5 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 KINH TẾ Ngày 21/4, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh. KIÊN ĐỊNH MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH Dự hội thảo có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Đặng Ngọc Điệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương. Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng để thúc đẩy hợp tác, đầu tư vào các dự án xanh tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Theo ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thành phố kiên định mô hình tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng nâng cao chất lượng đời sống và năng lực cạnh tranh. Thời gian qua, địa phương đã cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều chương trình, đề án thiết thực. Đà Nẵng cũng tích hợp mục tiêu chuyển đổi xanh vào Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” cho giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phù hợp Luật Bảo vệ môi trường 2020 và chiến lược quốc gia. Theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, môi trường là một trong ba trụ cột phát triển, bên cạnh kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị, Đà Nẵng đứng trước cơ hội phát triển các vùng sinh thái, khu đô thị mới, đồng thời, đối mặt yêu cầu cao về hạ tầng, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm phát triển bền vững. “Chuyển đổi xanh mở ra nhiều cơ hội như thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh và du lịch bền vững. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh giúp Đà Nẵng phát triển nhanh nhưng bền vững hơn. Chúng tôi xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi xanh. Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng”, ông Hưng nói. Phát biểu tại Hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhìn nhận chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, mang tính sống còn đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Thời gian qua, định hướng chuyển đổi xanh ở nước ta đã được xác lập rõ trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, những năm qua, Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận như phát triển hạ tầng đô thị thông minh, thúc đẩy năng lượng sạch, cải thiện chất lượng môi trường sống và xây dựng hình ảnh “thành phố đáng sống”. “Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng đang đối mặt với không ít áp lực: Quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường cục bộ, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tác động của thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến để định hướng mô hình tăng trưởng xanh cho TP. Đà Nẵng dựa trên những điều kiện, lợi thế sẵn có của địa phương. Bên cạnh đó, những mô hình, giải pháp chuyển đổi xanh đang được triển khai hiệu quả tại Đà Nẵng cũng được giới thiệu, chia sẻ. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, bối cảnh mới bắt buộc mỗi người thay đổi để không tụt hậu, thích nghi nhanh với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiêu dùng thông minh… Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa những nỗ lực của các địa phương trong quá trình chuyển đổi xanh, mỗi thông tin, mỗi lời nói được lan tỏa có thể thay đổi hành vi, cộng đồng đồng lòng, chung tay tạo ra những thay đổi lớn lao. HIẾN KẾ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh mới, mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững được xác định là hướng đi trọng tâm. Trong tiến trình này, đô thị giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi các thành phố vừa là động lực tăng trưởng, vừa là nơi tiêu thụ tài nguyên và phát thải lớn nhất. Chuyên gia này nhấn mạnh việc xây dựng các đô thị sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cấp thiết và cần được tiếp cận theo hướng hệ thống. Trong đó, tập trung vào hoàn thiện thể chế và chính sách, phát triển hạ tầng đô thị theo hướng thân thiện môi trường, coi trọng vai trò của người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Dẫn chứng việc phát triển đô thị sinh thái gắn với hạ tầng cảnh quan ở nhiều nước trên thế giới, TS.KTS Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư cảnh quan Việt Nam, Trưởng nhóm chuyên môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội), cho biết cách tiếp cận hạ tầng cảnh quan là đưa yếu tố thiên nhiên vào hạ tầng kỹ thuật, đa dạng hóa chức năng khu vực. Không chỉ là trồng cây, mà là đưa hệ thống thẩm thấu, lọc nước bằng hạ tầng kỹ thuật mềm thay vì bê tông hóa, kè cứng. Đối với TP. Đà Nẵng, chuyên gia này cho rằng địa phương đang đối mặt với bài toán ngập lụt, nguyên nhân là do chiến lược phát triển mạng lưới hạ tầng sinh thái và quy hoạch hệ thống thoát nước, quá trình bê tông hóa, kè cứng còn rất mạnh. TS.KTS Phạm Anh Tuấn đề xuất tạo hệ sinh thái đô thị coi trọng giá trị sinh thái ven sông Hàn, “mềm” hóa và kết nối mạng lưới cảnh quan ven sông. “Bên cạnh đó, các yếu tố về vật liệu có khả năng thẩm thấu, xanh hóa hạ tầng kỹ thuật, năng lượng sạch cũng là xu hướng mà tôi nghĩ Đà Nẵng có nhiều cơ hội áp dụng”, ông Tuấn nói. NHÓM PVMT Đà Nẵng tìm lời giải cho đô thị sinh thái Tiêu dùng xanh dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi xanh Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi xanh với việc tích hợp mục tiêu này vào quy hoạch dài hạn, đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thân thiện môi trường, thu hút nguồn lực và phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp nhằm giải quyết các áp lực đô thị hóa, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và hướng tới xây dựng đô thị sinh thái, thông minh trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế (thứ 2 từ phải sang), ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo báo Tiền Phong tham quan các gian hàng Xanh tại hội thảo TS. Hoàng Hồng Hiệp - Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, nhìn nhận phương thức tăng trưởng xanh là không làm phương hại đến môi trường chứ không phải là giảm thiểu tác động môi trường, để phân biệt rõ với tăng trưởng nâu (hạn chế tối đa tác hại, dọn dẹp phía sau). Tăng trưởng xanh là kiểm soát nguồn lực từ đầu, nếu phương hại đến môi trường thì loại bỏ. Hiện, các nước phát triển đưa ESG là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp lên sàn. Chuyên gia cũng cho rằng nguồn lực tăng trưởng xanh không chỉ giới hạn trong vốn ngân sách và cơ chế mà là mô hình tăng trưởng mới, nguồn lực nội sinh cũng như nguồn lực bên ngoài. Đà Nẵng nên thu hút các doanh nghiệp “sếu đầu đàn” về tăng trưởng xanh, có cơ chế tốt để sàng lọc ngay từ đầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư, có “bộ lọc” thu hút đầu tư rất mạnh. Tăng trưởng xanh không chỉ tận dụng tốt nguồn lực mà phải dựa vào phương thức tăng trưởng xanh để tạo lợi thế cạnh tranh cho địa phương. “Đà Nẵng phải trở thành địa phương đi đầu cả nước về tiêu dùng xanh, bởi thị trường quyết định và điều phối sản xuất, chỉ có người tiêu dùng xanh, thông minh mới định hướng được công nghiệp, sản xuất xanh, tạo ra những doanh nghiệp xanh”, ông Hiệp nói. Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá cao vai trò chuyển đổi xanh. “Người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng bền vững hơn, trong khi doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với tiêu chí môi trường. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt, nhưng chính thị trường và xã hội mới là lực lượng thực thi quan trọng”, ông Thọ nhấn mạnh. GIANG THANH Theo chuyên gia, để thúc đẩy tăng trưởng xanh, Đà Nẵng cần lấy tiêu dùng xanh làm trung tâm, bởi chính thị trường sẽ định hướng sản xuất và đầu tư. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo ẢNH: DUY QUỐC Phát biểu tại Hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhìn nhận chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, mang tính sống còn đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==