Tiền Phong số 56

11 nThứ Ba n Ngày 25/2/2025 PHÁP LUẬT Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 100 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng chiêu trò mê tín dị đoan, dẫn dụ người dân tu tập đắc đạo, thành tiên để chiếm đoạt tiền. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhà thờ tổ và 6 tịnh thất được xây dựng trên khu rẫy rộng thuộc xã Ea Khal (huyện Ea H’leo). Căn nhà này phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu. Phát hiện hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự báo cáo và được Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án. Sau thời gian vào cuộc xác minh, lực lượng công an thu thập đầy đủ chứng cứ xác định khu rẫy trên thuộc sở hữu của ông Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), trú Bình Dương. Khu đất rộng hơn 6 héc-ta, do đôi vợ chồng này mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cử 3 tổ công tác đến Bình Dương, TPHCM và huyện Ea H’leo bắt, khám xét nơi ở, nơi tu tập của đôi vợ chồng trên. THUÊ NGƯỜI ĐÓNG GIẢ SƯ MẪU “HOÀNG MILAN” ĐẾN GIẢNG PHẬT PHÁP Bước đầu, công an làm rõ, năm 2021, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người khá giả muốn thực hiện nhanh việc tu tập, sớm đắc đạo nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi mua được khu đất trên, vợ chồng Tuấn yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 tịnh thất để tu hành. Đồng thời, đôi vợ chồng này còn giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo. Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ. Tuy nhiên, vợ chồng Tuấn lại thổi phồng rất hiếm và khó tìm do vì lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép. Từ đó, đôi vợ chồng này bán cho các bị hại với giá rất đắt. Để tạo thêm lòng tin, đối tượng Nhớ còn lập nhiều tài khoản Gmail đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông. Mục đích của việc giả tạo này nhằm nhắn tin dẫn dụ, ép buộc bị hại mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập. Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật ở nhiều vị trí khác nhau tại khu đất trên rồi nói dối với bị hại là do sư phụ dùng phép di chuyển đến. Hai đối tượng trên còn thuê người đóng giả sư mẫu “Hoàng Milan” đến giảng Phật pháp. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ về tu tập. HUỲNH THỦY Đôi vợ chồng từ Bình Dương lên Đắk Lắk mua rẫy xây nhà thờ tổ với mục đích dụ các bị hại tu tập để sớm đắc đạo thành tiên. Từ đó, vợ chồng này chiếm đoạt của các bị hại gần 100 tỷ đồng. Lừa đảo “khủng” bằng chiêu trò tu tập đắc đạo Căn nhà phục vụ việc tu tập Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 người, khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị công nghệ. Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K. (người giữ vai trò cầm đầu), lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bà K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán lại. Qua đấu tranh, K. khai nhận khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai thì quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch nước ngoài) đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức rửa tiền, lợi nhuận được ăn chia. Bà K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được J. chuyển tiền công từ 450-500 triệu đồng. Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp. Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ngụ tại Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. P.V Mở rộng điều tra vụ án rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an tỉnh Đồng Nai ẢNH: TTXVN Bước đầu, công an làm rõ, vợ chồng Tuấn đã dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo để lừa 3 bị hại, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Cùng với việc mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở tài khoản ngân hàng, đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh với bản thân, gia đình và xã hội. Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Khởi tố vụ án “thổi giá” thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái) - người xây dựng căn nhà phục vụ cho việc tu tập rồi chiếm đoạt tài sản Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Căn cứ kết quả xác minh tin báo có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở do Công ty TNHH Thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp phục vụ phòng, chống COVID-19 năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận có kết luận một số nội dung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận thanh tra, 3 gói thầu Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa trúng thầu, gồm gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng, chống COVID-19 năm 2020 (16 thiết bị) với giá trúng thầu hơn 10,7 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 5,7 tỷ đồng. Gói thầu mua 5 máy thở, giá trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng, trong khi giá mua vào là gần 1,8 tỷ đồng. Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2021, giá trúng thầu hơn 10 tỷ đồng trong khi giá mua vào chỉ 4,9 tỷ đồng. Tổng giá trị 3 gói thầu là hơn 24,2 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 12,4 tỷ đồng, tăng đến 94%. Thanh tra tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị trúng thầu cung cấp chứng từ mua vào để xác định chênh lệch giá. Kết quả cho thấy giá các mặt hàng của 3 gói thầu do Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa trúng thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu. Bên cạnh đó, việc đưa tiêu chí vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho một nhà thầu trúng thầu là có dấu hiệu bất thường. Do đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để câu kết thông đồng nâng giá thiết bị, vật tư y tế… nhằm trục lợi. DUY QUANG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==