Báo Tiền Phong số 156

16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo danh sách đăng ký chính thức do FIFA công bố, World Cup 2026 có sự góp mặt của 22 cầu thủ tuổi teen trong tổng số 1.248 cầu thủ tham dự giải. Đây được xem là thế hệ trẻ giàu tiềm năng, sẵn sàng viết nên những câu chuyện mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh những gương mặt đã thành danh như Lamine Yamal, Pau Cubarsí hay Lennart Karl, nhiều cầu thủ trẻ khác cũng đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn ở sân khấu World Cup. Dưới đây là 5 tài năng tuổi teen được kỳ vọng sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tại giải đấu năm nay. GILBERTO MORA (MEXICO) Gilberto Mora được xem là viên ngọc quý của bóng đá Mexico trong nhiều năm trở lại đây. Tiền vệ sinh năm 2009 sắp trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Mexico ra sân tại một kỳ World Cup khi mới 17 tuổi. Mora cũng là cầu thủ trẻ nhất trong số 1.248 cầu thủ góp mặt tại World Cup 2026. Tháng 8/2024, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa đá chính vừa ghi bàn tại Giải vô địch quốc gia Mexico (Liga MX) khi mới 15 tuổi. Chỉ vài tháng sau, tài năng thuộc biên chế Club Tijuana tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Mexico ở tuổi 16. Những màn trình diễn ấn tượng giúp Mora lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu như Real Madrid, Barcelona cùng một số CLB hàng đầu Premier League. World Cup 2026 có thể là bước đệm để anh vươn mình thành ngôi sao mới của khu vực CONCACAF. YAN DIOMANDE (BỜ BIỂN NGÀ) Ở tuổi 19, Yan Diomande đang nổi lên như niềm hy vọng mới của bóng đá Bờ Biển Ngà sau mùa giải gây ấn tượng trong màu áo RB Leipzig. Sinh ra tại Bờ Biển Ngà nhưng lớn lên ở Mỹ, Diomande từng thi đấu bóng đá học đường tại bang Florida trước khi quyết định tìm kiếm cơ hội tại châu Âu. Phong độ thuyết phục giúp Diomande được RB Leipzig (CLB đang thi đấu ở Giải vô địch quốc gia Đức - Bundesliga) chiêu mộ. Với lối chơi giàu năng lượng và những pha bứt tốc bên hành lang cánh, cầu thủ 19 tuổi được đánh giá là một trong những nhân tố có thể tạo nên bất ngờ thú vị tại World Cup 2026. ENDRICK FELIPE (BRAZIL) Dù mới 19 tuổi, Endrick đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới. Từng được xem là “thần đồng” tiếp theo của bóng đá Brazil sau những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Palmeiras, Endrick chuyển đến Real Madrid với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh khốc liệt tại Tây Ban Nha khiến tiền đạo trẻ gặp không ít khó khăn trước khi tìm lại sự tự tin trong thời gian thi đấu cho Olympique Lyonnais theo dạng cho mượn. Mùa giải thành công tại Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) giúp Endrick ghi điểm với HLV Carlo Ancelotti và giành một suất trong đội hình Brazil dự World Cup 2026. Giữa dàn sao tấn công gồm Neymar, Vinícius Júnior hay Raphinha, Endrick vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng bằng sức trẻ và bản năng săn bàn sắc bén. IBRAHIM MBAYE (SENEGAL) Ibrahim Mbaye là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Senegal hiện nay. Tiền đạo sinh năm 2008 trưởng thành từ lò đào tạo của Paris Saint-Germain và sớm được trao cơ hội thi đấu ở đội một. Anh ra mắt Ligue 1 khi mới 16 tuổi, trước khi có lần đầu xuất hiện tại Champions League ở mùa giải vừa qua. Đầu năm nay, Mbaye trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Senegal ghi bàn tại Cúp các quốc gia châu Phi khi mới 17 tuổi, góp phần đưa đội nhà tiến vào trận chung kết. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Mbaye được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế cận của bóng đá Senegal. KENDRY PÁEZ (ECUADOR) Kendry Páez là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Nam Mỹ. Tiền vệ tấn công sinh năm 2007 nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê dắt khéo léo và tư duy chơi bóng vượt xa tuổi đời. World Cup 2026 được xem là cơ hội để tài năng trẻ người Ecuador chứng minh bản lĩnh ở sân khấu lớn nhất thế giới, qua đó mở ra chương mới trong sự nghiệp. TRỌNG ĐẠT 5 tài năng trẻ hứa hẹn bùng nổ World Cup không chỉ là cuộc đua của những siêu sao hàng đầu mà còn là bệ phóng cho các tài năng trẻ. Với 22 cầu thủ tuổi teen góp mặt, giải đấu năm nay hứa hẹn chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt mới có thể trở thành ngôi sao của bóng đá thế giới trong tương lai. WORLD CUP 2026: Endrick Felipe (Brazil) Điểm đột phá nhất của trái bóng World Cup 2026 mang tên Trionda là việc được gắn con chip thông minh ở trung tâm, do đó cần được sạc pin trước mỗi trận đấu. Theo giới thiệu của FIFA, đó là công nghệ cảm biến chuyển động cực nhạy, có khả năng ghi nhận và truyền tải dữ liệu về vị trí, cũng như tốc độ di chuyển của quả bóng với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây. Nhờ “bộ não” điện tử này, mọi tác động của cầu thủ vào trái bóng dù là nhỏ nhất đều được đo lường chính xác theo thời gian thực. Sau đó, toàn bộ thông tin được con chip thu thập ngay lập tức được gửi về phòng VAR trong vài giây. FIFA kỳ vọng đây là cải tiến để giúp hệ thống bắt việt vị bán tự động hoạt động mượt mà, thậm chí có thể phát tín hiệu âm thanh cảnh báo lỗi việt vị trực tiếp đến tai nghe của trọng tài biên chỉ trong tích tắc. Vì phải xử lý lượng dữ liệu khổng lồ với cường độ cao liên tục, quả bóng bắt buộc được sạc đầy năng lượng trước khi lăn trên sân cỏ Bắc Mỹ. Bên cạnh công nghệ vi mạch bên trong, cấu trúc hình học bên ngoài của Trionda cũng đánh dấu bước đột phá: quả bóng được ghép lại từ vỏn vẹn 4 mảng da lớn, từ công nghệ ép nhiệt. Nếu nhìn lại lịch sử, những quả bóng truyền thống thường có 32 mảnh khâu tay, hay gần nhất là bóng World Cup 2022 cũng cần tới 20 mảnh. Việc giảm số lượng mảng ghép xuống mức tối thiểu giúp bề mặt của Trionda đạt độ tròn trịa hoàn hảo, giảm thiểu tối đa các đường rãnh nối. Sự điều chỉnh này giúp quả bóng phân phối lực cản không khí đồng đều khi bay, tạo ra quỹ đạo di chuyển ổn định và chính xác, giúp thủ môn tránh những “đường cong” điên rồ. Đồng thời, cấu trúc 4 mảnh ghép da, ít đường may giúp quả bóng miễn nhiễm với thấm nước, không lo bị nặng hay thay đổi trọng lượng nếu gặp mưa lớn. Chưa hết, bề mặt bóng còn được bao phủ lớp vân nổi đặc biệt, giúp tăng độ bám dính tối đa với giày cầu thủ và găng tay thủ môn. TÔN VINH BA NƯỚC CHỦ NHÀ Quả bóng Trionda mang trên mình một thông điệp văn hóa sâu sắc, tôn vinh ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 là Mỹ, Canada và Mexico. Bản thân cái tên “Trionda” được kết hợp từ chữ “Tri” (Ba) và “Onda” (Ngọn sóng), mang ý nghĩa là ba ngọn sóng cùng hòa chung một dòng chảy. Trên nền trắng chủ đạo của quả bóng, người hâm mộ sẽ đập vào mắt ngay lập tức bởi ba dải sóng uốn lượn mang ba gam màu đặc trưng cho quốc kỳ của các nước chủ nhà: màu Đỏ đại diện cho Canada, màu Xanh lá đại diện cho Mexico và màu Xanh dương đại diện cho Mỹ. Điểm tinh tế nằm ở chỗ, khi nhìn ở cự ly gần, các họa tiết in chìm mang tính biểu tượng văn hóa độc bản sẽ lộ diện, bao gồm hình lá phong của Canada, chim đại bàng của Mexico và ngôi sao năm cánh của Mỹ. Sự hòa quyện giữa công nghệ đột phá, cấu trúc khí động học tiên tiến và nét đẹp văn hóa độc đáo được kỳ vọng biến trái bóng Trionda thành điểm nhấn đặc biệt của World Cup 2026, góp phần tạo nên giải đấu thành công trọn vẹn về chuyên môn. HƯƠNG LY Bí mật bên trong quả bóng hiện đại nhất lịch sử Quả bóng Trionda được gắn chip thông minh để hỗ trợ trọng tài bắt lỗi việt vị, do đó cần được sạc pin trước mỗi trận đấu. Quỹ đạo bay của trái bóng sẽ chuẩn xác hơn, giúp thủ môn tránh biến số Gilberto Mora (Mexico)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==