Những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình đến Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Được một lần đặt chân tới huyện đảo Trường Sa không chỉ là ước mơ mà còn là một hành trình rất thiêng liêng đối với những người trẻ đầy nhiệt thành và hoài bão

Từ ngày 29/5 - 4/6, chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã mang đến nhiều trải nghiệm quý báu cho các đại biểu sinh viên.

Vũ Phúc Ánh Dương (trường ĐH FPT) chia sẻ: “Đảo đầu tiên mà mình được đặt chân tới là đảo Sinh Tồn. Ban đầu, mình bị say sóng, nhưng khi đặt chân lên đảo, niềm hạnh phúc của mình vỡ òa, đến nỗi quên cả việc đó. Cảm xúc của mình? Đơn giản là mình thấy nơi đây đẹp và mang lại cảm giác thiêng liêng khó tả”, Ánh Dương bộc bạch.

Câu chuyện được Ánh Dương cũng như nhiều thành viên trong chuyến hải trình lần này nhớ nhất là khi đoàn neo đậu tại khu vực đá Gạc Ma và làm Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh nơi đây.

Những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình đến Trường Sa ảnh 1

Ánh Dương (hàng đứng, thứ hai từ phải qua) đã có được những trải nghiệm quý báu sau chuyến hải trình đầy ý nghĩa. (Ảnh: NVCC)

Dù đã trở về đất liền nhưng Ánh Dương cho biết, cô vẫn còn rất bồi hồi và nhớ như in ngày mà tiếng còi tàu vang lên báo hiệu cả đoàn sẽ bắt đầu chuyến hải trình đặc biệt.

Võ Nguyễn Hoàng Đa (Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM) cũng có những trải nghiệm không thể nào quên trong hành trình vừa rồi.

Dù là một chàng trai cứng rắn, nhưng Hoàng Đa cũng đã xúc động xuýt khóc khi nhận được thông báo trúng tuyển và được tham dự chuyến hải trình đến huyện đảo Trường Sa. “Mình mang đến chuyến hành trình lần này tinh thần sẵn sàng, xung kích, tình nguyện vì mình muốn đóng góp một phần sức trẻ đến với vùng biển đảo quê hương”, Hoàng Đa chia sẻ.

Những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình đến Trường Sa ảnh 2

Võ Nguyễn Hoàng Đa sẽ còn nhớ mãi chuyến hành trình đặc biệt này. (Ảnh: NVCC)

Điều làm chàng thủ lĩnh sinh viên ấn tượng nhất, chính là tinh thần bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo.

Võ Trà My (năm thứ ba, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ Xung kích CKT) cũng không giấu được niềm vui sướng khi tham gia chuyến hải trình.

Những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình đến Trường Sa ảnh 3

Võ Trà My, “cô gái văn nghệ” của cả đoàn trong chuyến hải trình. (Ảnh: NVCC)

Được giao phụ trách toàn bộ các chương trình văn nghệ trên tàu và cả trên đảo nên ngay sau khi có thông báo, My đã chỉ đạo các thành viên câu lạc bộ gấp rút tập luyện khoảng 15 bài hát, với các chủ đề về đất nước và biển đảo. Bên cạnh đó, Trà My cũng tranh thủ đọc và trau dồi thêm kiến thức về biển đảo để làm hành trang cho chuyến đi này.

Trà My cùng 7 đại biểu thuộc CLB Văn nghệ Xung kích CKT đã hoạt động tích cực, biểu diễn thành công các chương trình nghệ thuật xuyên suốt chuyến hải trình.

Với tinh thần xung kích, các thành viên của câu lạc bộ đã dùng lời ca, điệu múa nơi hải đảo làm sợi dây gắn kết tình quân dân và tạo cho chuyến hải trình thêm phần ý nghĩa.

Những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình đến Trường Sa ảnh 4

CLB Văn nghệ Xung kích CKT trình diễn những tiết mục trên tàu. (Ảnh: NVCC)

“Nhìn lại, mình vẫn ngỡ chuyến thăm đảo đến với mình cứ như một giấc mơ. Mình thật sự rất hạnh phúc vì tuổi trẻ đã được trải nghiệm một hành trình thiêng liêng đến vậy”, Trà My bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.