Khoác lên mình khát vọng cống hiến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - CLB Tình nguyện HUFLIT - HVC là câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT). Tính đến nay, câu lạc bộ đã có hơn 5 năm hoạt động vì cộng đồng. 

Được "thai nghén" từ những ngày đầu của năm 2018, với niềm hy vọng và sự nhiệt huyết tuổi trẻ của những anh, chị sinh viên yêu tình nguyện, CLB Tình nguyện HUFLIT - HVC chính thức chào đời, với 7 thành viên chủ chốt. Sau những nỗ lực không ngừng nhằm mang sức trẻ giúp người giúp đời, với nhiều hoạt động, chương trình tình nguyện có quy mô lớn, vươn ra khỏi phạm vi trường học và địa bàn TP. HCM, câu lạc bộ hiện đang hoạt động mạnh mẽ, với hơn 120 thành viên.

Khoác lên mình khát vọng cống hiến ảnh 1
Các thành viên của CLB Tình nguyện HUFLIT – HVC.

Vào tháng Tư đến hết tháng Năm vừa qua, câu lạc bộ đã tổ chức thành công Chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ HUFLIT tích cực tham gia hoạt động tình nguyện” năm 2023, với chủ đề "Hành trình viết tiếp ước mơ". Chuỗi hoạt động là chương trình thường niên của câu lạc bộ, có quy mô lớn. Năm nay, Chuỗi hoạt động gồm 6 chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đối tượng mà câu lạc bộ hướng đến giúp đỡ trong chương trình năm nay là những bệnh nhân mắc ung thư vú (hay còn gọi là bệnh K), phụ nữ yếu thế và các trẻ gái có nguy cơ hoặc là nạn nhân của nạn xâm hại trẻ em.

Khoác lên mình khát vọng cống hiến ảnh 2

Đông đảo các bạn sinh viên tham gia hoạt động do CLB Tình nguyện HUFLIT – HVC tổ chức.

Hoạt động "Bàn trực gây quỹ" là hoạt động đầu tiên, diễn ra trong gần một tháng, nhằm kêu gọi sự quyên góp từ các bạn sinh viên trong và ngoài trường với các vật phẩm như dụng cụ học tập (sách, vở, bút…) và nhu yếu phẩm là sữa. Các vật phẩm này sẽ được câu lạc bộ cân đo đong đếm số lượng và đóng gói thành những phần quà mang tinh thần động viên, gửi đến các bạn nhỏ tại Làng May Mắn và Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ.

Khoác lên mình khát vọng cống hiến ảnh 3

CLB Tình nguyện HUFLIT – HVC san sẻ yêu thương qua các hoạt động.

Hoạt động thứ hai của chuỗi hoạt động năm 2023 là Ngày hội “Hành trình thứ hai của tóc” với hoạt động cắt tóc hiến tặng các bệnh nhân ung thư vú. Hoạt động đã diễn ra thành công từ ngày 24 – 25/4, tại sảnh của HUFLIT, với hơn 100 bộ tóc được hiến tặng. Với thông điệp nhân văn: “Mái tóc trao đi, nụ cười ở lại” và “Hãy để tóc của bạn sống lần thứ hai”, câu lạc bộ mong rằng, chương trình này sẽ giúp bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực để chiến đấu với bệnh tật.

Khoác lên mình khát vọng cống hiến ảnh 4

CLB Tình nguyện HUFLIT – HVC mang đến niềm vui cho nhiều mảnh đời trong xã hội.

Talkshow truyền cảm hứng “Tôi sống vì…” diễn ra vào ngày 28/4, với sự góp mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu trong vai trò diễn giả. Talkshow được tổ chức với hy vọng có thể truyền lửa, lan tỏa những thông điệp sống đẹp và tích cực đến nhiều bạn trẻ hơn, đặc biệt là trong cộng đồng sinh viên. Chương trình với những thông điệp tích cực được Hoa hậu Ngọc Châu truyền tải đã mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho gần 500 bạn sinh viên tham gia.

“Khó khăn lớn nhất của câu lạc bộ khi tổ chức các chương trình thiện nguyện là việc kêu gọi tài trợ nhằm có thêm một phần kinh phí để trao tặng nhiều phần quà và các công trình thanh niên. Tuy nhiên, nhờ vào sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Hội đồng trường, Hội Sinh viên trường cũng như các giảng viên, sinh viên HUFLIT, đặc biệt là 120 thành viên của CLB Tình nguyện HUFLIT, những khó khăn về mặt kinh phí cũng đã không còn là gánh nặng của câu lạc bộ. Câu lạc bộ rất mong trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đơn vị quan tâm và đồng hành cùng câu lạc bộ trong hành trình “Trao yêu thương, sẻ chia hạnh phúc”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (Chủ nhiệm CLB Tình nguyện HUFLIT, nhiệm kỳ III)

Ngày 21/5, câu lạc bộ đã tổ chức Đêm nhạc gây quỹ “Sống”, với sự xuất hiện của hai ca sĩ quen thuộc: Ca sĩ Trương Thảo Nhi và ca sĩ Khải Đăng. Đêm nhạc mang ý nghĩa “Sống như những đóa hoa hướng dương” không chỉ thúc đẩy khát khao sống đẹp của người trẻ mà còn nhằm gây quỹ hướng đến giúp đỡ các trẻ gái có nguy cơ hoặc là nạn nhân của nạn xâm hại trẻ em.

Khép lại Chuỗi hoạt động năm 2023, câu lạc bộ đã ghé thăm Làng May Mắn (quận Bình Tân, TP. HCM) vào ngày 26/5, mang đến 143 phần quà gửi tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt và học tập tại đây. Ngày 28/5 sau đó, câu lạc bộ cũng đã đến mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (quận 7, TP. HCM) để trao tặng 16 phần quà cho các trẻ em gái đang sinh sống và học tập tại mái ấm.

Ngoài Chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ HUFLIT tích cực tham gia hoạt động tình nguyện”, câu lạc bộ cũng có các chương trình thường niên mang quy mô lớn vượt ra khỏi phạm vi trường học và TP. HCM. Các chương trình thường niên với nội dung tổ chức nổi bật của câu lạc bộ đã mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng, như: “Xuân yêu thương”, “Vui hội trăng rằm”, “Thứ Bảy tình nguyện - Chủ nhật Xanh”...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.