Mang con chữ đến với các em học sinh khó khăn tại Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong hai ngày 6 và 7/5, CLB Truyền thông REC đã tổ chức chương trình thiện nguyện cho các em học sinh tại trường TH&THCS La Ngâu, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Hành trình “xe chữ, dệt mơ”

Trải qua hơn 15 năm hoạt động, CLB Truyền thông REC đã thực hiện được nhiều dự án tình nguyện thành công ở các địa bàn sâu xa như: Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Phước... 'Thắp sáng vùng cao' mùa 9 dừng chân tại điểm trường TH & THCS La Ngâu, tại tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ về cơ duyên khi đến với các các em nhỏ nơi đây, Ái My (Chủ nhiệm CLB Truyền thông REC) cho biết: “Chúng mình trực tiếp đến khảo sát tại địa phương và biết được xã La Ngâu thuộc diện vùng 3, cuộc sống rất khó khăn và thiếu thốn. Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu số quanh năm lam lũ vất vả và phải sống lệ thuộc vào thời tiết khắc nghiệt, các em nhỏ thì không được học hành tới nơi tới chốn, có những hôm các bạn ấy phải bỏ buổi học dang dở để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lắng nghe những câu chuyện ấy, chúng mình vô cùng đồng cảm và quyết định sẽ mang yêu thương đến với các bạn học sinh tại La Ngâu cũng là điểm dừng chân cho 'Thắp sáng vùng cao' năm nay”.

Mang con chữ đến với các em học sinh khó khăn tại Bình Thuận ảnh 1
Chương trình thiện nguyện 'Thắp sáng vùng cao' tại điểm trường La Ngâu. (Ảnh: CLB Truyền thông REC).

Qua thời gian gần 2 tháng chuẩn bị, 'Thắp sáng vùng cao' mùa 9 trải qua nhiều hoạt động để gây quỹ như: chụp ảnh, bán đồ ăn, bán ấn phẩm gây quỹ, kêu gọi từ các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, ngoài ra chương trình còn có các buổi workshop vô cùng ý nghĩa và ấn tượng. Để dự án được diễn ra thành công và trọn vẹn, các thành viên trong CLB đã cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. “REC là một CLB độc lập và đội ngũ thành viên chỉ là các bạn sinh viên nên đôi khi việc lan tỏa sức ảnh hưởng để tiếp cận đến nhiều đơn vị mạnh thường quân hơn là vấn đề chúng mình lo lắng. 'Thắp sáng vùng cao' là một dự án quy mô lớn, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến việc giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nên những con số về KPI và áp lực cũng không hề nhỏ”, Ái My tâm sự.

Mang con chữ đến với các em học sinh khó khăn tại Bình Thuận ảnh 2

Các em học sinh tham gia trò chơi cùng CLB. (Ảnh: CLB Truyền thông REC).

Nụ cười bình minh - La Ngâu thân tình

Chuyến đi yêu thương này, CLB Truyền thông REC mong muốn giúp đỡ để các em học sinh đến trường với điều kiện tốt, có những kỉ niệm và những ký ức vui tươi trong tuổi thơ của mình.

Mang con chữ đến với các em học sinh khó khăn tại Bình Thuận ảnh 3
Những phần quà ý nghĩa trao đến các em tại trường La Ngâu. (Ảnh: CLB Truyền thông REC).

Trong ngày thực hiện chương trình, CLB đã cùng các em thực hiện một số hoạt động tập huấn kỹ năng mềm như sơ cứu vết thương, vệ sinh cá nhân... giúp các em có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân. Tổ chức các gian hàng trò chơi: bịt mắt đập lon, tô tượng, vẽ tranh, nấu ăn cho các bạn và buổi giao lưu văn nghệ giữa câu lạc bộ cùng cô trò và nhà trường...

Mang con chữ đến với các em học sinh khó khăn tại Bình Thuận ảnh 4

Các em học sinh hào hứng với các hoạt động của chương trình. (Ảnh: CLB Truyền thông REC).

Ngoài ra, chương trình còn trao học bổng và các phần quà giá trị đến các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Hôm đó ở trường, cô Tổng phụ trách Đội chia sẻ với mình, nhiều đoàn đã đến để hỗ trợ nhưng ít ai tổ chức cả một ngày hội cho các em vui chơi, kết hợp giáo dục và còn trực tiếp nấu ăn cho các em như chúng mình. Các em bình thường ở trường rất nhút nhát, nhưng cách chúng mình giao lưu và dẫn dắt khiến các em tham gia rất nhiệt tình và dạn dĩ, điều này làm cô rất bất ngờ”, Ái My nhớ lại.

Mang con chữ đến với các em học sinh khó khăn tại Bình Thuận ảnh 5

Bữa ăn hiếm hoi tại trường vô cùng ý nghĩa. (Ảnh: CLB Truyền thông REC).

Hành trình “xe chữ, dệt mơ” đã giúp đỡ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. “Mong rằng 'Thắp sáng vùng cao' sẽ trở thành ký ức thật đẹp cho các em vào mùa Hè năm nay, mong các em luôn giữ sức khỏe và học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương của mọi người”, Ái My nhắn nhủ.

Hành trình này tuy đã khép lại nhưng vẫn mở ra rất nhiều kì vọng và sự tin tưởng dành cho các em, những giây phút vui vẻ, những nụ cười thơ ngây của các em chính là sự thành công lớn nhất cho dự án 'Thắp sáng vùng cao' mùa 9 này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.