Từ cô sinh viên với nhiều khiếm khuyết đến cô giáo ‘đặc biệt’ nhiều người mê

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1997) - cô giáo có đôi chân không lành lặn, phải di chuyển bằng đầu gối nhưng luôn tươi cười và lạc quan trong cuộc sống. Thủy đang dạy học tại Trung tâm Ứng dụng tâm lý giáo dục An Nhiên (Q. Bình Thạnh, TP. HCM).

Vượt qua nghịch cảnh

Khi vừa cất tiếng khóc chào đời, Thủy đã không biết ba mẹ mình là ai. Chị được Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức) nuôi dưỡng. Bị khuyết tật vận động với đôi chân co quắp nên phải di chuyển bằng hai đầu gối, thế nhưng Thu Thủy vẫn luôn duy trì thái độ sống tích cực, lạc quan. Hiện tại, chị Thủy là giáo viên của những học sinh khuyết tật.

Từ cô sinh viên với nhiều khiếm khuyết đến cô giáo ‘đặc biệt’ nhiều người mê ảnh 1
Thu Thủy luôn tươi cười với người đối diện. (Ảnh: NVCC)

Đến năm 12 tuổi, Thủy chuyển về Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, Thủy cảm thấy thoải mái hơn khi được học tập và sinh hoạt với nhiều bạn có hoàn cảnh giống như mình.

“Ngày còn bé, chưa có nhận thức về cơ thể, việc di chuyển đối với mình là khó khăn nhất, do mình bị khuyết tật vận động. Sau này, khi đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, mình nhận ra, dù khuyết tật hay lành lặn thì ai cũng phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Do vậy, mình không còn xem đôi chân đặc biệt này là một trở ngại mà ngược lại, chính là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày”, chị Thủy tâm sự.

Đôi giày đặc biệt của chị Thủy được gắn vào đầu gối để thuận lợi cho việc di chuyển. Khiếm khuyết ở đôi chân là thế nhưng chị Thủy khá nhanh nhẹn, có thể tự đi, thậm chí lên bậc thang nhờ đôi tay khỏe vịn vào những điểm tựa xung quanh và bằng sự kiên trì tập luyện của bản thân.

Từ cô sinh viên với nhiều khiếm khuyết đến cô giáo ‘đặc biệt’ nhiều người mê ảnh 2
"Người bạn đồng hành" giúp Thu Thủy tự đi lại mỗi ngày. (Ảnh: NVCC)

Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình và tờ giấy chứng nhận khuyết tật hạng nặng thì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ rằng, chị Thủy không thể làm được gì mà sẽ cần người khác giúp đỡ rất nhiều. Nhưng thực tế, chị Thủy có thể làm hết tất cả những việc từ tự chăm sóc bản thân, tắm rửa, giặt giũ, nấu nướng, quét dọn nhà, và cả chạy xe gắn máy 3 - 4 bánh.

Cô gái sinh năm 1997 tâm sự: "Trước đây, mình luôn nghĩ mình là người thiệt thòi và kém may mắn. Nhưng khi mình nhận ra được giá trị của bản thân, mình thấy mình may mắn vì mình đặc biệt. Đặc biệt vì mình khác mọi người, mình luôn có một năng lượng tích cực và mình hạnh phúc vì điều đó. Mình dám đối diện và chấp nhận với những khó khăn, thử thách để vươn lên”.

Sống với đam mê

Bằng sự nỗ lực không ngừng, tháng 7/2022, Thủy đã tốt nghiệp ngành Giáo dục Đặc biệt, trường ĐH Sư phạm TP. HCM. “Ngay từ khi học THPT, mình đã có năng khiếu với ngôn ngữ ký hiệu, từ đó hình thành đam mê và mình muốn trở thành cầu nối để người khiếm thính gần gũi hơn với người nghe. Thế là mình chọn ngành Giáo dục Đặc biệt vì muốn giúp đỡ những trẻ em có nhu cầu đặc biệt (trẻ khuyết tật), để các em không còn mặc cảm mà lạc quan, tích cực làm những điều có ích cho xã hội”, Thủy kể lại.

Từ cô sinh viên với nhiều khiếm khuyết đến cô giáo ‘đặc biệt’ nhiều người mê ảnh 3

Thủy trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. (Ảnh: NVCC)

Đối diện với nhiều thử thách khi theo đuổi đam mê, Thủy tâm sự: “Đã có nhiều lúc mình buồn, mình muốn bỏ cuộc nhưng mình nghĩ lại rằng mục đích mà mình đã phấn đấu. Mình biết ơn vì được bạn bè, thầy cô đồng cảm và giúp đỡ, chính điều đó cũng là “chất xúc tác” giúp mình yêu đời và lạc quan hơn”.

Nói về công việc hiện tại của mình, Thu Thủy hào hứng kể: “Mỗi ngày đi làm, mình đều cảm thấy hạnh phúc, vì đây là việc mình yêu thích, được dạy học cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển và giúp các em nhỏ học tập, ăn uống, sinh hoạt, cũng như truyền đi tinh thần lạc quan, yêu đời và vươn lên trong mọi hoàn cảnh”.

Từ cô sinh viên với nhiều khiếm khuyết đến cô giáo ‘đặc biệt’ nhiều người mê ảnh 4
Thủy luôn vui vẻ và hòa đồng với đồng nghiệp. (Ảnh: NVCC)

“Tôi sẽ dùng 3 từ nghị lực, yêu thương can đảm để dành cho em. Có thể nói, em là người nhiều nghị lực nhất mà tôi từng gặp trong hơn 500 trẻ em ở khắp các cô nhi viện Việt Nam mà tôi may mắn có cơ hội làm việc trực tiếp trong suốt 9 năm làm việc tại Kidspire Việt Nam”, Nguyễn Thị Trà My, Giám đốc chương trình, đồng thời là giáo viên của tổ chức Kidspire Việt Nam - một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của Mỹ, chuyên cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao miễn phí cho các em nhỏ sống tại các cô nhi viện khắp Việt Nam.

“Mình luôn biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc vì bất kỳ điều gì trong suốt thời gian qua. Với mình, những nỗi đau đã trở thành động lực, là bài học, là cơ sở để sống trọn vẹn hơn. Hoàn hảo hay không là do cách nhìn của mỗi người khi nhìn vào số phận đó như thế nào, chỉ cần có niềm tin và sự kiên trì, nỗ lực, mình tin rằng mọi thứ sẽ tốt lên”, Thu Thủy trải lòng.

26 tuổi, Thu Thủy luôn gây sự chú ý cho người đối diện bằng nụ cười tươi cùng năng lượng tích cực. Dù không có ba mẹ, cơ thể kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa và đã từng gặp nhiều mặc cảm trong cuộc sống, Thu Thủy vẫn hoàn thành tốt việc học và luôn có tinh thần vươn lên, cầu tiến hướng về phía trước bằng thái độ sống tích cực và lạc quan.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.