Báo Tiền Phong số 156

14 n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 XÃ HỘI Xã Lũng Cú hiện có 37 thôn với hơn 15.100 nhân khẩu. Là địa bàn biên giới có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhiều thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn nên việc sắp xếp đơn vị dân cư được địa phương xác định phải phù hợp với điều kiện thực tế. Để thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn thôn, UBND xã Lũng Cú đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn. Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, các đại biểu đã đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ, rà soát hiện trạng dân cư, cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan để hoàn thiện phương án sắp xếp. Theo phương án đang được nghiên cứu, số lượng thôn của xã sẽ giảm từ 37 xuống còn 16 hoặc 15 thôn. Riêng thôn Cẳng Tằng được đề xuất giữ nguyên do nằm ở khu vực biên giới, địa hình biệt lập và giao thông không thuận lợi cho việc sáp nhập. Trong quá trình xây dựng phương án, các bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến về vị trí địa lý, phong tục tập quán, quy mô dân số, điều kiện giao thông cũng như sự tương đồng về văn hóa giữa các thôn dự kiến sáp nhập. Theo Ban Chỉ đạo, toàn bộ ý kiến người dân tham gia đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, coi đây là giải pháp cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đáng lưu ý, thôn Lô Lô Chải - địa danh được biết đến là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” - được đề xuất sáp nhập với thôn Séo Lủng. Sau khi hợp nhất, đơn vị mới dự kiến vẫn mang tên Lô Lô Chải. Ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, cho biết, việc lựa chọn tên gọi này xuất phát từ thực tế Lô Lô Chải hiện là khu vực trung tâm, có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi và đã tạo dựng được thương hiệu du lịch nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế. KHAI THÁC HIỆU QUẢ HƠN TIỀM NĂNG DU LỊCH, DỊCH VỤ Hiện thôn Lô Lô Chải có 123 hộ dân. Sau khi sáp nhập với Séo Lủng, quy mô dân số dự kiến tăng lên 179 hộ. Theo ông Gai, việc hợp nhất hai thôn không chỉ giúp giảm đầu mối quản lý mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết cộng đồng và tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về du lịch, dịch vụ cũng như phát triển kinh tế địa phương. Theo kế hoạch, xã Lũng Cú đang hoàn thiện các bước rà soát, lấy ý kiến và xây dựng phương án cuối cùng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước ngày 30/6/2026. Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú, nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập thôn phải được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ và bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và rà soát kỹ các phương án để lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. PHÚ NGUYỄN Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng các phương án. Trong đó, phương án hợp nhất thôn Lô Lô Chải và thôn Séo Lủng, đồng thời giữ tên gọi Lô Lô Chải sau sáp nhập, đang nhận được sự quan tâm của người dân địa phương. Làng du lịch tốt nhất thế giới sẽ sáp nhập thế nào? Trung tâm xã Lũng Cú ẢNH: THIÊN LONG Nằm dưới chân Cột cờ Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải từ lâu được xem là một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của vùng cao cực Bắc. Tháng 10/2025, làng du lịch này được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism, tiền thân là UNWTO) vinh danh trong danh sách “Best Tourism Villages 2025” (Làng du lịch tốt nhất thế giới). Danh hiệu được trao cho những điểm đến nông thôn tiêu biểu về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cộng đồng. Lô Lô Chải vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia để trở thành một trong 52 ngôi làng được vinh danh trên toàn cầu. Chị T.H, có con học lớp 9 năm nay lên lớp 10 tại Trường Hermann Gmeiner (phường Mai Dịch, Hà Nội), cho biết, cuối tháng 5 vừa qua, gia đình bất ngờ nhận thông báo trả hồ sơ, học bạ cho học sinh từ 1/6 vì lí do: “Trường chuyển đổi mô hình hoạt động về loại hình trường công lập nên hoạt động tuyển sinh năm học 20262027 của trường do Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu”. “Đây là một cú sốc lớn đối với con và gia đình bởi trước đó, con dự định học lên lớp 10 tại trường này và không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở”, chị H nói. Cũng theo chị H, ngày 17/3, giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn thông báo, học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đăng ký để tách lớp ôn luyện. “Với những học sinh không tham gia thi và có nguyện vọng học tiếp Hermann sẽ được học riêng”. Yêu thích môi trường học tập của trường và không muốn tạo áp lực cho con nên gia đình quyết định, không đăng ký thi lớp 10. Thay vào đó, con sẽ nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10. Đến ngày 19/5, sát kỳ thi tuyển sinh lớp 10, giáo viên chủ nhiệm mới thông báo, trường dừng toàn bộ hoạt động phát hành hồ sơ tuyển sinh. Từ thời điểm đó đến ngày 29/5 nếu nhà trường được Sở GD&ĐT Hà Nội đồng ý cho phát hành hồ sơ, giáo viên sẽ mua và hỗ trợ điền thông tin đăng ký cho học sinh. Trường hợp Sở không đồng ý phát hành hồ sơ, giáo viên sẽ trả lại tiền. Nhiều phụ huynh khác cũng hoang mang khi nhà trường thông báo việc chuyển đổi mô hình quá muộn. Nếu muốn tiếp tục theo học tại trường, các em sẽ phải có điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở tổ chức. Những năm trước, khi còn là trường tư thục, học sinh lớp 9 được xét học bạ lên thẳng. Bà Nguyễn Thị H, có con theo học lớp 9A1 tại trường này, cũng cho rằng, việc chuyển đổi từ mô hình dân lập sang công lập phải có lộ trình, chứ không thể quyết định gấp gáp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh không kịp trở tay. “Trước đó, trường đã hướng dẫn phụ huynh đăng ký xét tuyển nên chúng tôi không đăng ký vào trường khác cũng không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chung. Vì vậy, thời điểm này trường yêu cầu phụ huynh rút hồ sơ là không hợp lý. Chúng tôi mong muốn, học sinh được tuyển thẳng lên THPT”, bà H nói. Nhiều người cho rằng, việc trường chuyển đổi mô hình trường tư thục sang công lập, nhà trường phải có kế hoạch từ sớm và thông báo cho học sinh ngay từ đầu năm học để các em ôn tập, dự kỳ thi tuyển sinh chung của Sở. Trên website, Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner vẫn công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 theo hai phương thức: xét học bạ và xét theo điểm thi của Sở. Trong đó, xét học bạ, ưu tiên học sinh lớp 9 của trường, điều kiện có hạnh kiểm Tốt, học lực Đạt và có mức học phí 3,5 triệu đồng/tháng. Vấn đề khiến phụ huynh bức xúc hiện nay nằm ở việc chuyển cấp của học sinh lớp 9. Hiện, 23 phụ huynh có đơn kiến nghị nhà trường về việc có giải pháp để học sinh tiếp tục theo học lớp 10 tại trường. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Đỗ Khánh Phượng, Phó hiệu trưởng, phụ trách nhà trường Hermann Gmeiner, cho hay, nhà trường đã bàn giao nguyên trạng về Sở GD&ĐT Hà Nội từ ngày 25/5. Vấn đề chuyển đổi mô hình công lập đã rục rịch 3-4 năm nay nhưng quá trình bàn giao kéo dài. “Trước đây, với mô hình tư thục, học sinh lớp 9 lên thẳng lớp 10 nhưng năm nay chuyển thành công lập, học sinh sẽ phải chuyển đi trường tư thục khác. Nhà trường thông báo, phụ huynh đợi Sở GD&ĐT Hà Nội có giao chỉ tiêu không, chứ không hẹn sẽ tuyển thẳng. Chính vì thế, phụ huynh nói không nhận được thông tin là không đúng”, bà Phượng nói. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, trong video phát dịp 30 năm kỷ niệm thành lập trường, bà Phượng chỉ đề cập chung chung nhà trường hiện đứng trước nhiều biến động, chuyển đổi hình thức quản lý nhà nước, chuyển đổi mô hình trường mà không có thông báo cụ thể về thời gian cũng như định hướng học sinh để họ có kế hoạch cụ thể. Năm học 2025 - 2026, trường có 60 học sinh lớp 9, trong đó chỉ có 22 em đăng ký thi tuyển lớp 10 theo tinh thần tự nguyện. HÀ LINH Phụ huynh có con theo học lớp 9 năm nay lên lớp 10 tại Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner (trực thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam) cho rằng, nhà trường bất ngờ thông báo chuyển sang mô hình công lập khiến họ không kịp trở tay. Phụ huynh lo con mất suất vào lớp 10 Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu Trường Hermann Gmeiner báo cáo tổng quan tình hình hoạt động, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc; xây dựng đề án thành lập trường tiểu học, THCSTHPT loại hình trường công lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường này. TRƯỜNG TƯ THỤC HERMANN GMEINER CHUYỂN THÀNH TRƯỜNG CÔNG LẬP: Học sinh Trường Hermann Gmeiner

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==