11 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 PHÁP LUẬT Các bị cáo có đơn kháng cáo, gồm: Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) và Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Họ xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự và giảm nhẹ hình phạt. Hồi đầu tháng, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân tổng cộng 14 năm tù về các tội “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), chịu mức án 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị phạt 6 năm; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) lĩnh 5 năm tù; Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2) lĩnh 13 năm tù. Gần 20 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt 1 trong 3 tội danh nêu trên, với mức án người thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, người cao nhất lĩnh 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa án xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân đứng đầu doanh nghiệp, có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động công ty. Bị cáo tham gia thực hiện các hành vi nên giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra. Hội đồng xét xử cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình bị cáo Dân về việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Giá trị được quy đổi tại thời điểm thi hành án. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. HỐI LỘ 40,2 TỶ ĐỒNG Bản án xác định, gói thầu của các dự án thủy lợi gồm: Gói thầu số 13 và 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, do các Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ), làm chủ đầu tư. Quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu trên, Giám đốc Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với các ông Thắng và Nghị để nhờ “giới thiệu, tác động” đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư. Qua đó, Giám đốc Dân thỏa thuận chi tiền % cho lãnh đạo các Ban, để nhóm này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân để lập báo cáo đề xuất tài chính, “tạo điều kiện” cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng thầu, thi công 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng. Cụ thể, Giám đốc Dân đã hối lộ tổng cộng 40,2 tỷ đồng, đưa cho ông Thắng 4,54 tỷ đồng, ông Nghị 13 tỷ đồng, ông Thanh 6,25 tỷ đồng, ông Lăng 13,4 tỷ đồng… HOÀNG AN Ngày 22/4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Trần Hữu Cường (41 tuổi, cựu Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp Ngân hàng PVcomBank) 2 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”. Tại phiên tòa, bị cáo Cường khai báo rõ ràng, ăn năn hối cải, có lý lịch nhân thân tốt; phạm tội nhưng không được hưởng lợi gì… Đây là các tình tiết mà HĐXX xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên tòa, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND TPHCM khẳng định bị cáo Cường đã phạm tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm của cáo trạng. Theo đó, để xác minh tin báo tố giác của người dân đối với vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Văn Đang cùng các đồng phạm thực hiện, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM gửi công văn tới Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Gò Vấp, TPHCM với nội dung “hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN VAN DANG để xác minh điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của đối tượng này”. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của bị cáo Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang, liên quan nhóm cho vay lãi nặng) và phát hiện hình ảnh có nội dung công văn trên. Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị Cường chuyển cho người có liên quan biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM triệu tập Cường đến trụ sở công an làm việc. Quá trình điều tra vụ án xác định Cường là Giám đốc Ngân hàng PVcomBank, Chi nhánh Gò Vấp từ năm 2022. Quá trình quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại ngân hàng, Cường quen biết Ngọc - khách hàng thường vay tiền của ngân hàng. Ngày 26/7/2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng nên liên hệ Cường và gửi giấy tờ liên quan 2 căn nhà ở phường Hiệp Bình (cũ), TPHCM và phường Thạnh Mỹ Tây (cũ), TPHCM làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn của Ngọc, Cường phát hiện tài khoản do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác minh. Do đó, Cường gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn qua Zalo cho Ngọc biết. Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Đang xem để tìm cách giải quyết. Khi xem xong, Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì, sau đó xóa toàn bộ nội dung dữ liệu trong điện thoại di động liên quan cho vay lãi nặng để tránh bị điều tra. Tại văn bản trả lời Phòng Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, PVcomBank cho biết, quy trình của PVcomBank về cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba quy định: Khi đơn vị tiếp nhận yêu cầu sẽ chuyển tiếp tới đơn vị kinh doanh quản lý khách hàng thực hiện việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, quy trình này được thực hiện khép kín giữa các đơn vị trong nội bộ của PVcomBank. Không có quy định cho phép cán bộ, nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng người có liên quan biết. Ngày 14/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt khẩn cấp Cường để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu. Đối với Ngọc, quá trình điều tra xác định, Ngọc không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ. TÂN CHÂU Kháng cáo vụ hối lộ cựu thứ trưởng Ngày 22/4, sau nửa tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo, bao gồm Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, trong vụ án “đưa, nhận hối lộ” để thông thầu tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Lĩnh án vì tiết lộ công văn điều tra TAND TPHCM tuyên án 2 năm tù đối với Trần Hữu Cường, cựu Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), vì làm lộ công văn điều tra, giúp nhóm cho vay lãi nặng kịp thời xóa dấu vết, cản trở quá trình điều tra, xử lý tội phạm. Bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân GIÁM ĐỐC CÔNG TY HOÀNG DÂN: Vay tín dụng đen 20 triệu đồng, phải trả hơn 400 triệu Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đức Huy (SN 2001, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Ngày 27/3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Huy cùng một đối tượng khác do có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng phát hiện Huy có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng. Theo điều tra, từ khoảng tháng 4-5/2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức tiền góp ngày. Để che giấu lãi suất cao, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm các khoản như “phí dịch vụ”, “tiền cà phê”, “tiền đi lại”... Với trường hợp bà N.T.K.C, Huy thực hiện 47 khoản cho vay theo hình thức “đáo hạn dây chuyền”. Từ khoản vay ban đầu 20 triệu đồng, do lãi suất cao và cách tính lãi chồng lãi, bà C liên tục phải vay mới để trả nợ cũ. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng. Ngoài ra, Huy còn cho vay với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/ lần khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài. NGUYỄN DŨNG Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm sự minh bạch, chính xác của hoạt động kế toán tài chính gây thiệt hại tài sản Nhà nước... Bị cáo Trần Hữu Cường - cựu Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp Ngân hàng PVcomBank tại phiên tòa sáng 22/4
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==