NÊN RÀ SOÁT KỸ CÁC PHÒNG NHA KHOA Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đã đọc kỹ loạt bài của báo và giao cho các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm tra thông tin. Sau khi có kết quả rà soát, Cục Thuế sẽ trao đổi thông tin tới Tiền Phong. Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cũng thông tin rằng, đã đọc các bài do Tiền Phong phản ánh và giao cho các đơn vị liên quan ở Hà Nội kiểm tra. Trong loạt bài, nhóm PV Tiền Phong đã đóng nhiều vai: Từ lễ tân, lao công, tới bệnh nhân… để xâm nhập vào nhiều đơn vị nha khoa, phòng Lab (xưởng gia công, chế tác -PV). Trong buổi làm việc tại trụ sở báo Tiền Phong, chủ phòng Lab Diamond trên đường Hồng Hà (phường Bạch Đằng-Hà Nội) thú nhận, chiếc răng sứ mà nhóm PV nêu trong bài giá bán khoảng 1 triệu đồng và có hóa đơn. Thế nhưng, phòng nha khoa thẩm mỹ V.H (trên phố Sài Đồng, Hà Nội) niêm yết giá 10 triệu đồng. Khi bệnh nhân (là PV) yêu cầu xuất hóa đơn đỏ thì nơi này biến báo các hạng mục khác cho khớp với thực tế. Còn chủ phòng Lab Diamond dù khẳng định mũ sứ đó giá khoảng 1 triệu đồng và có hóa đơn xuất, cũng như nguồn gốc (vị này thậm chí còn nói sẽ làm đơn xác nhận), nhưng sau nhiều ngày hứa sẽ công khai (hóa đơn) với báo Tiền Phong vẫn chưa thực hiện. Đối với cơ sở nha khoa Adela (Ngọc Trì), Nha Khoa Mạnh Toàn (đường Thạch Bàn) tại Hà Nội (trong bài phản ánh việc không xuất hóa đơn); đại diện Thuế cơ sở 11 Hà Nội cho biết, 2 đơn vị này chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế đã yêu cầu cơ sở nha khoa ký cam kết nếu doanh thu tính thuế đạt 1 tỷ đồng sẽ sử dụng hóa đơn. Còn với Cty CP nha khoa thẩm mỹ V.H (đường Sài Đồng) xuất hóa đơn cho khách hàng như nói trên, cơ quan thuế đang rà soát thông tin. Theo đại diện cơ quan thuế, doanh nghiệp phải chấp hành đúng quy định xuất hóa đơn đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra cho sản phẩm khớp nhau. Nếu không đúng, thuế sẽ xử lý đúng quy định. LẮM BAN BỆ, QUẢN LÝ LỎNG LẺO? Trong loạt bài còn nêu nhiều phòng nha khoa, phòng Lab khác. Thực tế, hiện tượng lẩn khuất dòng tiền phổ biến trong ngành nha khoa, nhất là khối tư nhân. Đến mức, bệnh nhân liên quan răng miệng cứ vào phòng nha là hoảng sợ bởi giá quá cao (nhưng ai kiểm soát giá vẫn còn bỏ ngỏ), mà nguồn gốc hiếm khi được công khai. Thực tế để giám sát một phòng nha khoa hay Lab có đủ ban bệ, từ Sở Y tế tới chính quyền phường, xã… Để làm rõ phần nào câu chuyện trên, trước khi đăng loạt bài, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Bùi Quốc Vương- Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội). Vị này cũng cho biết, quản lý nha khoa gồm các lực lượng cơ bản: Sở Y tế, Phòng văn hóa xã phường, cơ quan công an. Với phòng khám nha khoa có giấy phép, sau khi cấp phép, Sở Y tế thông báo tới Phòng văn hóa xã hội của xã phường, giao đơn vị này quản lý phòng khám trên địa bàn. Chức năng nhiệm vụ phòng văn hóa xã hội của phường quản lý hằng ngày, phụ trách trực tiếp. Khi được hỏi về tình trạng nhiều phòng nha thích dọa bệnh nhân, ông Vương nói: “Việc dọa của bác sĩ cũng có cái hay, để bệnh nhân tuân thủ, điều trị sớm. Nên việc này cũng có mặt lợi, mặt hại. Giống như thanh niên đi xe máy với nhau, bố mẹ dọa, đứa sợ đi chậm. Đứa không sợ bố, thì đi nhanh, tai nạn”. Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, nha khoa chia thành 5 nhóm: Nhóm 1 là thầy thuốc, thầy giáo tại trường đào tạo ngành y; nhóm 2, bác sĩ làm việc ở bệnh viện công lập làm thêm ngoài giờ hành chính; nhóm 3, bác sĩ nghỉ hưu làm thêm ở bệnh viện; nhóm 4, công ty thành lập phòng khám nha khoa, bác sĩ-người làm thuê, nhóm này hay bị điều hành theo thiên hướng kinh doanh, coi nghề y là kinh doanh ở lĩnh vực như làm đẹp, nha khoa; nhóm 5, hoạt động không phép, hoạt động chui. NHÓM PV 10 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 ĐỜI SỐNG Sau loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”, nhiều bạn đọc liên hệ với Tiền Phong phản ánh về tình trạng bị phòng nha khoa tư nhân biến thành “gà” để “vặt lông”. Nhiều cơ quan chức năng như: Cục Thuế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Y tế Hà Nội... cũng đã liên hệ để tìm hiểu vụ việc. Cơ quan chức năng vào cuộc Nhân viên nha khoa tư vấn các loại răng sứ Ngày 22/4, lãnh đạo xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng sử dụng nhiều biện pháp để dập tắt đám cháy ở bãi rác lớn nằm giáp ranh địa bàn xã. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 13/4, một đám cháy nhỏ xảy ra tại bãi rác do Công ty Môi trường Đô thị Thái Hòa quản lý. Đám cháy sau đó âm ỉ và lan rộng ra toàn bộ bãi rác. Khói, mùi khét từ đám cháy bao phủ cả một khu vực rộng lớn khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề. Bãi rác rộng khoảng 2ha, nằm giáp ranh 3 phường xã: Đông Hiếu, xã Tây Hiếu và phường Thái Hòa bốc cháy âm ỉ cả tuần khiến người dân kêu trời vì ô nhiễm. Sau khi phát hiện, người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và kiến nghị có biện pháp xử lý, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, lửa cháy âm ỉ sâu dưới các lớp rác khiến việc dập lửa gặp khó khăn. Anh Trần Minh Thắng (trú xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu) cho biết: “Lực lượng chức năng đã có mặt nhưng chủ yếu dập lửa khu vực xung quanh để ngăn cháy lan sang rừng keo. Bãi rác vẫn cháy âm ỉ, khói bốc lên liên tục, người dân không thể chịu nổi”. Người dân địa phương cho biết, trước khi ô nhiễm vì khói từ đám cháy, bãi rác này thường xuyên phát sinh ra mùi hôi thối, đặc biệt vào ngày nắng nóng. Hàng trăm hộ dân xung quanh thường xuyên phải chịu ô nhiễm khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, rác thải chưa được phân loại triệt để, lẫn các vật liệu dễ cháy nổ như bình gas mini, bật lửa và đặc biệt là pin, dẫn đến phát sinh các điểm cháy từ bên trong bãi rác. Lực lượng chức năng đang huy động xe chữa cháy, xe tiếp nước, máy xúc lớn cùng hàng chục người để dập lửa từ vụ cháy, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. NGỌC TÚ Người dân “kêu trời” vì bãi rác cháy âm ỉ Bãi rác lớn nằm ở vị trí giáp ranh giữa 3 xã, phường cháy âm ỉ hơn 1 tuần qua khiến hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh bức xúc vì khói, ô nhiễm môi trường. Bãi rác nơi xảy ra vụ cháy nằm ở vị trí giáp ranh giữa 3 xã, phường, gồm: xã Đông Hiếu, xã Tây Hiếu và phường Thái Hòa. Bãi rác có diện tích khoảng 2ha, hoạt động từ năm 2014. Cơ quan chức năng, địa phương huy động lực lượng dập tắt đám cháy bãi rác SAU LOẠT BÀI “VẠCH CHIÊU MOI TIỀN LÀM RĂNG SỨ”: Phòng khám nha khoa này có dấu hiệu gian lận về nguồn gốc răng sứ "Phòng Lab trước đây không cấp phép. Gần đây, Nghị định 96 có đưa vào nhưng cấp làm gì không ai biết. Lab không liên quan tới bệnh nhân. Đưa vào vì một số phòng răng có Lab tại chỗ và họ xin cấp phép, chứ không phải mình định quản”. Ông BÙI QUỐC VƯƠNG- Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==