Tiền Phong số 68

LỘ CHÂN TƯỚNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) là người đầu tiên được xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị cáo Văn nói biết rõ mọi hoạt động của SCB. Trong nội bộ ngân hàng này, dù không có vị trí chính thức nhưng bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có tiếng nói quyết định trong hoạt động của SCB. Bị cáo Văn thừa nhận, SCB trở thành công cụ để huy động tiền của bà Trương Mỹ Lan, nhưng cho biết bản thân ông không có cổ phần trong SCB, chỉ ăn lương bình thường và không có động cơ gì. Bị cáo Văn cũng khai nhận, biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại SCB, trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào nhiều mục đích khác của bà Trương Mỹ Lan; việc sử dụng tiền như trên đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay. Ông Văn khai, các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng có điểm chung là chỉ ký khống thủ tục, hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân, rút tiền khỏi SCB theo chỉ đạo của bà Lan mà SCB không tiến hành thẩm định. Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 11/12/2017, ông Văn đã ký hợp thức hồ sơ cho 290 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 60.000 tỷ đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 25/7/2020, bị cáo này đã ký hợp thức hồ sơ 348 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 192.000 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.000 tỷ đồng. Trả lời HĐXX, nhóm cựu lãnh đạo SCB thừa nhận tội trạng, đồng loạt khai báo đã giúp sức cho bà Lan rút tiền gây thiệt hại cho SCB. Bị cáo Hoàng Minh Hoàn (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Qua đó, bị cáo đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Cụ thể, bị cáo Hoàn đã ký hợp thức hồ sơ của 51 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 2.449 tỷ đồng. Bị cáo Bùi Nhân (cựu Phó tổng giám đốc SCB), bị cáo Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó tổng giám đốc SCB) và bị cáo Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB), bị cáo Diệp Bảo Châu (cựu Phó tổng giám đốc SCB), bị cáo Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Trần Hoàng Giang (cựu Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng SCB), Từ Văn Tuấn (cựu Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB); Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Mai Văn Sáu Nhở (nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB), Lương Thị Hồng Quế (cựu Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB)… đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, tức đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB. Những lời khai thừa nhận hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Lan gây thiệt hại cho SCB của loạt bị cáo, phù hợp với truy tố của Viện KSND tối cao. VỢ CHỒNG BÀ TRƯƠNG MỸ LAN MUỐN ĐÒI NỢ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Cũng trong buổi sáng 7/3, tại phiên tòa, HĐXX cho biết, bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn trình nguyện vọng, trong đó nêu, hiện một số cá nhân đang thiếu tiền của bị cáo Lan nên cho phép con gái và cháu bà Lan gặp những người này để thu hồi, đòi lại tài sản. HĐXX nói rằng không có bất kỳ quyết định cấm nào đối với việc người nhà của các bị cáo thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả. Tòa tạo điều kiện cho bị cáo Lan và các bị cáo thu hồi tài sản khắc phục thiệt hại trong vụ án. Chủ tọa cũng nói rằng, bị cáo cần đưa danh sách những ai thiếu nợ, thay vì ghi chung chung như hiện nay. “Các bị cáo cần đưa danh sách ai nợ, ở đâu, nợ bao nhiêu, nếu bị cáo đề nghị”, chủ tọa phiên tòa nói. Buổi chiều 7/3, HĐXX cho biết, luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) đã nộp cho HĐXX đơn của bị cáo Chu Lập Cơ xin được ủy quyền cho Chu Duyệt Phấn (con gái bị cáo) liên hệ các cá nhân, đơn vị để thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, HĐXX nói rằng đơn của bị cáo Chu Lập Cơ vẫn “chung chung” như đơn của vợ bị cáo nộp cho HĐXX lúc sáng cùng ngày. NHÓM PV BAN TPHCM PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 8/3/2024 Hôm qua (7/3), tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, HĐXX TAND TPHCM xét hỏi bị cáo. Kết quả, từ ngày 29/2 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình như, ngày 4/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ kiểm tra Phòng 501, tầng 4, chung cư mini, có địa chỉ tại số 2 ngách 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Đức (sinh năm 1999, chỗ ở tại địa chỉ nêu trên), cùng 2 đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1,942 gram Ketamine; 1,336 gram MDMA cùng một số đồ vật và dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Trước đó, ngày 29/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh KTV Luxury, có địa chỉ ở xã Văn Phú (Thường Tín, Hà Nội) và phát hiện có 4 phòng đang mở nhạc mạnh, trong đó có 3 phòng đang có khách tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã đưa về trụ sở 32 người, xét nghiệm nhanh, phát hiện 29/32 đối tượng dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 12 đối tượng về các hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. P.V Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về ma túy Bắt tạm giam cựu Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng Sáng 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Quốc Dân (SN 1977, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với ông Dân, các ông: Bùi Ngọc Hà (SN 1976, ngụ tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội) và Nguyễn Viết Thành ( SN 1984, ngụ thành phố Rạch Giá, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh) cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, trong quá trình thi công Gói thầu xây dựng số 05, công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (đoạn từ khu căn cứ Tỉnh ủy đến Kênh 10) của Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020 tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, ba bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại trên 8,7 tỷ đồng. P.V Nhóm đối tượng bị phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 501, tầng 4, chung cư mini ở phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ẢNH: TTXVN Cháu gái bà Trương Mỹ Lan nhận tội Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tổng giám đốc Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu bà Trương Mỹ Lan) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Bị cáo Trương Huệ Vân khai, biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB và thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Bị cáo Vân khai không ăn chia và có quan hệ tài sản với Trương Mỹ Lan. Hiện bị cáo Vân đang bị xét xử vì có hành vi chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ Ngân hàng SCB. Bị cáo Vân là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Một góc phòng xử án ẢNH: PV XÉT XỬ VỤ VẠN THỊNH PHÁT: Mọi lời khai đều hướng về bà Trương Mỹ Lan Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa ẢNH: PV Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an TP Hà Nội) đã tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời tội phạm về ma túy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==