Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những mô hình hay về tuyên truyền bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, rất nhiều chị em phụ nữ làm công tác Hội, bình đẳng giới trên địa bàn huyện miền núi, biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn) được ghi nhận, tôn vinh với nhiều cách làm hay, thiết thực.

Nhằm ghi nhận và khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác bình đẳng giới, hội LHPN huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã thường xuyên biểu dương, khen thưởng các cán bộ, hội viên điển hình, tiêu biểu trên địa bàn.

Mới đây, ngày 20/9, Hội LHPN huyện đã tổ chức Liên hoan Chi hội trưởng phụ nữ vùng dân tộc thiểu số tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới năm 2023.

Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những mô hình hay về tuyên truyền bình đẳng giới ảnh 1

Chị em trao đổi kinh nghiệm làm công tác Hội, bình đẳng giới trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những mô hình hay về tuyên truyền bình đẳng giới ảnh 2

Phụ nữ dân tộc thiểu số Cao Lộc giao lưu, học hỏi những cách làm hay, kinh nghiệm quý đúc kết từ cơ sở.

Bà Bế Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Cao Lộc nhấn mạnh, thời gian qua trên địa bàn đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thu hút hội viên, tuyên truyền bình đẳng giới…Đồng thời, chị em cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình tuyên truyền, vận động và thu hút hội viên thực hiện bình đẳng giới và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những mô hình hay về tuyên truyền bình đẳng giới ảnh 3

27 Chi hội trưởng phụ nữ vùng dân tộc thiểu số tiêu biểu huyện Cao Lộc được tôn vinh, khen thưởng.

Để kịp thời động viên và khích lệ phong trào, tại Liên hoan Hội LHPN huyện Cao Lộc đã trao tặng giấy khen cho 27 chi hội trưởng phụ nữ vùng dân tộc thiểu số tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội và bình đẳng giới. Liên hoan không chỉ là nơi để tôn vinh những cố gắng của các chi hội trưởng phụ nữ mà còn tạo điều kiện cho các chị được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác hội, góp phần thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.