoặc chưa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định phải tiếp tục tạm dừng hoạt động và không được đón khách. Việc tổ chức tham quan, tắm suối, vui chơi dưới nước tại các khu vực không bảo đảm an toàn bị nghiêm cấm. NGỌC VĂN Theo thông tin từ Bộ Y tế Pháp ngày 12/6, nhà sản xuất đã tự nguyện thu hồi lô sữa Allernova AR mang số 183403 sau khi cơ quan chức năng nước này ghi nhận 11 trường hợp trẻ sơ sinh gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa. Các báo cáo được tiếp nhận thông qua hệ thống giám sát dinh dưỡng Anses và nền tảng phản ánh người tiêu dùng SignalConso, đều liên quan đến cùng lô sản phẩm nói trên. Đáng chú ý, một trẻ trong số các trường hợp bị ảnh hưởng đã phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân của bệnh nhi. Đây là loại virus có thể gây viêm dạ dày - ruột cấp và theo cơ quan chức năng Pháp, sự việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em. Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát tình hình đăng ký bản công bố và tự công bố đối với sản phẩm Allernova AR tại địa phương. Cơ quan quản lý cũng đề nghị các đơn vị làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo, đồng thời thực hiện thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ và còn tồn kho, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với các lô hàng liên quan. Song song với việc kiểm tra, giám sát thị trường, các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân biết và không tiếp tục sử dụng các lô sữa Allernova AR thuộc diện thu hồi. Kết quả triển khai phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20/6/2026. Liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trực tuyến phối hợp với nhà phân phối ngừng kinh doanh những lô sản phẩm bị cảnh báo nếu đang lưu hành tại Việt Nam. Cơ quan chức năng yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử chủ động gỡ bỏ thông tin quảng bá, chào bán đối với sản phẩm không bảo đảm chất lượng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. HÀ MINH Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sữa Allernova AR Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản khẩn đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi và tăng cường cảnh báo đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất, sau khi phía Pháp thông báo thu hồi một lô sản phẩm liên quan các phản ứng bất lợi về tiêu hóa ở trẻ sơ sinh. Sữa Allernova AR bị thu hồi (ảnh minh hoạ)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==