Báo Tiền Phong số 156

13 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC LỚN KỶ LỤC Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong công tác đầu tư công. Tổng kế hoạch vốn lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2025. Quy mô nguồn lực chưa từng có này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc sử dụng đầu tư công như một động lực dẫn dắt tăng trưởng, tạo việc làm và kích thích các ngành sản xuất, xây dựng. Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hơn 1,01 triệu tỷ đồng. Kết quả này cho thấy, công tác chuẩn bị đầu tư và phân bổ vốn đã có nhiều chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 22.700 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết tại 12 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương. Nguyên nhân chủ yếu là một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đáp ứng đủ điều kiện bố trí vốn hoặc đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh kế hoạch để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng tốt hơn. Đến cuối tháng 5/2026, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 219.300 tỷ đồng, tương đương 21,6% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân tương đương nhưng giá trị tuyệt đối tăng gần 34.800 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh quy mô triển khai đầu tư công năm nay lớn hơn đáng kể. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm, vẫn cần nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong những tháng tới. Vốn đầu tư công được xem là vốn mồi cho nền kinh tế. Năm ngoái, 1 đồng vốn đầu tư công kéo theo 2,63 đồng vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước và 0,8 đồng vốn đầu tư của khu vực FDI. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng đang là một trong những khó khăn lớn nhất. Nhu cầu vật liệu tăng nhanh trong khi nguồn cung chưa đáp ứng kịp. Giá nhiều loại vật liệu tăng cao so với dự toán được phê duyệt, phát sinh chi phí và ảnh hưởng tiến độ thi công, phải điều chỉnh hợp đồng. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương vẫn gặp vướng mắc liên quan xác định nguồn gốc đất, đơn giá và phương án bồi thường. Đây là nguyên nhân khiến nhiều dự án dù đã được bố trí vốn nhưng chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch. Việc lập kế hoạch chưa sát với nhu cầu và khả năng thực hiện dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. SẼ CHẤM ĐIỂM KPI GIẢI NGÂN VỐN Trong bức tranh chung vốn đầu tư công cả nước, kế hoạch vốn của dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chiếm 22% tổng vốn. Các dự án quy mô nhỏ giải ngân rất nhanh, đạt 42% kế hoạch vốn, trở thành một trong những điểm sáng. Tuy nhiên, vẫn còn 9 dự án, dự án thành phần chưa giải ngân đồng nào, 16 dự án giải ngân dưới 5% kế hoạch. “Hai dự án đường sắt tốc độ cao trục BắcNam và dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chiếm tỷ lệ gần 76% nguồn vốn có tốc độ giải ngân chỉ đạt mức 1,6-1,7% kế hoạch. Hai dự án này tác động lớn tới tỷ lệ giải ngân chung”, Bộ Tài chính cho biết. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang chậm nên Bộ đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. “Các đơn vị tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. Các địa phương phải chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, rà soát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cần tập trung nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, tài chính, ngân sách và thanh quyết toán. Cùng một môi trường pháp luật, pháp lý như nhau, nhưng có địa phương, bộ, ngành làm tốt, trong khi có địa phương, bộ, ngành lại không làm tốt và để chậm trễ. Do đó, năng lực của cán bộ trong tổ chức thực hiện cần được nâng cao”, ông Chi nói. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu bộ, cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Để chuẩn bị cho việc thí điểm chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công dự kiến được triển khai từ tháng 7-9, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương nhập đầy đủ dữ liệu trên hệ thống thông tin. Thông tin, dữ liệu về chỉ số giải ngân vốn đầu tư công là nguồn đầu vào quan trọng để triển khai bộ công cụ KPI theo dõi, đánh giá giải ngân vốn đầu tư công. NGỌC LINH Tăng tốc giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công ​Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, cả nước chỉ giải ngân gần 22%, đặt ra bài toán tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân từ nay tới cuối năm. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công 1,08 triệu tỷ đồng, cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2025. Đến cuối tháng 5, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 219.300 tỷ đồng, tương đương 21,6% kế hoạch. Quảng cáo THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Chúng tôi gồm Tan Kia Heng Richard (Passport số K4382269G) và Loh Lee Leng (Passport số K0801225R) bị thất lạc túi vào ngày 29/07/2025, trong đó có Hợp đồng mua bán căn hộ số 3.05/HDMB-RVP ký với Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh. Nay thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết. Mọi giao dịch phát sinh liên quan đến giấy tờ nêu trên kể từ ngày mất không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Liên hệ: 0776.951.051. THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Hiện nay gia đình tôi đang thất lạc một bản Hợp Đồng Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất số công chứng: 01249.2019/HĐCT; Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD. Ai nhặt được hay đang nắm giữ vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin dưới đây. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Thông tin liên hệ: Lê Anh Đức - Số điện thoại: 0342078926, địa chỉ: Số 6, Ngõ 65, Thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, Hà Nội. Hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng kinh tế ẢNH MINH HỌA: VGP Trước đó, tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về giải ngân vốn đầu tư công, đại diện Bộ Tài chính, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, cho biết, dự kiến chấm theo 2 mốc thời gian. Đó là chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==