Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 24/2, nhiều người yêu thơ đã không ngại mưa rét đến tham dự ngày chính hội và ghé thăm không gian trưng bày di sản thơ ca của Ngày Thơ Việt Nam 2024 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Không chỉ những người lớn tuổi, sự kiện cũng thu hút nhiều công chúng trẻ tuổi.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 có chủ đề “Bản hoà âm đất nước” được diễn ra trong hai ngày 23, 24/2/2024 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng Âm lịch) tại Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 1

Những vầng trăng non uốn lượn trên hành trình tròn đầy vào đúng ngày Rằm là ngôn ngữ thiết kế cho không gian của ngày hội.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 2

Cổng thơ nhìn từ phía Nhà Ký ức.

Điểm nhấn của Ngày Thơ Việt Nam năm nay là Nhà Ký ức – nơi trưng bày các kỷ vật, hiện vật đặc biệt của các nhà thơ danh tiếng qua nhiều thời kỳ của văn học Việt Nam. Các hiện vật này do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp và được Ban tổ chức lựa chọn, giới thiệu tới khách tham quan.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 3
Nhà Ký ức tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22.

Nhà Ký ức mang hình dáng của một ngôi nhà dài của đồng bào Tây Nguyên. Lối dẫn vào là con đường thơ với hình ảnh mầm lá non cách điệu, được điểm tô bằng hoạ tiết trên trang phục của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 4
Bước qua cổng thơ là đường thơ được trang trí bằng những mầm lá non cách điệu, với họa tiết trên trang phục của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Trên mỗi mầm lá có in một câu thơ hay được tuyển chọn, tổng cộng có 54 câu thơ, tương ứng với 54 dân tộc Việt Nam.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 5

Một số câu thơ quen thuộc với nhiều thế hệ học trò bởi từng được dạy trong chương trình môn Ngữ Văn các cấp.

Có tất cả 12 nhà thơ tiêu biểu được giới thiệu tại Nhà Ký ức. Đứng đầu là nhà thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 11 nhà thơ người dân tộc thiểu số đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 6

Bài thơ Rằm tháng Giêng được trích dẫn trong gian trưng bày những tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ XX và càng ý nghĩa hơn khi sự kiện được tổ chức vào đúng dịp Tết Nguyên tiêu – Rằm tháng Giêng Âm lịch.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 7

Một số bản in các tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các nhà thơ nổi tiếng của các dân tộc thiểu số tại Nhà ký ức như nhà thơ Nông Quốc Chấn (dân tộc Tày), Lò Ngân Sủn (dân tộc Giáy), Y Phương, Mạc Phi (dân tộc Tày), Bàn Tài Đoàn (dân tộc Dao Tiền)…

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 8
Tượng của nhà thơ Nông Quốc Chấn (dân tộc Tày).

Mỗi kỷ vật đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, giúp người xem hiểu hơn về quá trình sáng tác của các nhà thơ. Trong đó, có cả những bản thảo được viết tay trên chiến trường hay nhiều đồ vật từ một thời xa vắng. Tất cả đều được nâng niu, giữ gìn để thể hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về văn hoá, lịch sử dân tộc.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 9
Kỷ vật của nhà thơ Y Phương, tác giả của bài thơ “Nói với con” trong chương trình Ngữ Văn 7.
Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 10
Kỷ vật của nhà thơ Quách Tấn (dân tộc Hoa).
Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 11
Kỷ vật của nhà văn Vi Hồng (dân tộc Tày).
Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 12
Kỷ vật của nhà thơ Bàn Tài Đoàn (dân tộc Dao Tiền).

Ngoài các vần thơ hay ca ngợi thiên nhiên, đất nước và con người, đường thơ còn có sự xuất hiện của nhiều vần thơ đặc sắc về tình yêu đôi lứa hay từ các tác phẩm trong nhà trường phổ thông. Điều này khiến nhiều công chúng trẻ cảm thấy hào hứng, thú vị.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 13
Hai bạn trẻ chăm chú đọc thơ tại không gian của Nhà Ký ức.

Ngày Thơ Việt Nam 2024 thực sự là một sự kiện đặc biệt tôn vinh, lan toả vẻ đẹp của thơ ca và nét văn hoá đặc sắc thông qua thơ ca. Công chúng trẻ không chỉ được xem, chiêm nghiệm những tác phẩm hay, giàu ý nghĩa mà còn có cơ hội đến gần hơn với thơ ca giữa đời sống văn học hiện đại ngày nay.

Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 14
Một bạn nhỏ vui mừng khi được bà dẫn tới tham dự ngày hội.
Người trẻ đến gần hơn với thi ca tại Ngày Thơ Việt Nam 2024 ảnh 15
Giữa tiết trời mưa phùn gió bấc của những ngày đầu xuân, Ngày Thơ Việt Nam 2024 vẫn thu hút nhiều công chúng yêu thơ tới tham dự.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.