Báo Tiền Phong số 113

4 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 THỜI SỰ THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: CHUYỆN HÔM NAY Đối với lĩnh vực vừa rộng vừa đòi hỏi chiều sâu và sự tích lũy, đắp bồi dài lâu, thì đột phá phát triển không thể có được bằng tư duy ăn xổi hay khẩu hiệu khích lệ. Nghị trường nóng lên với phiên thảo luận về một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không phải nghị quyết đầu tiên về xây dựng và phát triển văn hóa, song đóng vai trò then chốt để định hình con đường phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới. Giải quyết điểm nghẽn, vướng mắc về chính sách và huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là hai trụ cột chính được nêu rõ trong văn bản quan trọng này. Các ý kiến thảo luận thẳng thắn, đúng và trúng thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy đánh giá lĩnh vực vốn lâu nay bị xem là “chỉ biết tiêu tiền”. Con số 2% tối thiểu trong tổng chi ngân sách dành cho văn hóa có thể coi là bước tiến vượt bậc sau nhiều năm. Song “đúng nhưng chưa đủ”, bởi điều đáng quan tâm hơn nằm ở chỗ cơ cấu chi tiêu ra sao để đem lại hiệu quả. Giá trị văn hóa tạo ra được đo đếm được bằng tỷ lệ % đóng góp cho GDP, còn được đánh giá cả ở giá trị tinh thần, giá trị thương hiệu quốc gia. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn khiêm tốn, vì thế bài toán chi tiêu hiệu quả trở thành một trong những đòi hỏi căn cốt nhất. Không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính, câu chuyện phát triển văn hóa còn vướng điểm nghẽn cố hữu - nguồn lực con người. Trong khi nhiều lĩnh vực có nhiều thước đo cụ thể để ghi nhận thành tựu về đào tạo, thu hút nhân tài, thì văn hóa là một trong những lĩnh vực gặp khó. Nhân tài ở lĩnh vực nhân văn không chỉ cần tầm vóc tư duy, sự nhạy bén của khoa học mà còn đòi hỏi chiều sâu tri thức, tinh thần sáng tạo vừa phát huy giá trị song không thể đánh mất bản sắc văn hóa. Trong xu thế thực hiện bộ máy tinh gọn, tiếng nói tha thiết không sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống không phải không có căn cứ. Lựa chọn đó không nằm ở phép cộng gộp cơ học, mà phải đi từ thực tế và những giá trị đặc thù của riêng từng loại hình. Tuy vậy, nghệ sĩ cũng phải nghiêm túc đối diện câu hỏi làm thế nào để nghệ thuật truyền thống bước vào quỹ đạo phát triển mới, thay vì trông chờ "bầu sữa" ngân sách. Sự chuyển động và thành tích bước đầu của các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, thời trang... tạo sức nóng, thúc đẩy những người làm văn hóa, nghệ thuật bước chân vào địa hạt công nghiệp văn hóa tạo ra giá trị kép to lớn. Những bộ phim đậm chất dân tộc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, các concert quốc gia thu hút hàng vạn khán giả vừa là tín hiệu, vừa đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về nguồn lực đầu tư, về những chuẩn mực thị trường cấp thiết. Tuy nhiên, doanh thu, lượng khán giả cũng mới là phần nổi của tảng băng mà thôi. Suy cho cùng, văn hóa không thể phát triển bằng những lời kêu gọi hay các con số được ấn định trên giấy. Văn hóa sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, khi nguồn lực được phân bổ đúng nơi, người làm văn hóa thay đổi tư duy và được đặt vào đúng vị trí trung tâm, và đặc biệt môi trường văn hóa lành mạnh được đảm bảo bằng thể chế chính sách minh bạch, ổn định. Đột phá khi đó không còn là định hướng mà trở thành kết quả tất yếu. T.T Sức mạnh nội sinh TIẾP THEO TRANG 1 Sáng 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, vấn đề quan trọng cấp bách, phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ và ngành công thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan xăng dầu trong bối cảnh khó khăn, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước thời gian qua. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là nhằm thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/ TW, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Do đó, Bộ và ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương... để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ như năng lượng, xăng dầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu, thị trường trong nước...; giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương. ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý Bộ Công Thương phải quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu. Bộ tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng; tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI như: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm theo Nghị quyết số 82/NQCP của Chính phủ để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, bảo đảm “một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm”, nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương. Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương; tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ và ngành công thương đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất trong nước; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới. Các đơn vị đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước. Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể. PV (theo Vietnam+) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu và phát triển ngành công thương bền vững trong năm 2026 ẢNH: TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo thúc đẩy số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước theo tinh thần Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu; phát triển thị trường trong nước; tăng cường quản lý thị trường; phòng chống, xử lý nghiêm các vi phạm để phát triển thị trường lành mạnh, bền vững… Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; chỉ rõ, Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==