16 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo Ai Cập, Qatar và UAE bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. Hội nghị sẽ khai mạc vào ngày 15/6. Anh và Pháp đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ rà phá thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này sau khi chiến sự kết thúc. Theo vị quan chức Mỹ, cả hai nước đều đang có tàu quân sự hoạt động trong khu vực và có thể tham gia chiến dịch. Hiện chưa rõ có bao nhiêu thủy lôi đã bị thả xuống eo biển Hormuz, nơi Iran kiểm soát sau khi cuộc chiến với Mỹ và Israel nổ ra, khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ vịnh Ba Tư gần như bị đình trệ. Để đáp trả, Mỹ đã phong tỏa các cảng biển của Iran. Ngày 13/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng, thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới. Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử văn kiện này, sau đó là các cuộc đàm phán kỹ thuật trong tuần này. Quan chức Mỹ nói trên cũng nhắc đến những phát biểu lạc quan của ông Sharif. Theo Washington, các điều khoản Mỹ đề xuất với Iran “rất mạnh”, nhưng từ chối cho biết thời điểm ký kết. Từ phía Iran, các tín hiệu vẫn khá thận trọng. “Dù điều đó sẽ không xảy ra vào ngày mai, nhưng khả năng diễn ra trong những ngày tới là điều không thể loại trừ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố trên truyền hình nhà nước ngày 13/6. Ông Baghaei cho biết bản thỏa thuận tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và “không thảo luận về vấn đề hạt nhân ở giai đoạn này”. LÝ DO MỸ-IRAN CHỌN KÝ THỎA THUẬN TRỰC TUYẾN Kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran dưới hình thức trực tuyến đã được hoàn tất để nhanh chóng củng cố thoả thuận hoà bình, tránh bất kỳ sự gián đoạn nào vào phút chót. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói lễ ký kết sẽ diễn ra trực tiếp tại châu Âu, với Phó Tổng thống J.D. Vance tham dự thay mặt phía Mỹ, nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực. Điều này một phần là do những phức tạp về lịch trình. Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ không thể cùng lúc đi công tác nước ngoài vì lý do an ninh. Ông Trump dự kiến khởi hành đến hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào sáng sớm 15/6. Do đó, việc đưa ông Vance đến và rời khỏi sự kiện ký kết ở châu Âu kịp lúc ông Trump khởi hành sẽ rất khó khăn. Theo một nguồn tin thân cận, một số nhà trung gian lo ngại càng kéo dài thời gian ký kết, khả năng tiến trình bị đảo lộn, hoặc một hoặc cả hai bên bội ước càng cao. Thay vào đó, một hình thức ký điện tử đã được đề xuất để hoàn tất thỏa thuận. BÌNH GIANG - MINH HẠNH (theo AP, CNN) Thỏa thuận với Iran rất gần, ông Trump sẽ bàn chuyện thủy lôi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phủ nhận việc Iran sẽ ký thỏa thuận với Mỹ vào ngày 14/6, và chỉ trích “sự khăng khăng bất thường” của Tổng thống Donald Trump về việc ký kết thỏa thuận vào ngày này. Trong một bài đăng trên Telegram, IRGC cho rằng ông Trump dự định lên lịch ký kết thoả thuận trùng với ngày sinh nhật của ông vào ngày 14/6. “Một số nhà quan sát tin rằng sự khăng khăng của ông Trump có thể xuất phát từ mong muốn sử dụng dịp này một cách tượng trưng và biến nó thành một sự kiện quảng bá cá nhân”, tuyên bố cho biết. Khi triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran dường như đã đến rất gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thảo luận về các nỗ lực rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz khi ông dự hội nghị thượng đỉnh G7 trong tuần này. Ngày 13/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng, thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới (Ảnh minh họa) Đây là sự kiện thể thao chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức tại dinh thự tổng thống Mỹ. Khoảng 4.300 người dự kiến sẽ góp mặt tại sự kiện trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Và khoảng 85.000 người khác tập trung tại khu vực dành cho người hâm mộ gần đó. Theo BBC, giải đấu được dàn xếp giữa ông Trump và người bạn lâu năm - Dana White, Chủ tịch UFC. UFC đã chi khoảng 60 triệu USD cho sự kiện này, bao gồm 700.000 USD để sửa sang thảm cỏ. Điểm nhấn của sự kiện chính là mái vòm có tên “Móng vuốt” cao 28m, sừng sững phía trên võ đài hình bát giác. Tổng cộng 14 võ sĩ sẽ thi đấu trong các trận đấu liên tiếp, kết thúc bằng trận đấu chính giữa võ sĩ hạng nhẹ người Georgia - Tây Ban Nha Ilia Topuria và võ sĩ người Mỹ Justin Gaethje. Sự kiện bắt đầu lúc 20h (giờ Mỹ), và được phát sóng độc quyền trên Paramount+, do David Ellison, một đồng minh của Tổng thống Trump, điều hành. Các quan chức chính quyền, bao gồm Tổng thống Trump, đã nhiều lần ca ngợi sự kiện, với việc tổng thống gọi nó là "màn trình diễn vĩ đại nhất trên Trái đất" và so sánh sân khấu mái vòm UFC với Tháp Eiffel ở Paris. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 12/6 cho thấy, nhiều người Mỹ tỏ ra hoài nghi về giải đấu. Chỉ 16% người Mỹ được hỏi tin rằng việc tổ chức trận đấu UFC tại Nhà Trắng là phù hợp, trong khi 46% cho rằng điều đó không phù hợp. Chỉ khoảng một phần ba số thành viên Đảng Cộng hòa được hỏi ủng hộ kế hoạch này. MINH HẠNH (theo BBC, AP) Một sự kiện UFC (Giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao) quy mô lớn sẽ diễn ra tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng nhân kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Mỹ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, ngày 14/6. Mái vòm cao 28m tại Nhà Trắng ẢNH: BBC Mỹ tổ chức giải võ thuật tại Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật Tổng thống Mỹ mạnh tay siết AI Công ty AI Anthropic đã phải đình chỉ quyền truy cập đối với các mô hình tiên tiến nhất của mình sau khi nhận được chỉ thị từ chính quyền Washington yêu cầu ngừng mọi hoạt động sử dụng các hệ thống này bởi công dân nước ngoài vì lý do an ninh quốc gia. Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/6, Anthropic xác nhận đã vô hiệu hóa quyền truy cập đối với hai mô hình AI thế hệ mới là Mythos 5 và Fable 5. Đây được xem là một trong những biện pháp kiểm soát quyết liệt nhất mà Chính phủ Mỹ từng áp dụng đối với một sản phẩm AI thương mại. Theo Anthropic, cơ quan chức năng Mỹ viện dẫn các quan ngại liên quan đến an ninh quốc gia nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. Công ty cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc chính phủ phát hiện một phương thức “jailbreak” đối với Fable 5, tức kỹ thuật vượt qua các cơ chế an toàn được tích hợp trong mô hình. Tuy nhiên, Anthropic khẳng định các lỗ hổng được phát hiện chỉ ở mức hạn chế và đã được biết đến từ trước. Mythos được đánh giá là một trong những hệ thống AI mạnh nhất từng được phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng mô hình này có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật với tốc độ chưa từng có. Chính vì vậy, khi ra mắt, Anthropic chỉ cung cấp Mythos cho một số đối tác chiến lược nhằm bảo vệ các hệ thống phần mềm trọng yếu. Sau đó, công ty phát triển Fable 5 như một phiên bản đã được gia cố các lớp bảo vệ để phục vụ người dùng phổ thông. Sự xuất hiện của Mythos cũng được cho là một trong những yếu tố thúc đẩy chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp mới về AI. Theo đó, các doanh nghiệp được khuyến khích chia sẻ trước với Chính phủ Mỹ những mô hình AI có năng lực mạng tiên tiến trước khi triển khai rộng rãi. Quyết định mới nhất tiếp tục phản ánh mối quan hệ đầy phức tạp giữa Anthropic và chính quyền Tổng thống Trump. Đầu năm nay, công ty từng bị đưa vào danh sách “rủi ro chuỗi cung ứng” đối với các hợp đồng quân sự sau khi yêu cầu Lầu Năm Góc áp dụng các giới hạn an toàn đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh. THÁI AN (theo CNN) Một quyết định chưa từng có tiền lệ của Chính phủ Mỹ đang làm rung chuyển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Mythos được đánh giá là một trong những hệ thống AI mạnh nhất từng được phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==