Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dùng kim và chỉ màu tạo hình trên mặt vải, Nguyễn Nhật Khiêm (sinh năm 2000) đã tạo hình những bức tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, cảnh đẹp thiên nhiên, nhân vật hoạt hình Ghibli… đẹp ngỡ ngàng, lan tỏa loại hình nghệ thuật đến nhiều người yêu cái đẹp.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Nhật Khiêm trải nghiệm công việc văn phòng. Tuy nhiên, anh sớm nhận thấy bản thân “phải lòng” bộ môn nghệ thuật tranh thêu tay nên quyết định tạm dừng công việc để theo đuổi nghề sáng tạo thủ công này. Ban đầu, Khiêm tự mày mò nghiên cứu tài liệu từ sách, báo và Internet để học hỏi cách làm. Ngoài ra, nguyên liệu sử dụng quen thuộc là những cuộn chỉ màu, vải thô.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 1

Tranh thêu hình chân dung Lisa (BLACKPINK)của Nhật Khiêm.

Nhật Khiêm cho biết: “Bí quyết khi thêu tranh là người thợ phải phối màu và sử dụng kỹ thuật thêu sao cho đường nét mịn và đều, không bị cứng và làm dúm mép vải. Việc phối màu từ các sợi chỉ phải thật tinh tế, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Đối với các bức tranh chân dung, mình sẽ tập trung quan sát từng đường nét để phác họa đôi mắt sao cho có hồn, trông giống người thật nhất”.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 2

Bức tranh thêu hình chân dung Jennie (BLACKPINK).

Để hoàn thành một sản phẩm, người sáng tạo phải mất từ đến 3 - 7 ngày thực hiện, tùy vào kích thước và sự phức tạp. Đầu tiên, Khiêm sẽ lựa chọn bố cục, phác họa tạo hình bằng bút nhiệt trong may mặc, chọn tone màu sáng-tối phù hợp với các loại chỉ thêu. Sau đó, anh bắt đầu đi nét, thêm màu, dặm màu. Khiêm thường thêu các nét mỏng và thưa trước, căn chỉnh màu sắc ổn định, rồi tiếp tục thêu phủ toàn bộ và hoàn thiện tác phẩm.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 3

Tranh thêu hình chân dung Rosé (BLACKPINK).

Những ngày đầu Khiêm theo đuổi đam mê, công đoạn khó nhằn là việc phối màu chiếm 1/3 thời gian. Nhưng về sau, các nét chỉ và đường thêu của Khiêm mịn màng, hài hòa, trông các mảng chi tiết có phần sắc sảo hơn.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 4

Tranh thêu Jisoo (BLACKPINK).

Nhật Khiêm tâm sự, anh luôn đặt ra mục tiêu làm việc nghiêm túc. Mỗi sản phẩm đều được Khiêm thực hiện chỉn chu, đầu tư chất liệu tốt nhất. Dần có sự tin tưởng từ cộng đồng, Khiêm có thể kiếm tiền từ các đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách.

Giá mỗi sản phẩm Khiêm làm dao động từ vài chục nghìn tới vài triệu đồng. Nhiều người yêu thích tranh thêu tay tìm đến Khiêm để mua sản phẩm về trang trí nhà cửa, làm quà tặng.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 5

Tác phẩm tranh thêu hình chân dung nhóm nhạc BLACKPINK.

Dạo gần đây, chàng trai Gen Z được cộng đồng mạng biết đến thông qua bộ tranh thêu nhóm nhạc BLACKPINK. “Mình mất khoảng hơn một tháng để tạo hình các thành viên nhóm nhạc. Khi hoàn thành, mình khá tự hào khi bản thân có thể thử sức phối màu để sáng tạo tác phẩm mới. Đáng ngạc nhiên hơn, các bức tranh đăng tải trên mạng và nhận được nhiều lượt yêu thích của mọi người”, Khiêm cho biết.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 6

Tranh thêu tay hình sư tử đầy nghệ thuật.

Các sản phẩm tranh thêu tay của Khiêm rất đa dạng, với nhiều chủ đề như nhân vật hoạt hình, hoa cỏ, thú cưng… Nổi bật nhất là tạo hình chân dung nhân vật. Tác phẩm đầu tiên của anh lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Cô bé người cá Ponyo.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 7

Bức ảnh tác phẩm tranh thêu đầu tiên của Nhật Khiêm.

Bố cục hình ảnh cô bé cá vàng Ponyo kết bạn với một cậu bé 5 tuổi tên Sosuke. Bức tranh thêu đầu tiên dù chưa chỉn chu, kỹ thuật thêu còn non nớt, cách phối màu còn vụng nhưng Khiêm nhận được nhiều lời khen từ gia đình, bạn bè. Từ đó, có thêm động lực tạo hình các bức tranh mới.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 8

Hoa, lá, cảnh đẹp thiên nhiên... giúp Khiêm có thêm cảm hứng sáng tạo tranh thêu tay.

Từ những bức tranh thêu nghệ thuật đầu tay, Khiêm học hỏi để nâng cao tay nghề với các kỹ thuật mới như: Thêu tranh hai mặt, thêu 3D, cách thắt nút thêu… Ngoài sáng tạo trên chất liệu vải thô, Nhật Khiêm còn thử sức thêu tranh trên lá khô và xương lá. Thêu trên lá thì khó hơn trên vải nhiều, do nó thô, không xử lý hay xịt keo được. Lá dễ mục, gãy, rách và khó thêu vì không thể căng trên khung và phải cầm một tay để tay kia thêu.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 9

Chú chim được Khiêm khéo léo sáng tạo trên lá cây.

Hơn 2 năm theo đuổi tranh thêu nghệ thuật, có thể nói, giải thưởng danh giá mà Khiêm nhận được là sự yêu mến từ cộng đồng mạng và khách hàng tin tưởng liên hệ đặt tranh thêu.

Gen Z tạo hình tranh thêu tay nhóm nhạc BLACKPINK, nhân vật hoạt hình Ghibli đẹp ngỡ ngàng ảnh 10

Nguyễn Nhật Khiêm - chủ nhân của những tác phẩm tranh thêu tay đẹp ngỡ ngàng.

Sắp tới, chàng trai Gen Z dự định nghiên cứu những chất liệu mới để ứng dụng tạo hình trên tranh thêu, từ đó, lan tỏa cảm hứng bộ môn nghệ thuật tranh thêu tiếp cận đến nhiều người hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.