12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 25/2/2025 Giáo hoàng Francis (tên khai sinh: Jorge Mario Bergoglio) sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina, lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ khi được bầu chọn vào ngày 13/3/2013. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên đến từ Tây Bán cầu, Nam Mỹ và dòng Tên (Jesuit). LÒNG THƯƠNG XÓT, ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO... Thời kỳ của Giáo hoàng Francis nổi bật với sự tập trung vào lòng thương xót, tính khiêm nhường, công lý xã hội, đối thoại liên tôn giáo... Giáo hoàng Francis tuyên bố 2015 - 2016 là Năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, khuyến khích Giáo hội nhấn mạnh sự cảm thông và tha thứ. Ngài nổi tiếng với những hành động khiêm nhường như rửa chân cho tù nhân, bao gồm cả phụ nữ và người ngoài Công giáo trong các nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh. Năm 2015, Giáo hoàng Francis đưa ra Thông điệp Laudato si’, đề cập các vấn đề môi trường và kêu gọi hành động toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu. Năm 2023, Ngài đưa ra Tông huấn Laudate Deum. Là phần tiếp theo của Laudato si’, tông huấn này nhấn mạnh sự cấp bách của việc đối phó khủng hoảng khí hậu và phê phán việc phủ nhận biến đổi khí hậu. Năm 2019, Giáo hoàng Francis cùng với Đại giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb của Đại học Hồi giáo Al-Azhar (Cairo, Ai Cập) ký Tuyên ngôn về Tình huynh đệ nhân loại, nhằm thúc đẩy hòa bình và chung sống giữa các tôn giáo khác nhau. Giáo hoàng Francis đã thực hiện các chuyến thăm quan trọng tới nhiều quốc gia Hồi giáo như Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Iraq..., thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo. Về công lý xã hội và vấn đề kinh tế, Giáo hoàng Francis chỉ trích chủ nghĩa tư bản, ủng hộ người di cư và tị nạn. Ngài lên án chủ nghĩa tư bản không kiềm chế và bất bình đẳng kinh tế, kêu gọi các hệ thống kinh tế ưu tiên phẩm giá con người hơn lợi nhuận. Giáo hoàng Francis luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc đón nhận và bảo vệ người di cư, kêu gọi các quốc gia thể hiện lòng nhân ái và đoàn kết. Trong khi đó, Giáo hoàng Francis thúc đẩy một hình thức quản trị Giáo hội mang tính bao trùm và tham vấn cao hơn, khuyến khích đối thoại cởi mở giữa giáo sĩ và giáo dân. Năm 2016, Ngài đưa ra Tông huấn Amoris Laetitia, thảo luận về tình yêu và đời sống gia đình, mở ra cơ hội cho người Công giáo ly hôn và tái hôn tham gia đầy đủ hơn vào đời sống Giáo hội. Về các vấn đề đạo đức và luân lý, Giáo hoàng Francis phản đối án tử hình, phản đối phá thai. Ngài tuyên bố án tử hình là không thể chấp nhận trong mọi trường hợp, đồng thời cập nhật Giáo lý Công giáo để phản ánh lập trường này. Ngài vẫn giữ quan điểm phản đối phá thai, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. HỒI KÝ VỀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC, THAM NHŨNG Trong hồi ký “Hope” (Hy vọng) xuất bản tháng 1/2025, Giáo hoàng Francis chia sẻ về những thách thức trong triều đại giáo hoàng, bao gồm lạm dụng tình dục trong Giáo hội và tham nhũng tài chính tại Vatican. Ngay sau khi được bầu chọn vào năm 2013, Giáo hoàng Francis liền đến gặp người tiền nhiệm của mình là Benedict XVI (lúc đó đã từ nhiệm) tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo. Trong cuộc gặp này, ông Benedict trao cho Giáo hoàng Francis một chiếc hộp trắng lớn chứa các tài liệu mật. Ông Benedict nói rằng nội dung trong hộp liên quan đến “những tình huống khó khăn và đau đớn nhất: các vụ lạm dụng, tham nhũng, giao dịch đen tối và sai phạm”. Ông nói thêm: “Tôi đã làm được đến đây, đã thực hiện những hành động này, đã loại bỏ những người liên quan. Bây giờ đến lượt Ngài”. Hành động này tượng trưng cho việc chuyển giao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề nhức nhối trong Giáo hội. Giáo hoàng Francis thừa nhận khủng hoảng lạm dụng tình dục trong hàng ngũ linh mục đã tác động sâu sắc đến Giáo hội; Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của trách nhiệm và sự sám hối. Giáo hoàng bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc về những tổn thương do các linh mục phạm tội gây ra. Ngài nói: “Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, tôi đã cảm nhận được trách nhiệm đối với tất cả tội ác do một số linh mục, vốn rất đông, gây ra”. Người đứng đầu Tòa Thánh nhấn mạnh trách nhiệm của Giáo hội trong việc xin lỗi và chuộc lỗi cho những tổn thất khủng khiếp mà các nạn nhân phải chịu đựng. Ngài cũng nêu rõ các biện pháp đã được triển khai để chống lại nạn lạm dụng và hỗ trợ nạn nhân. Hồi ký “Hope” cũng đề cập đến những vụ bê bối tài chính làm xấu hình ảnh Vatican. Giáo hoàng Francis trình bày những nỗ lực của mình trong việc thúc đẩy tính minh bạch và liêm chính trong các tổ chức tài chính của Giáo hội. Ngài mô tả cải cách quản lý tài chính của Vatican là “nhiệm vụ khó khăn nhất” trong triều đại giáo hoàng của mình. Dù đối mặt nhiều thử thách, Ngài khẳng định rằng sự thật không bao giờ bị che giấu và “bóng tối” luôn là lựa chọn tồi tệ nhất. Xuyên suốt “Hope”, Giáo hoàng Francis chia sẻ về hành trình cải cách liên tục của Giáo hội. Ngài thừa nhận những khó khăn khi đối diện các vấn đề ăn sâu bám rễ, nhưng vẫn kiên định trong cam kết thúc đẩy văn hóa minh bạch, trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Hồi ký của Ngài không chỉ là sự phản tỉnh cá nhân mà còn là lời kêu gọi hành động, kêu gọi Giáo hội tiếp tục phấn đấu vì công lý và đổi mới dù phải đối mặt nhiều khó khăn. THÁI AN Giáo hoàng Francis đã để lại dấu ấn sâu sắc với cam kết về lòng từ bi, công lý xã hội, bảo vệ môi trường và nỗ lực xây dựng một Giáo hội bao dung, phản ứng kịp thời trước các vấn đề hiện đại. Giáo hoàng Francis ôm một thanh niên khuyết tật trước Vương cung thánh đường Thánh Peter. Nhà lãnh đạo của 1,2 tỷ người Công giáo trên thế giới được nhiều người ngưỡng mộ vì sự ấm áp, cởi mở và khiêm nhường của mình ẢNH: NATIONAL GEOGRAPHIC Dấu ấn sâu đậm của Giáo hoàng Francis “Một chút lòng thương xót làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và công bằng hơn… Ngay cả khi không biết ngày mai sẽ mang lại điều gì, chúng ta cũng không nên nhìn về tương lai với sự bi quan và từ bỏ. Chúng ta chọn tình yêu và tình yêu làm cho trái tim chúng ta nhiệt thành và hy vọng”. Giáo hoàng FRANCIS Ông cũng bày tỏ hoài nghi về tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước những thay đổi chóng mặt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Merz sẽ trở thành thủ tướng khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang suy yếu, xã hội chia rẽ vì vấn đề di cư và mắc kẹt về an ninh giữa một nước Mỹ thay đổi, còn Nga và Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Trong phát biểu thẳng thắn đầu tiên sau chiến thắng, ông Merz nói về Mỹ, chỉ trích những phát biểu “hoàn toàn vô lý” từ Washington trong suốt chiến dịch tranh cử của ông. “Phát biểu của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước cho thấy rõ ràng Chính phủ Mỹ hiện nay không quan tâm nhiều đến số phận của châu Âu”, ông Merz phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ARD. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh kết quả cuộc bầu cử Đức. “Giống như Mỹ, người dân Đức đã chán ngán chương trình nghị sự vô lý, đặc biệt là về năng lượng và nhập cư, đã tồn tại trong nhiều năm”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Nhắc đến hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 6, ông Merz nói rằng ông tò mò muốn biết “liệu chúng ta vẫn sẽ nói về NATO theo hình thức hiện tại hay chúng ta sẽ phải thiết lập năng lực phòng thủ châu Âu độc lập nhanh hơn nhiều”. Tuần trước, ông Merz phát biểu trên đài truyền hình ZDF rằng, Đức sẽ cần phải chấp nhận thực tế là ông Trump có thể không tuân thủ cam kết phòng thủ chung của NATO một cách vô điều kiện. Ông nói rằng, điều này nghĩa là Berlin cũng phải giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Ông ủng hộ việc đàm phán với các cường quốc hạt nhân của châu Âu là Pháp và Anh để những nước này mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân. Ông Merz có thái độ cứng rắn hơn với Nga so với Thủ tướng Olaf Scholz. Ông từng phát biểu rằng có thể chuyển tên lửa Taurus tầm trung cho Ukraine, điều mà ông Scholz phản đối. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết, đảng Xanh của ông có thể sẽ tham gia vào chính phủ liên minh mới với phe bảo thủ của ông Merz. “Chúng ta đang ở trong bối cảnh lịch sử độc nhất vô nhị. Người Mỹ không chỉ để châu Âu đơn độc mà còn chống lại châu Âu”, ông Habeck nhận định. TÚ LINH (theo Reuters, AP) Ông Friedrich Merz chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 23/2 ẢNH: AP Phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ giúp châu Âu “độc lập thực sự” khỏi Mỹ. Thủ tướng kế nhiệm Đức tuyên bố sẽ mang lại “độc lập thực sự” với Mỹ Hôm 23/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo rằng, lãnh đạo 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 6/3 tại Brussels, để bàn về các bước đi tiếp theo với Ukraine và an ninh của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các quan chức hành pháp khác của EU thăm Kiev ngày 24/2, để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine vào đúng ngày đánh dấu 3 năm nổ ra cuộc xung đột với Nga.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==