Tiền Phong số 56

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 25/2/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH CUỐI THÁNG Nguyễn Văn An là sinh viên năm thứ hai của Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội, quê ở Thái Bình. Cũng như nhiều sinh viên xa nhà khác, An có nguồn thu nhập từ hai nguồn chính: tiền chu cấp hàng tháng từ bố mẹ và thu nhập từ công việc làm thêm tại một quán cà phê gần trường. Tuy nhiên, dù có nguồn tiền ổn định, tháng nào An cũng rơi vào tình trạng thâm hụt chi tiêu, thậm chí có lúc phải vay bạn bè để trang trải sinh hoạt phí. Mỗi tháng, bố mẹ gửi cho An 3 triệu đồng để lo chi phí ăn ở, sinh hoạt. Ngoài ra, công việc làm thêm giúp An kiếm được khoảng 3 triệu nữa. Nhìn qua, tổng thu nhập 6 triệu đồng có vẻ đủ để sống một tháng tại Hà Nội. Nhưng thực tế, do thiếu kỹ năng quản lý tài chính, An luôn gặp khó khăn về tiền bạc. Ngay từ khi nhận lương và tiền bố mẹ gửi, An thường hào hứng rủ bạn bè đi ăn uống, tụ tập. Một bữa lẩu hay nướng cũng có thể tiêu hết vài trăm nghìn đồng. Không chỉ vậy, mỗi lần nhận tiền, An lại tặc lưỡi mua sắm vài món đồ như quần áo, giày dép theo sở thích, dù có những món chưa thực sự cần thiết. Thói quen chi tiêu không kiểm soát khiến số tiền trong ví vơi đi nhanh chóng. Ngoài ra, An còn có sở thích uống trà sữa và cà phê mỗi ngày. Mỗi ly trà sữa hay cà phê vài chục ngàn đồng, nhưng vì nghĩ “một cốc chẳng đáng bao nhiêu”, An cứ tiêu mà không để ý, đến cuối tháng mới giật mình vì số tiền đã chi cho khoản này lên đến cả triệu đồng. Đến giữa tháng, khi tiền trong tài khoản chỉ còn lại một ít, An bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng lúc này, cậu vẫn phải đóng tiền điện, tiền nước, tiền internet và tiền ăn. Để giải quyết, An đành vay mượn bạn bè hoặc tạm ứng lương từ chủ quán cà phê. Có những tháng tiêu quá đà, An còn phải xin bố mẹ gửi thêm tiền, với lý do “học phí phát sinh” hay “chi tiêu đột xuất”. Không chỉ gặp vấn đề về tiền bạc, việc thiếu kỹ năng quản lý tài chính cũng khiến An rơi vào tình trạng căng thẳng. Khi bị bạn bè nhắc nợ hoặc nhận ra mình không còn tiền để ăn uống tử tế vào cuối tháng, cậu mới hối hận và tự nhủ sẽ tiết kiệm hơn vào tháng sau. MẸO QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN HIỆU QUẢ Tình trạng “đầu tháng tiêu pha, cuối tháng hết tiền” như trường hợp của An không phải là hiếm. Chính vì vậy, kỹ năng quản lý tài chính không chỉ giúp cá nhân kiểm soát chi tiêu mà còn mang lại lợi ích cho cả xã hội. Khi mỗi người chi tiêu thông minh hơn, nền kinh tế sẽ vận hành ổn định, các doanh nghiệp có cơ hội phát triển và tạo ra nhiều việc làm hơn. Hơn nữa, đối với sinh viên, đặc biệt là những bạn theo học ngành kinh tế, quản lý tài chính còn là cách áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Hình thành thói quen chi tiêu hợp lý từ khi còn là sinh viên sẽ giúp bạn tự tin và chủ động hơn khi bước vào cuộc sống độc lập. Lập kế hoạch chi tiêu cụ thể: Một kế hoạch chi tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát thu nhập và các khoản chi. Hãy thử lập danh sách chi tiết các khoản cố định như tiền thuê nhà, tiền ăn, học phí, xăng xe... Sau đó, dành một phần ngân sách cho các khoản chi linh hoạt như mua sắm, giải trí. Ví dụ, nếu bạn có 5 triệu đồng mỗi tháng, hãy phân chia cụ thể: 2 triệu cho tiền nhà, 1 triệu cho ăn uống, 500 nghìn cho xăng xe và điện nước, 500 nghìn cho tiết kiệm, phần còn lại có thể dành cho nhu cầu cá nhân. Sắp xếp chi tiêu theo thứ tự ưu tiên: Không phải khoản chi nào cũng quan trọng như nhau. Hãy ưu tiên các chi phí thiết yếu như tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống trước khi dành ngân sách cho các hoạt động giải trí hay mua sắm. Ví dụ, thay vì mua một đôi giày hàng hiệu giá 2 triệu đồng, bạn có thể cân nhắc mua một đôi giày chất lượng tốt với giá rẻ hơn và để dành phần tiền còn lại cho những chi tiêu quan trọng khác. Luôn có quỹ tiết kiệm: Dù thu nhập ít hay nhiều, bạn vẫn nên trích một phần để tiết kiệm mỗi tháng. Điều này giúp bạn có sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ hoặc thực hiện các kế hoạch dài hạn. Hãy thử áp dụng quy tắc 50-30-20: 50% cho các nhu cầu thiết yếu, 30% cho chi tiêu cá nhân và 20% dành cho tiết kiệm. Tập trung vào các mục tiêu dài hạn: Hãy chia nhỏ các mục tiêu tài chính dài hạn thành từng giai đoạn ngắn để dễ dàng thực hiện. Ví dụ, nếu bạn muốn mua một chiếc xe máy mới trong vòng hai năm, hãy tính toán số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng để đạt được mục tiêu mà không ảnh hưởng đến các chi phí khác. HÒA ĐÔNG GIA TĂNG VỐN ỦY THÁC - NHÂN TỐ QUAN TRỌNG Theo giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai Nguyễn Hải Hà, UBND tỉnh Lào Cai đã bố trí đủ 140 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH theo kế hoạch năm 2025. So với kế hoạch Trung ương giao 60 tỷ đồng, chi nhánh đã vượt hơn 230% kế hoạch, Tổng Giám đốc NHCSXH đánh giá: Đây không phải năm đầu tiên nguồn vốn ủy thác địa phương của chi nhánh tăng trưởng ở mức 3 con số. Trước đó, năm 2024, mức tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 497% kế hoạch tăng trưởng năm tương ứng với trên 149 tỷ đồng, tăng 48,8% so với năm 2023, đưa nguồn vốn ủy thác đạt trên 553 tỷ đồng, chiếm 11% tổng nguồn vốn tín dụng của chi nhánh. CHỦ ĐỘNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI Năm 2024, Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 (Yagi). NHCSXH tỉnh đã nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục, bổ sung nguồn vốn, hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, giúp người dân ổn định cuộc sống. Tổng doanh số cho vay năm 2024 đạt 1.594 tỷ đồng, giúp 23.705 hộ nghèo, đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn. Đặc biệt, với những khách hàng bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, ngay trong tháng 9 và tháng 10/2024 tất cả các Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân được 202 tỷ đồng, giúp 1.216 lượt khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau những thiên tai bất lợi ập đến. Đồng thời thực hiện ngay việc giảm lãi 2% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho khách hàng đủ điều kiện có dư nợ từ ngày 01/9/2024 đến ngày 31/12/2024. Tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn lực tài chính một cách công bằng. Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, NHCSXH tỉnh Lào Cai đã giúp hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong năm 2024, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh cho 23.705 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó cho vay hộ nghèo 5.383 hộ, 2.635 hộ cận nghèo, 1.213 hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm cho 4.941 lao động, 36 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 35 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn có việc làm; giúp 68 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 4.847 hộ gia đình được vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 35 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp,... góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. VIỆT HẢI Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức Lào Cai Lào Cai, tỉnh biên giới có vị trí chiến lược, đang tận dụng tối đa nguồn lực để trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Góp phần vào tiến trình này, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và nguồn vốn địa phương, qua đó tăng cường sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đoàn công tác NHCSXH trao đổi với hộ vay ở xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai Sinh viên loay hoay chống "viêm màng túi" Mỗi tháng trôi qua, nhiều sinh viên lại rơi vào tình cảnh loay hoay với bài toán tài chính: tiền nhà chưa đủ, chi tiêu cá nhân phải tằn tiện... Đây là hệ quả của việc chưa kiểm soát tốt thu chi và thiếu kỹ năng quản lý tài chính. Những lưu ý quan trọng khi quản lý tài chính Đối với sinh viên, quản lý tài chính hiệu quả không chỉ giúp duy trì cuộc sống ổn định mà còn đặt nền tảng vững chắc cho tương lai. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng những bước nhỏ như lập kế hoạch chi tiêu, ưu tiên tiết kiệm và hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn để có một cuộc sống sinh viên thông minh và năng động. - Luôn coi tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu. - Không xa rời kế hoạch chi tiêu đã đặt ra. - Chia tiết kiệm thành nhiều khoản cụ thể. Hãy cùng tham gia để lan tỏa những kiến thức hữu ích, góp phần giúp cộng đồng xây dựng tư duy tài chính vững vàng hơn! Bài viết xin gửi về email: taichinh.baotienphong@gmail.com. Năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của Lào Cai giảm 3,7%, tương ứng giảm 6.380 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,31%, tương ứng giảm 317 hộ. Tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,38%, cao hơn năm 2023 (5,11%); GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu đồng, tăng 8,9 triệu đồng so với năm 2023. Quy mô kinh tế ước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2023. Sinh viên hãy ưu tiên các chi phí thiết yếu trước khi dành ngân sách cho các hoạt động giải trí hay mua sắm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==