Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Ấm Êm” được thành lập bởi nhóm sinh viên trên địa bàn Hà Nội với hy vọng góp phần nâng bước đến trường cho các em nhỏ và giúp đỡ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Điểm đến trong hành trình của dự án chính là xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Sau hơn 8 tiếng di chuyển từ Hà Nội, nhóm thiện nguyện đến với xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là nơi sinh sống của 7 anh em dân tộc thiểu số, trong đó có 3 dân tộc chính chiếm phần đông là Mông, Dao, Giáy, và cũng là một trong những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung.

Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai ảnh 1

Điều kiện kinh tế khó khăn lại thêm thời tiết khắc nghiệt khiến người dân nơi đây cũng vất vả hơn. (Ảnh: BTC)

Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai ảnh 2

Điều kiện kinh tế khó khăn lại thêm thời tiết khắc nghiệt khiến người dân nơi đây cũng vất vả hơn. (Ảnh: BTC)

Với thông điệp “Thắp ngọn lửa - Ấm trái tim” dự án đã trao tặng 70 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, 73 suất cho học sinh, 03 máy lọc nước cho Uỷ ban nhân dân xã,... với tổng giá trị 78.620.000 đồng. Những phần quà của nhóm thiện nguyện không những có giá trị vật chất mà còn mang đến giá trị tinh thần đối với người dân tại xã Nậm Chạc. “Sau khi nhận được phần quà từ dự án, tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn các cháu, tôi cũng như người dân ở đây hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ mọi người” - chị Chảo Sang Mậy chia sẻ.

Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai ảnh 3

Đoàn thiện nguyện tổ chức trao quà (Ảnh: BTC).

Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai ảnh 4

Đoàn thiện nguyện tổ chức trao quà (Ảnh: BTC).

Ngay sau khi đặt chân đến địa điểm thiện nguyện, đoàn thiện nguyện đã tổ chức giao lưu văn nghệ, trao quà,... Bên cạnh các hoạt động đó, vào buổi chiều cùng ngày, đoàn thiện nguyện phối hợp tổ chức nấu ăn cho hơn 70 em học sinh tại thôn Nậm Giang 2.

Bạn Phùng Thúy - Trưởng dự án chia sẻ: “Mình và các cộng sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được góp một phần công sức nhỏ bé để đưa hơi ấm về với bản làng. Dự án được mình ấp ủ 4 năm và thực hiện gói gọn trong vòng 1 tháng. Mặc dù trong quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn nhưng nụ cười của các em nhỏ chính là động lực của chúng mình”.

Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai ảnh 5

Các bạn nhỏ vui vẻ tham gia các trò chơi từ Ban Tổ chức (Ảnh: BTC).

Dự án thiện nguyện Ấm Êm: Trao niềm tin, viết ước mơ tại vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai ảnh 6

Đoàn thiện nguyện tổ chức nấu ăn tại điểm trường Nậm Giang 2 (Ảnh: BTC).

“Ấm Êm” đến với xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân. Dự án là cầu nối giúp các bạn nhỏ tại nơi đây có thêm niềm tin để tiếp tục viết ước mơ, trên hết còn là bài học cho các bạn trẻ về tinh thần sẻ chia giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Hành trình “Thắp ngọn lửa - Ấm trái tim” đã khép lại, nhưng những giá trị nhân văn vẫn luôn lan tỏa đến với mỗi người và cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.