Báo Tiền Phong số 166

12 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 GIỚI TRẺ HIẾN KẾ GỬI ĐOÀN: MỖI CƠ SỞ ĐOÀN LÀ MỘT TRẠM HỖ TRỢ THANH NIÊN Là người đứng đầu tổ chức Đoàn của một cơ sở giáo dục đại học tại ĐBSCL, anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp bày tỏ tự hào khi tổ chức Đoàn những năm qua đã thực sự là điểm tựa, người bạn đồng hành lớn của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, trước những biến động nhanh chóng của xã hội, người trẻ hiện phải đối mặt với không ít áp lực, khó khăn. “Bên cạnh cơ hội phát triển, thanh niên đang gặp nhiều áp lực về học tập, việc làm, tài chính và đặc biệt sức khỏe tinh thần. Không ít đoàn viên, sinh viên gặp khó khăn trong việc cân bằng cảm xúc, định hướng tương lai và tìm kiếm nơi hỗ trợ khi cần thiết”, anh Túc nói. Từ thực tế đó, anh Túc kỳ vọng, Đại hội Đoàn lần thứ XIII sẽ quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chương trình đồng hành toàn diện về an sinh xã hội và sức khỏe tâm lý cho thanh thiếu nhi. Anh Túc đề nghị, T.Ư Đoàn có thể triển khai Chương trình Mỗi cơ sở Đoàn - Trạm hỗ trợ thanh niên, kết nối đội ngũ chuyên gia tâm lý, cán bộ Đoàn, nhà trường và các tổ chức xã hội để tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho thanh niên. Cùng với đó, xây dựng nền tảng tư vấn tâm lý trực tuyến toàn quốc, giúp đoàn viên dễ dàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ một cách an toàn, thuận tiện và bảo mật. Từ mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng” của trường Đại học Đồng Tháp triển khai hiệu quả thời gian qua, anh Nguyễn Trí Túc đề xuất, T.Ư Đoàn phát động phong trào “Mỗi cơ sở Đoàn - Một công trình an sinh thanh niên”. Đặc biệt, với khu vực vùng trũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu như ĐBSCL, có thể nhân rộng mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng - Ngôi nhà Thanh niên”, để hỗ trợ các hộ gia đình bị sạt lở, ngập lụt. Kết hợp với ứng dụng chuyển đổi số để tích tiểu thành đại, kết nối nguồn lực xã hội bền vững. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KẾT NỐI CHA MẸ ĐỠ ĐẦU Anh Thạch Ngọc Hải - cựu sinh viên trường Đại học Đồng Tháp, người sáng lập “Dự án Cho em” đã trưởng thành từ các hoạt động của Đoàn, Hội. Anh từng nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng 2023, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024 và “Thanh niên sống đẹp” cấp Trung ương 2025. Anh có nhiều trăn trở về tương lai của những trẻ em yếu thế. Qua thực tế điều hành dự án hỗ trợ hơn 6.000 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên cả nước, anh Thạch Ngọc Hải nhận thấy, cái thiếu lớn nhất của các em không chỉ vật chất. “Trẻ mồ côi đang thiếu đi tình cảm gia đình, điều cốt lõi để hình thành nhân cách và sự tự tin. Việc hỗ trợ học bổng hay tặng quà theo đợt rất đáng quý, nhưng chưa đủ để bù đắp khoảng trống gia đình”, anh Hải nói. Từ thực tế đó, anh Thạch Ngọc Hải đề xuất, Đại hội Đoàn lần thứ XIII cần định hướng mở rộng và làm sâu sắc hơn mô hình kết nối cha mẹ đỡ đầu theo hướng nhận nuôi, chăm sóc lâu dài. Cụ thể, mỗi em nhỏ mồ côi cần có những người cha, người mẹ đỡ đầu thực sự, đồng hành lâu dài từ việc học, sức khỏe đến định hướng tương lai. Tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt trong việc rà soát, lập hồ sơ và giới thiệu các hoàn cảnh đến các cá nhân, tổ chức có tấm lòng; xây dựng cơ chế giám sát rõ ràng, an toàn và bền vững giữa các bên. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ để cập nhật liên tục tình hình của các em, giúp quá trình đồng hành giữa cha mẹ và con đỡ đầu không bị đứt gãy. Những buổi thăm hỏi, gặp gỡ định kỳ giữa cha mẹ đỡ đầu và các em cần được duy trì, để tình cảm ngày càng gắn bó, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương thật sự. “Tôi tin rằng, khi mô hình này được triển khai một cách chân thành và lâu dài, các em nhỏ mồ côi sẽ không còn cảm thấy đơn độc, mà sẽ có thêm một mái ấm tinh thần, một điểm tựa yêu thương để vững vàng bước vào cuộc sống”, anh Hải nói thêm. HÒA HỘI Chăm lo tâm lý học đường, tạo mái ấm cho trẻ mồ côi Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, từ thực tiễn phong trào tại vùng đất Sen hồng - Đồng Tháp, thủ lĩnh Đoàn và người trẻ tâm huyết đã hiến kế bảo vệ sức khỏe tâm thần của thanh thiếu nhi và cuộc sống của trẻ mồ côi. Sáng 14/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân 60 ngày cao điểm thanh niên chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường trên địa bàn với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Lễ ra quân cấp thành phố được tổ chức tại bãi biển Tân Trà (phường Ngũ Hành Sơn) với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường biển”. Đồng thời, 93 xã, phường còn lại đồng loạt triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa… Ngay sau lễ ra quân, lực lượng tình nguyện viên đã dọn dẹp khu vực bãi biển Tân Trà, làm sạch các tuyến đường xung quanh, phân loại rác thải sau khi thu gom, tuyên truyền người dân và du khách vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đoàn các xã, phường trên địa bàn cũng đồng loạt triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”, lựa chọn các tuyến đường trên địa bàn để triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu”, ra quân dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan. Trên địa bàn thành phố sẽ duy trì 279 tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai chương trình “Clean up Son Tra - Vì một Sơn Trà xanh” với hơn 1.000 tình nguyện viên dọn dẹp khu vực bãi biển trên địa bàn phường Sơn Trà, vỉa hè các tuyến đường dọc biển. Gần 100 tình nguyện viên là sinh viên trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã cùng lặn biển dọn rác, giải cứu san hô. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, hoạt động này được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên. Theo anh Bùi Đăng Toản - Bí thư Đoàn trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, trong buổi sáng, lực lượng tình nguyện viên đã dọn dẹp được 200kg rác từ khu vực biển Hòn Sụp. “Các bạn tình nguyện viên đều có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến đông đảo người dân và du khách”, anh Toản nói. Dịp này, workshop “Bảo vệ động vật hoang dã” cũng được tổ chức ở khu vực Bán đảo Sơn Trà (ngã 3 Lê Văn Lương, phường Sơn Trà), trưng bày ảnh với chủ đề “Tác hại của việc cho khỉ ăn” kết hợp vận động du khách kí giấy cam kết bảo vệ động vật hoang dã, tổ chức các trò chơi tương tác để nâng cao ý thức người dân… Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chuỗi các hoạt động trong 60 ngày cao điểm thanh niên chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường sẽ góp phần giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…“Với sự xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, Thành Đoàn Đà Nẵng kỳ vọng sẽ thực hiện, duy trì được nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, kêu gọi cộng đồng chung tay hành động để xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, anh Hùng nói. GIANG THANH Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân 60 ngày cao điểm bảo vệ môi trường Hàng nghìn tình nguyện viên đã cùng ra quân dọn vệ sinh môi trường biển, lặn biển giải cứu san hô, thực hiện các tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”... để khởi động 60 ngày cao điểm thanh niên Đà Nẵng bảo vệ môi trường. Bạn trẻ Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường ẢNH: GIANG THANH Trong cao điểm 60 ngày ra quân, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ duy trì các hoạt động “Thanh niên Đà Nẵng bảo vệ môi trường biển” như vệ sinh các bãi biển định kỳ hằng tuần, thu gom rác thải nhựa, ngư lưới cụ hỏng, tuyên truyền người dân và du khách cùng giữ gìn vệ sinh các bãi biển, nhân rộng các mô hình “Bãi biển không rác thải nhựa”… Anh Nguyễn Trí Túc Anh Thạch Ngọc Hải Sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp tham gia hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==