Lưu học sinh nước ngoài tranh tài hùng biện tiếng Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 3/11, tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), đã diễn ra Vòng Sơ khảo Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) nước ngoài học tập tại Việt Nam, năm 2023, khu vực miền Trung.

15 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng cùng tranh tài hùng biện với chủ đề “Việt Nam trong tôi”. Các LHS chia sẻ bằng tiếng Việt những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; những kỷ niệm sâu sắc về cuộc sống, học tập và sinh hoạt tại Việt Nam; về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với đất nước của LHS.

Lưu học sinh nước ngoài tranh tài hùng biện tiếng Việt ảnh 1

Phần thi của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế). Ảnh: Thanh Trần

Beelavanh Thongthip (người Lào), lớp Anh Sư phạm K18, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) chia sẻ, cô rất ấn tượng với văn hoá, ẩm thực, cảnh quan… tại Việt Nam và đặc biệt là ở Huế, nơi cô theo học. Khi học tiếng Việt tốt, cô có thể tìm hiểu kỹ hơn những đặc trưng nơi đây, tự tin giao tiếp mọi lúc, mọi nơi. Theo Beelavanh Thongthip, tiếng Việt rất thú vị vì mỗi vùng miền có từ địa phương, như Huế hay ở miền Trung hay nói chi (gì), (đâu), răng (sao), rứa (vậy)...

Với các thí sinh khác, “Việt Nam trong tôi” còn là những con người thân thiện, mến khách, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Là một dân tộc đoàn kết, vươn lên, hữu nghị…

Lưu học sinh nước ngoài tranh tài hùng biện tiếng Việt ảnh 2
Giải Nhất thuộc về đội thi của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng).

Theo TS Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD - ĐT), hiện có khoảng 22.000 LHS nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, trong đó, khu vực miền Trung có khoảng 5.000 LHS nước ngoài học tập tại gần 40 cơ sở đào tạo. Bộ GD - ĐT xác định trình độ tiếng Việt là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giảng dạy, học tập của LHS nước ngoài tại Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng cuộc thi sẽ tạo động lực thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt, tạo động lực đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt nói riêng, đào tạo nói chung.

Kết thúc Vòng Sơ khảo, Giải Nhất thuộc về đội thi của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng); 2 Giải Nhì thuộc về đội thi của trường ĐH Y khoa Vinh và trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng); 3 Giải Ba thuộc về đội thi của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) và trường ĐĐ Duy Tân.

Cuộc thi do Bộ GD - ĐT phát động và tổ chức, nhằm mục đích tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước trên thế giới; tạo sân chơi giúp tăng cường và nâng cao trình độ tiếng Việt cho lưu học sinh; đồng thời góp phần quảng bá giáo dục và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cuộc thi lần này là tiếp nối thành công từ cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào năm 2019”. Với quy mô mở rộng, tạo cơ hội giao lưu cho tất cả LHS nước ngoài đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo dự bị tiếng Việt trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).