Gần đến chặng cuối, SEA Games 32 mang lại nhiều cảm xúc cho bạn trẻ Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5, với quốc gia chủ nhà là “đất nước chùa tháp” Campuchia. Nhiều bạn trẻ Việt cảm thấy phấn khích, luôn dõi theo các bộ môn thi đấu trong suốt kỳ SEA Games này.

Kỳ SEA Games 32 sắp đi đến hồi kết, các vận động viên của Việt Nam đang không ngừng nỗ lực để giành được kết quả cao nhất. Thủ tướng Hun Sen khẳng định mong muốn SEA Games 32 được đông đảo khán giả biết đến. Không chỉ thu hút được sự theo dõi từ người hâm mộ thể thao, SEA Games 32 để lại cho những bạn trẻ nhiều ấn tượng mạnh mẽ.

Gần đến chặng cuối, SEA Games 32 mang lại nhiều cảm xúc cho bạn trẻ Việt ảnh 1

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đem lại niềm vui cho các CĐV Việt Nam trên khán đài sân vận động Army, Phnom Penh. (Ảnh: Văn Thỏa)

Hà Thảo Nguyên (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) hào hứng: “Mình là một tín đồ yêu thích thể thao và cũng từng tham gia các giải hội thao ở THCS, THPT và đại học nữa, nên mình rất quan tâm đến SEA Games 32. Mình thấy SEA Games năm nay là một mùa giải rất ấn tượng với sự đầu tư tổ chức chỉn chu từ nước chủ nhà Campuchia, sự góp mặt của rất nhiều đội tuyển mạnh ở các bộ môn và đặc biệt với bóng đá, mình rất tự hào vì đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến thẳng vào chung kết”.

Gần đến chặng cuối, SEA Games 32 mang lại nhiều cảm xúc cho bạn trẻ Việt ảnh 2
Hà Thảo Nguyên hào hứng chia sẻ về những cảm xúc mà SEA Games 32 mang lại cho cô.

Nguyễn Nhật Minh (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) cho biết: “Đúng như lời Thủ tướng Campuchia khẳng định, mình cảm thấy SEA Games năm nay các nước được đón tiếp nồng hậu, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, Campuchia cũng đã một phần giúp cho bạn bè quốc tế biết thêm về nền văn hóa tại nơi đây”.

Tại SEA Games 32, vận động viên thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đã tạo nên lịch sử khi trở thành vận động viên giành HCV ở 5 kỳ liên tiếp hay tấm HCV thứ 4 của vận động viên Nguyễn Thị Oanh tại bộ môn thi đấu điền kinh đã đặc biệt tạo nên sự ngưỡng mộ với người xem. Võ Nguyễn Anh Thy (trường ĐH Nông Lâm TP. HCM) chia sẻ: “Bình thường, mình không xem thể thao nhưng thành tích của các vận động viên khiến mình bất ngờ. Phải nói là quá dữ dội và rất tự hào. Mình đặc biệt ấn tượng với vận động viên Nguyễn Thị Oanh, dù dáng người nhỏ bé hơn các đối thủ nhưng từng bước chạy của chị khiến người hâm mộ phải nể phục. Chị xứng đáng với 4 tấm HCV”.

Gần đến chặng cuối, SEA Games 32 mang lại nhiều cảm xúc cho bạn trẻ Việt ảnh 3
Nhiều người xem bày tỏ cảm xúc trước thành tích tuyệt vời của Đoàn Thể thao Việt Nam trên mạng xã hội.

Tính tới 5h30, ngày 13/5, Việt Nam vẫn là Đoàn Thể thao giành được số huy chương nhiều nhất và cũng là nước duy nhất chạm mốc 200 huy chương, áp đảo các quốc gia còn lại gồm: 71 HCV, 68 HCB và 78 HCĐ. Đặc biệt, ngày 12/5, Đoàn Việt Nam đã được chứng kiến “cơn mưa Vàng” ngoạn mục khi Việt Nam giành được 13 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ.

Gần đến chặng cuối, SEA Games 32 mang lại nhiều cảm xúc cho bạn trẻ Việt ảnh 4
Thành tích tự hào của Đoàn thể thao Việt Nam. (Nguồn: Wikipedia)

Là một “fan hâm mộ” lâu năm của thể thao, anh Lê Quang Minh, 25 tuổi, ngụ Q. 3 cùng bày tỏ sự phấn khích: “Năm nay, Việt Nam có sự thể hiện quá tuyệt vời. Chặng đua đã gần đến hồi kết, hi vọng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ giữ vững phong độ, giữ vững ngôi đầu bảng và mang về thật nhiều huy chương”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.