Tháng hành động vì bình đẳng giới ở TT-Huế: 'Điểm hẹn' A Lưới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn huyện A Lưới là nơi tổ chức điểm Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2023.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (TT-Huế) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Theo kế hoạch này, Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. TT- Huế cũng lựa chọn huyện A Lưới là nơi tổ chức điểm Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2023.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, UBND huyện A Lưới và đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh TT-Huế đã có buổi làm việc để triển khai Tháng hành động. Buổi làm việc đã tập trung trao đổi, thống nhất chương trình, kế hoạch và một số nội dung, nhiệm vụ của từng đơn vị liên quan để triển khai Tháng hành động.

Tháng hành động vì bình đẳng giới ở TT-Huế: 'Điểm hẹn' A Lưới ảnh 1

Buổi làm việc đã tập trung trao đổi, thống nhất chương trình, kế hoạch và một số nội dung, nhiệm vụ của từng đơn vị liên quan để triển khai Tháng hành động. Ảnh: UBND huyện A Lưới.

Là huyện miền núi của tỉnh TT-Huế, huyện A Lưới có 77,5% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Vân Kiều…

Những năm qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh TT-Huế, cấp ủy, chính quyền huyện A Lưới, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật nói chung, và pháp luật về bình đẳng giới nói riêng đã được triển khai trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, gia đình và cá nhân, từng bước thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đơn cử vào tháng 9 vừa qua, các hội thi tìm hiểu pháp luật trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức tại các xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Hồng Thượng đều thành công tốt đẹp, góp phần hiệu quả nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tháng hành động vì bình đẳng giới ở TT-Huế: 'Điểm hẹn' A Lưới ảnh 2

Hình ảnh một hội thi tìm hiểu pháp luật tổ chức trên địa bàn huyện A Lưới. Ảnh: UBND huyện A Lưới.

Mới đây, tại Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, xã Quảng Nhâm, Trường THCS&THPT Hồng Vân, Trường THPT A Lưới, huyện A Lưới và Khối UBND, HĐND huyện A Lưới đã đoạt các giải Nhất, Nhì và Ba tập thể.

Huyện cũng đang triển khai có hiệu quả mô hình tổ truyền thông cộng đồng để tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Hiện trên địa bàn huyện có 13 tổ cộng đồng, phấn đấu đến năm 2025 thì 57 thôn, bản của tất cả các xã, thị trấn đều có tổ truyền thông cộng đồng.

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 có 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình do UBND xã tổ chức; trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.