Nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 27/11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023.

Lễ trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023 nằm trong chương trình Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Tại buổi lễ, BTC cuộc thi đã vinh danh 2 tập thể và 18 cá nhân có các tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi.

Cụ thể tại thể loại Thơ, giải Nhất thuộc về tác phẩm Người thêu thổ cẩm của tác giả Phùng Thị Hải Yến. BTC trao 2 giải Nhì cho tác phẩm Một nửa và cả thế giới của tác giả Võ Ngọc Phúc và tác phẩm Đạo và đời của tác giả Tô Thị Lễ - Hội viên Chi hội phụ nữ thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 1

BTC trao giải Nhất thể loại Thơ cho tác giả Phùng Thị Hải Yến (tác phẩm Người thêu thổ cẩm).

Giải Ba thuộc về tác phẩm Mẹ hiền của tác giả Cao Phước Còn, tác phẩm Phụ nữ đảm đang của tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến, tác phẩm Bình đẳng, bác ái, nước non đồng lòng của tác giả Bùi Hữu Quê.

Tại thể loại Kịch, giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm Phụ nữ thời nay của tác giả Lê Thị Điệp; giải Nhất thuộc về tác phẩm Hối hận của tác giả Trần Việt Sơn;

Ở thể loại này, BTC trao 2 giải Nhì cho tác phẩm Điều con muốn của tác giả Lê Thị Mộng Thu và tác phẩm Con rể tôi đó của tác giả Trịnh Thị Ngọc Quí.

3 giải Ba thuộc về tác phẩm Con dâu tương lai làm công tác xã hội từ thiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Sẽ không lớn nổi thành người của tác giả Nhã Thị Thu Hà và tác phẩm Cưới dâu của tác giả Đỗ Kim Hằng.

Về thể loại Truyện ngắn, giải Nhất thuộc về tác phẩm của tác giả Chu Thị Kim Ngân;

BTC trao 1 giải Nhì cho tác phẩm Vũ Hiên của tác giả Trần Thị Hiển; và 2 giải Ba cho tác phẩm Cửa sổ của tác giả Phạm Hoàng Cầm và tác phẩm Cổ tích trên đỉnh Bạch Mộc Lương tử của tác giả Giàng Thị Nghĩa.

Về thể loại Clip, giải Nhất thuộc về tác phẩm Khám phá các nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn dân cư (Dân tộc Chăm) của tác giả Võ Ngọc Thúy;

BTC trao giải Nhì cho tác phẩm Gương điển hình phụ nữ Thánh Thất tôn giáo Cao Đài của tác giả Phạm Thị Xuân Trang. Giải Ba thuộc về tác phẩm Tìm hiểu giá trị tín ngưỡng tôn giáo và thúc đẩy bình đẳng giới của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10, quận 11, TPHCM.

Theo BTC, cuộc thi tổ chức với mục đích nhằm góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, nâng cao nhận thức về tôn giáo, tín ngưỡng, những giá trị tích cực của tín ngưỡng tôn giáo cho hội viên, phụ nữ, người dân; khuyến khích hội viên, phụ nữ, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp, đấu tranh xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.