Khánh Hòa cam kết thực hiện các mục tiêu vì bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/11 tại TP. Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng cam kết “Hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, các bên cam kết hưởng ứng, thực hiện các nội dung, mục tiêu vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; hướng đến xây dựng một xã hội, môi trường an toàn, bình đẳng góp phần thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng học bổng cho 24 học sinh trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng. Sau lễ phát động, các đoàn xe cổ động truyền thông về nội dung trên diễu hành tại một số tuyến đường chính của TP. Nha Trang.

Thực hiện Luật bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm.

Đồng thời, công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm tại gia đình, cộng đồng, trường học, nơi làm việc; nhận thức của cán bộ, người dân về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên.

Tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực…

Hiện nay, bình quân mỗi đơn vị, địa phương trong tỉnh có tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo đạt từ 15% trở lên. Dự kiến đến năm 2025, phấn đấu các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 60%.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.