Hội thảo do Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và Ngày phụ nữ Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Ban VSTBCPN tỉnh cho biết: Sau 3 năm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông của Chiến lược quốc gia giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Theo đó nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế và có chỗ đứng trong hệ thống chính trị.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa |
Tại hội thảo, các đại biểu đã được truyền đạt các chính sách pháp luật và các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế. Bên cạnh đó các đại biểu tham gia hội thảo đã được trao đổi về các khó khăn vướng mắc mình gặp phải trong các hoạt động kinh tế, chính trị và đề xuất các phương án giải quyết.
Qua hội thảo giúp Ban VSTBCPN tỉnh đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, chính trị của tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, khó khăn; tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạt động các lĩnh vực; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị và kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo báo cáo tại Hội thảo, trong lĩnh vực chính trị, tỉnh Thanh Hóa có 417/1.194 cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm tỷ lệ 35,52%, trong đó: 6/17 các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 19/54 cơ quan chính quyền địa phương cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 35,2%; 398/1.118 cơ quan chính quyền địa phương cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 35,6%.